Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Tư, Ngày 24 tháng 04 năm 2024,
170 người chết do virus Corona, chứng khoán Hong Kong “rực lửa”
Lê Quân (CNBC) - 30/01/2020 14:30
 
Chứng khoán châu Á đồng loạt trượt dốc phiên chiều nay 30/1 sau thông tin Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ ổn định lãi suất và số ca tử vong do virus chủng corona tiếp tục tăng cao.
Chứng khoán Hong Kong và Đài Loan cùng trượt dốc trước diễn biến phức tạp dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Ảnh: AFP
Chứng khoán Hong Kong và Đài Loan cùng trượt dốc trước diễn biến phức tạp dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra. Ảnh: AFP

Chứng khoán Hong Kong "đỏ sàn" phiên chiều nay với chỉ số Hang Seng index lao dốc 1,72%. Mở cửa trở lại sau Tết Nguyên đán, chứng khoán Đài Loan cũng nhuốm đỏ khi chỉ số Taiex “bốc hơi” 5,25%, còn cổ phiếu "nặng ký" của tập đoàn công nghiệp chính xác Hon Hai (hay còn gọi là Foxconn) - nhà cung cấp lớn của Apple tại châu Á - "bay" 9,5%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 1,84% còn chỉ số Topix trượt 1,77%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng mất 1,45% khi cổ phiếu của Samsung Electronics trượt hơn 2,5%. Trước đó, hãng này công bố lợi nhuận hoạt động quý IV/2019 giảm 34% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng đà giảm với các thị trường lớn ở châu Á, chứng khoán Australia chiều nay cũng đi xuống với chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,42%. Tính chung lại, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm sâu 1,71%.

Thị trường chứng khoán Trung Quốc hôm nay 30/1 vẫn đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán. Nhà đầu tư tiếp tục theo sát diễn biến dịch viêm phổi cấp do virus chủng corona khiến 170 người thiệt mạng ở Trung Quốc và số ca nhiễm bệnh lên tới 7.711, theo Ủy ban Y tế Trung Quốc.

Theo Andrew Sullivan, Giám đốc công ty dịch vụ tài chính Pearl Bridge Partners (Hong Kong), nhiều người đã di chuyển vào các khu vực được phòng chống dịch bệnh. “Tôi cho rằng về lâu dài, các thị trường sẽ hồi phục, còn hiện nay chẳng ai muốn nhảy vào đầu tư cho đến thị trường có sự ổn định hay chắc chắn nào đó", chuyên gia Sullivan nói thêm.

Chứng khoán Mỹ đêm qua biến động trái chiều với chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa tăng 11,6 điểm lên 28.734,45 trong khi chỉ số S&P 500 mất 0,1% còn 3.273,40 điểm và Nasdaq Composite cũng trượt 0,1% về 9.275,16 điểm.

Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) vừa công bố giữ nguyên lãi suất qua đêm trong khoảng từ 1,5-1,75% đúng như giới chuyên gia dự báo. FOMC cho biết chính sách lãi suất sẽ dựa vào việc thực hiện chỉ tiêu lạm phát quanh mức 2% và sức khỏe của thị trường lao động, còn kinh tế Mỹ hiện tăng trưởng ở tốc độ vừa phải.

Bình luận về sự bùng phát của dịch bệnh do virus chủng corona, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết cơ quan này đang theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh.

"Nhiều khả năng sẽ có sự gián đoạn hoạt động (kinh tế) ở Trung Quốc và có thể rộng ra phạm vi toàn cầu với đà lây lan của virus như hiện nay, trước mắt việc hạn chế đi lại và đóng cửa hoạt động kinh doanh đã được tiến hành", ông Powell phát biểu tại cuộc họp báo mới đây. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed cũng cho rằng vẫn còn quá sớm để đánh giá tác động của dịch bệnh đối với kinh tế toàn cầu.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác nhích nhẹ từ mốc 98 trước đó lên 98,008. Đồng yên Nhật Bản mạnh lên đáng kể so với phiên hôm qua và giao dịch 108,86 JPY “ăn” 1 USD, trong khi đô la Australia suy yếu và trượt từ mức 1 AUD/0,676 USD thiết lập hôm qua 29/1 về 1 AUD/0,6734 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á chiều nay sụt giảm. Dầu thô Brent giao kỳ hạn quốc tế trượt giá 1,05% về 59,18 USD/thùng còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,11% còn 52,74 USD/thùng.

Virus corona chưa đến mức báo động toàn cầu, chứng khoán châu Âu “phá băng” tâm lý
Chỉ số Stoxx 600 của châu Âu lên điểm 1,2% giữa phiên giao dịch 24/1 với nhóm cổ phiếu công nghiệp bật tăng 1,7% và hầu hết các chỉ số chứng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư