-
Virus Hanta và cảnh báo phòng dịch từ sớm tại Việt Nam -
Liên tiếp trẻ bị chó cắn phải nhập viện, cảnh báo nguy cơ bệnh dại bùng phát -
Tin mới y tế ngày 10/5: Cập nhật xu hướng điều trị ung thư hiện đại -
Bộ Y tế khuyến cáo phòng bệnh do virus Hanta -
Khoảng 5-25% người khỏe mạnh có thể mang não mô cầu mà không biết -
Tin mới y tế ngày 9/5: Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được khám định kỳ hằng năm, có tầm soát nguy cơ tự kỷ
Đây là dịp để tôn vinh những đóng góp to lớn của Học viện trong việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y học cổ truyền, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của y dược cổ truyền trong công cuộc chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển nền y học hiện đại.
Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam, với tiền thân là Trường Trung học Thuốc Nam (Trường Tuệ Tĩnh), được thành lập vào năm 1971. Đến năm 2005 Thủ tướng ký quyết định thành lập Học viện Y dược học cổ truyền Việt Nam với đầy đủ chức năng đào tạo, nghiên cứu và khám chữa bệnh, bao gồm: Bệnh viện Tuệ Tĩnh và Viện Nghiên cứu y dược cổ truyền Tuệ Tĩnh.
![]() |
| Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng hoa chúc mừng Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam. |
Lễ kỷ niệm vinh dự được đón tiếp các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ, ban ngành trung ương, địa phương, cùng các đoàn khách quốc tế. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, nguyên Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, đồng chí Hà Vĩ - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHND Trung Hoa cùng đông đảo bạn bè các nước như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Thái Lan, Úc.... Cũng có mặt tại buổi lễ là lãnh đạo Học viện qua các thời kỳ, các sở y tế, viện nghiên cứu, và các thế hệ giáo viên, học viên, sinh viên của Học viện.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long khẳng định tầm quan trọng của y học cổ truyền trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, ngành y dược cổ truyền Việt Nam không chỉ là một phần không thể thiếu trong hệ thống y tế quốc gia, mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế quốc gia.
Phó Thủ tướng cũng biểu dương những thành quả đáng tự hào mà Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đã đạt được trong việc đào tạo nguồn nhân lực y học cổ truyền, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ sức khỏe nhân dân, với gần 11.000 cán bộ y tế được đào tạo, chiếm hơn 50% nhân lực y dược học cổ truyền trên toàn quốc.
Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã cắt băng khánh thành Phòng Truyền thống của Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam. Đây là một sự kiện quan trọng, không chỉ là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của ngành y học cổ truyền, mà còn là dịp để cộng đồng hiểu rõ hơn về những thành tựu vượt bậc của lĩnh vực y học cổ truyền Việt Nam.
Về phía nhà trường, PGS.TS Nguyễn Quốc Huy, Giám đốc Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam, trong phần phát biểu ôn lại truyền thống của Học viện, đã nhấn mạnh rằng Học viện luôn đi đầu trong việc kết hợp hài hòa giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.
Trong suốt hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã đào tạo hàng nghìn bác sĩ, dược sĩ, và các chuyên gia y học cổ truyền, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Học viện đã không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, đảm bảo sự kế thừa và phát huy tinh hoa của nền y học cổ truyền dân tộc, đồng thời tiếp thu có chọn lọc thành tựu của y học hiện đại để ứng dụng vào công tác điều trị và nghiên cứu khoa học.
Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam cũng đã triển khai nhiều hoạt động hợp tác quốc tế với các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học uy tín của Trung Quốc, châu Âu, và châu Á.
Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao chất lượng đào tạo mà còn tạo điều kiện để học viên và giảng viên Học viện tiếp cận các phương pháp, kỹ thuật y học tiên tiến, từ đó góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế trong nước.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, Học viện Y-Dược học cổ truyền Việt Nam đang tiếp tục triển khai các dự án nâng cấp cơ sở vật chất và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã chỉ đạo Học viện tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo với các quốc gia có nền y học cổ truyền phát triển như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, và các quốc gia châu Âu.
Một trong những dự án quan trọng là việc xây dựng cơ sở 2 của Học viện tại xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai, Hà Nội, với diện tích lên đến 17 ha, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của học viện trong giai đoạn mới.
Đồng thời, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam đang đề xuất để đưa vào danh sách quy hoạch là cơ sở giáo dục đại học trọng điểm ngành Y học cổ truyền Quốc gia để đáp ứng theo sứ mạng tầm nhìn của nhà trường.
"Hướng về tương lai, Học viện Y - Dược học cổ truyền Việt Nam tiếp tục sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển nghiên cứu khoa học và chuyển giao kỹ thuật, tiên phong trong gìn giữ và phát huy di sản y học dân tộc, đóng góp tích cực cho hệ thống y tế Việt Nam và thế giới"- PGS.TS Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh.
-
Khoảng 5-25% người khỏe mạnh có thể mang não mô cầu mà không biết -
Tin mới y tế ngày 9/5: Trẻ dưới 6 tuổi sẽ được khám định kỳ hằng năm, có tầm soát nguy cơ tự kỷ -
Người đàn ông phát hiện mắc viêm gan B mạn tính và xơ hóa gan khi kiểm tra sức khỏe định kỳ tại MEDLATEC -
Ðại diện Việt Nam 2 năm liên tiếp thắng lớn tại Healthcare Asia Pharma Awards -
Hoại tử, áp xe môi sau tiêm tan filler tại cơ sở làm đẹp không phép -
Chấm dứt cơn đau vai suốt 10 năm nhờ liệu pháp sinh học hiện đại -
Đề xuất thống nhất một đầu mối quản lý an toàn thực phẩm toàn quốc
-
Đầu tư phòng thí nghiệm dược: Khi thiết bị chưa đủ để tạo hiệu quả -
CARA Lighting phát triển giải pháp chiếu sáng gắn với sức khỏe và trải nghiệm -
VSIP ký kết hợp tác phân phối dự án Sun Casa Square và triển khai chuỗi tiện ích -
Acecook Việt Nam khởi động dự án trồng 10.500 cây xanh tại tỉnh Quảng Trị - “Gieo mầm hạnh phúc - phủ xanh tương lai” -
Giao lưu nhân dân tại Đồng Nai chào mừng 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan -
CEO Anh Tuấn và Untra Group - Kiến tạo hệ sinh thái ESG cho doanh nghiệp Việt

