Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Hai, Ngày 29 tháng 04 năm 2024,
Xây dựng Bệnh viện K trở thành trung tâm ung bướu hàng đầu trong khu vực
D.Ngân - 02/11/2023 14:26
 
Ngày 2/11, Bệnh viện K tổ chức Lễ Kỷ niệm 100 năm thành lập Viện Curie - Bệnh viện K. Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà.

Bệnh viện K, tiền thân là Viện Curie Đông Dương được thành lập tại Hà Nội vào ngày 19/10/1923 do ông Pierre-Émile-Marius Mourlan người Pháp phụ trách với mục đích là chữa bệnh ung thư cho người Pháp và người bản xứ ở Đông Dương. Viện đã áp dụng thành tựu các công trình nghiên cứu của Nhà khoa học Marie Curie để điều trị cho người bệnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao tặng các danh hiệu cho chuyên gia quốc tế.

Từ ngày 6/7/1926, Viện Curie Đông Dương được đổi tên thành Viện Radium Đông Dương và xây dựng toà nhà chính tồn tại cho đến ngày nay với sự đóng góp của những nhà hảo tâm, là các nhà tư sản và một số quan chức người Pháp. Ngoài công tác điều trị, Viện Radium còn là trung tâm nghiên cứu bệnh ung thư duy nhất tại khu vực Đông Dương vào thời điểm đó.

Viện Radium Đông Dương chính thức được bàn giao từ phía người Pháp cho Chính phủ Việt Nam vào năm 1957 và năm 1959, Viện được sáp nhập vào Bệnh viện Phủ Doãn (nay là Bệnh viện Việt - Đức) và trở thành khoa Ung thư của bệnh viện từ năm 1959  đến năm 1969.

Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ung bướu ngày càng cao của người dân, được sự đồng ý của Chính Phủ, ngày 17/07/1969, Bộ Y tế đã ra quyết định số 711/BYT-QĐ về việc thành lập Bệnh viện K. Từ đây, ngành ung thư Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới, góp phần quan trọng vào công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

100 năm đặt nền móng cho ngành ung thư Việt Nam, hơn 54 năm xây dựng và phát triển Bệnh viện K, Bệnh viện luôn giữ vai trò là cơ sở chuyên khoa đầu ngành cả nước trong phòng chống và điều trị ung thư, đảm bảo công tác chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu trong lĩnh vực ung thư không ngừng được cải thiện và nâng cao hiệu quả.

Bên cạnh đó, Bệnh viện K còn góp phần cùng với các đồng nghiệp xây dựng hình thành mạng lưới phòng chống ung thư quốc gia, phụ trách chỉ đạo tuyến cho 11 bệnh viện chuyên ngành, 72 trung tâm/khoa/đơn vị ung bướu, đáp ứng được phần lớn nhu cầu khám chữa bệnh ung bướu của người dân.

Từ những năm đầu tiên khám, điều trị cho 150 bệnh nhân, tới năm 1969, Bệnh viện chỉ có 120 giường bệnh, 110 cán bộ, nhân viên, trang thiết bị, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn thì hiện nay Bệnh viện đã khẳng định vị thế và vai trò của mình với quy mô là 2.400 giường bệnh tại 3 cơ sở khang trang, hiện đại; nguồn nhân lực chất lượng cao 1800 cán bộ, trong đó có 14 Giáo sư, Phó Giáo sư, 120 tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II; 206 thạc sĩ…; có đầy đủ chuyên gia các chuyên khoa sâu trong các lĩnh vực điều trị ung thư như: phẫu thuật, hóa trị, xạ trị, chăm sóc giảm nhẹ...

Là cơ sở chuyên khoa đầu ngành của cả nước, Bệnh viện K đã khám chữa bệnh cho hơn 400.000 người dân mỗi năm.

