-
Sân bay Tân Sơn Nhất kiểm soát y tế, phòng ngừa nguy cơ dịch Nipah xâm nhập -
Dự kiến khởi công dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh vào tháng 3/2026 -
Việt Nam và EU nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện -
DIFF 2026 mang chủ đề Đà Nẵng - Những chân trời kết nối -
Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế -
Đà Nẵng sẽ đầu tư 81 dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026 - 2030
Liên quan đến vụ cán bộ địa chính quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) tự ý lấy 22 giấy chứng nhất quyền sử dụng đất đem ra ngoài cho cá nhân khác “mượn”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Đà Nẵng đã khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Ngay sau quyết định khởi tố vụ án, Cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Đà Nẵng đã gửi văn bản, thông báo đến các cá nhân, đơn vị giải quyết các thủ tục, sự việc có liên quan đến vụ án và cá nhân bà Đào Thị Như Lệ (41 tuổi) hiện trú đường Huỳnh Thúc Kháng, phường Bình Hiên, quận Hải Châu (Thành phố Đà Nẵng).
Cụ thể, đề nghị các đơn vị tạm dừng giao dịch, giải quyết các khoản vay của 3 doanh nghiệp gồm các Công ty: TNHH Đào Thiên Thanh (số 864 An Dương Vương, phường 13, quận 6, TP.HCM; giấy phép kinh doanh số: 0315089611) và Chi nhánh tại Đà Nẵng (Lô A-77A đường 30 tháng 4, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, Đà Nẵng); Công ty TNHH Vườn Cọ Vàng (lô 14 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng; giấy phép kinh doanh số: 0401632101); Công ty TNHH Đà Nẵng Không gian sáng tạo (16 Phú Lộc 14, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng; giấy phép kinh doanh số: 0401934977)
Như Báo Đầu tư Online - Baodautu.vn thông tin, ngày 24/8, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà có báo cáo về việc phát hiện hàng chục giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất tại văn phòng này đã bị mất. Bà Dương Thị Ngọc Anh, chuyên viên xử lý hồ sơ của Chi nhánh tường trình: Khoảng 1 tháng trước đã cho bà Đào Thị Như Lệ “mượn” 19 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong các hồ sơ mình đang xử lý, sau đó không đòi lại được.
Thời gian trước đó, bà Anh và bà Lệ có quan hệ làm ăn kinh doanh nhà cửa, bất động sản, cho vay mượn tiền, huy động vốn. Dù biết là vi phạm pháp luật nhưng bà Anh vẫn lấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân nộp tại cơ quan để đưa cho bà Lệ. Sau đó số giấy chứng nhận này được bà Lệ dùng làm thế chấp vay tiền, rao bán tài sản trái phép trên thị trường.
Ngày 27/8, Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng đã thành lập Đoàn thanh tra do Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn để thanh tra việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận Sơn Trà, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm sai phạm. Qua kiểm tra, phát hiện số giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị mất lên tới 22 chứ không phải 19 như bản tường trình ban đầu của bà Dương Thị Ngọc Anh.
Hiện lực lượng chức năng đã tổ chức truy xét, thu hồi được 21/22 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà bà Anh đã cho bà Lệ “mượn”.
-
DIFF 2026 mang chủ đề Đà Nẵng - Những chân trời kết nối -
Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với Thụy Sĩ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế -
Đà Nẵng sẽ đầu tư 81 dự án trọng điểm trong giai đoạn 2026 - 2030 -
Hội nghị Công nghệ WCO 2026: Hải quan thích ứng trong một thế giới ngày càng phức tạp -
Bộ Tài chính tuyển dụng 41 công chức năm 2026 theo chính sách thu hút nhân tài -
AQUA Việt Nam rót thêm 75 triệu USD, cam kết đầu tư dài hạn đến 2045 -
Fed quyết định giữ nguyên lãi suất
-
TTC World - Tà Cú: Điểm đến sinh thái tâm linh và văn hóa đặc sắc -
Japfa Việt Nam tổ chức Hội nghị Khách hàng 2026: Hợp lực vươn tầm - tiến bước kỷ nguyên xanh
-
The Parkland trong chiến lược đầu tư dài hạn trên trục FDI phía Đông Hà Nội -
Phát Đạt tài trợ 145 tỷ đồng xây dựng Trường Tiểu học Bình Chuẩn 3 -
Bảo hiểm BSH và Tập đoàn MISA ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện -
Dự án The An Heritage chính thức được cấp "sổ đỏ" cho khách hàng