Bệnh viện có hệ thống trang thiết bị hiện đại, ngang tầm với các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới như hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính và cộng hưởng từ thế hệ mới; hệ thống gia tốc đa mức năng lượng và PET- CT kỹ thuật cao;

Bệnh viện được trang bị hệ thống gia tốc xạ phẫu có bộ chuẩn trực 160 lá hệ thống Gamma Knife đều là hệ thống xạ trị hiện đại nhất Việt Nam hiện nay ứng dụng vào điều trị cho người bệnh; trong phẫu thuật bệnh viện có hệ thống phẫu thuật robot thế hệ Xi hiện đại nhất thế giới; với hoạt động nội khoa thì việc đưa vào hoạt động trung tâm pha chế thuốc tập trung là điểm sáng giúp chuẩn hóa quy trình pha chế, hỗ trợ các khoa nội của bệnh viện trong quá trình điều trị cho người bệnh….

Bên cạnh đó, Bệnh viện đã chủ trì, tham gia, hợp tác nghiên cứu thành công nhiều đề tài khoa học có giá trị cao, đóng góp vào hoàn thiện các phương pháp điều trị ung thư trên thế giới; có hàng trăm bài báo trên các tạp chí khoa học y dược uy tín trong nước và quốc tế.

Đồng thời, bệnh viện là cơ sở thực hành của các trường y dược, tham gia biên soạn nhiều tài liệu, sách giáo khoa, giảng dạy cho hàng chục ngàn bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên đại học và sau đại học. Bệnh viện tổ chức hàng tuần các chương trình Hội chẩn khám chữa bệnh từ xa, các ca bệnh khó được bàn luận, đưa ra hướng điều trị tốt nhất từ các Giáo sư, bác sỹ đầu ngành của bệnh viện.

Việc trao đổi thông tin và kết nối trực tiếp với các Y bác sỹ tuyến cơ sở để cùng tháo gỡ, trao đổi kịp thời về chuyên môn ứng dụng vào khám, điều trị, đã mang đến sự hài lòng, an tâm từ người bệnh.

Ngoài ra, Bệnh viện đã chủ động và có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế hiệu quả với nhiều bệnh viện, tổ chức quốc tế trong công tác phòng chống ung thư, tiếp cận với trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, tiên tiến của thế giới.

Bệnh viện vinh dự là cơ sở điều trị ung thư đầu tiên của Châu Á được gia nhập Tổ chức các bệnh viện, Viện ung thư Châu Âu (OECI). Đặc biệt đối với các hợp tác với Pháp, Bệnh viện luôn chú trọng và duy trì, nhiều cán bộ Bệnh viện đã được tham gia đào tạo nâng cao năng lực tại các Bệnh viện hàng đầu của Pháp. Ngoài ra nhiều giáo sư, tiến sĩ của bệnh viện đã vinh dự được nhiều viện, trường đại học uy tín của Pháp, Hàn Quốc… mời giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu.

Đánh giá cao những thành quả, nỗ lực của Bệnh viện K, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị, Bệnh viện K cần phải tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, có khát vọng, chiến lược, phấn đấu sớm trở thành một Trung tâm ung bướu hàng đầu trong khu vực, là điểm đến tin cậy không chỉ đối với người bệnh mà còn với các đồng nghiệp và bạn bè quốc tế.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bệnh viện K cần phải tiếp tục đổi mới, năng động, sáng tạo, có khát vọng, chiến lược, phấn đấu sớm trở thành một Trung tâm ung bướu hàng đầu trong khu vực.

Đặc biệt, theo Phó thủ tướng, Bệnh viện cần tiếp tục cùng ngành Y tế đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phòng bệnh ung thư. Tuyên truyền cho người dân biết những yếu tố nguy cơ để người dân phòng bệnh.

Tuyên truyền và tổ chức cho người dân, các cơ quan, doanh nghiệp đi khám sàng lọc phát hiện sớm ung thư bằng các phương pháp từ đơn giản có thể thực hiện được ở tuyến cơ sở đến các phương pháp hiện đại ở các bệnh viện chuyên khoa sâu về ung thư.

Thực hiện đồng bộ các biện pháp nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh. Phát huy hiệu quả Trung tâm phẫu thuật Rô bốt, Trung tâm pha chế thuốc tập trung, triển khai kỹ thuật xạ phẫu, sớm áp dụng phương pháp xạ trị hiện đại của thế giới như xạ trị Proton, I-on nặng...

Tích cực hơn nữa trong công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo, chỉ đạo tuyến, đặc biệt là chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện vệ tinh, bệnh viện tuyến dưới. Đồng thời, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tranh thủ sự hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm của các nước trong công tác đào tạo đội ngũ thầy thuốc và nghiên cứu điều trị ung thư.

Bệnh viện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo cả về quy mô, chất lượng chuyên môn của đội ngũ thầy thuốc, y bác sĩ, nắm bắt những kỹ thuật, công nghệ mới của thế giới để ứng dụng trong phòng chống ung thư tại Việt Nam;

Đồng thời có chiến lược đào tạo cán bộ tại các nước tiên tiến đồng thời có chính sách thu hút nhân tài, các bác sĩ giỏi ở trong nước và nước ngoài (cả người Việt Nam và chuyên gia quốc tế) về làm việc tại bệnh viện; quan tâm hơn nữa đến đời sống của cán bộ viên chức, người lao động của bệnh viện. Và đặc biệt mỗi người thầy thuốc cần là điểm tựa tinh thần động viên người bệnh và người nhà người bệnh.

Bệnh viện cần phát huy tính chủ động sáng tạo trong việc huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho phát triển cơ sở vật chất hiện đại, xây dựng thêm các khu điều trị kỹ thuật cao; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần quan trọng giảm gánh nặng chi phí cho bệnh nhân và gia đình, giảm nhu cầu người dân ra nước ngoài chữa bệnh và thu hút người nước ngoài điều trị tại bệnh viện.

Tiếp tục chú trọng việc bảo đảm quyền lợi cho đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng chính sách, nhất là bệnh nhân nghèo, bệnh nhân thuộc diện khó khăn trong tiếp cận với dịch vụ y tế có chất lượng với chi phí hợp lý; đồng thời quan tâm thực hiện trách nhiệm xã hội, vận động các nguồn lực để hỗ trợ các bệnh nhân, bệnh nhi ung thư có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó thủ tướng nhiệt liệt chúc mừng biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn mà các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Bệnh viện K đã nỗ lực đạt được trong suốt 100 năm xây dựng và phát triển.

Tại sự kiện, Giám đốc Bệnh viện K cùng các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện đương nhiệm và tiền nhiệm vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Giám đốc Bệnh viện K bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất tới các thầy, cô, các bậc tiền bối, các thế hệ đi trước đã góp phần to lớn xây dựng và phát triển bệnh viện.

Giám đốc Bệnh viện K Lê Văn Quảng phát biểu tại sự kiện.

GS-TS.Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ, công tác phòng chống ung thư ở Việt Nam đang đặt ra nhiều vấn đề, nhiều thách thức to lớn và trọng trách nặng nề, đòi hỏi sự quan tâm, chung tay chia sẻ của toàn xã hội, cũng như đòi hỏi mỗi cán bộ nhân viên bệnh viện phải nỗ lực hết mình, không ngừng học tập, rèn luyện, phấn đấu, ra sức phục vụ nhân dân, chung sức xây dựng Bệnh viện K phát triển theo hướng “ Khoa học - hiện đại- nhân văn “.

Cũng tại Lễ Kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã trao tặng Huân chương Hữu nghị cho Viện Curie-Cộng hòa Pháp; kỷ niệm chương vì Sức khỏe nhân dân cho 4 chuyên gia quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống lịch sử 100 năm, Bệnh viện K sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp của 54 năm xây dựng và trưởng thành, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết nhất trí, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác phòng chống ung thư, đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

Trải qua lịch sự 100 năm hào hùng với nhiều thành tựu đã đạt được, Bệnh viện K đã trở thành Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành ung bướu của cả nước.

Trong tương lai tập thể cán bộ y tế Bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy, phấn đấu để khẳng định thương hiệu của Bệnh viện uy tín không chỉ đối với người bệnh cả nước mà còn với các đồng nghiệp và bạn bè quốc tế, là một Bệnh viện mẫu mực, hiện đại ngang tầm với các bệnh viện tiên tiến trong khu vực và thế giới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và Nhà nước, giữ mãi sự tín nhiệm và quý mến của nhân dân.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư