Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
6 giải pháp Thủ tướng yêu cầu Hải Phòng cần làm tốt trong nhiệm kỳ 2020 - 2025
Thanh Sơn - 14/10/2020 14:56
 
Đảng bộ, chính quyền quân và dân thành phố Hải Phòng phát huy tốt truyền thống thành phố Cảng Trung dũng - Quyết thắng đạt được nhiều thành tưu to lớn trong nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Thay mặt các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, lãnh đạo các địa phương bạn và các vị đại biểu Quốc hội Hải Phòng về dự và động viên Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã có bài phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng sáng nay 14/10.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trên mọi lĩnh vực của thành phố đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Hải Phòng thực sự “thay da đổi thịt”, đô thị ngày càng phát triển, giàu bản sắc.

"Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp không nhỏ của Đảng bộ chính quyền quân và dân thành phố Hải Phòng. Các đồng chí vượt qua nhiều khó khăn thách thức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV. Hải Phòng đã khẳng định được vị thế là thành phố Cảng quốc tế, là Trung tâm công nghiệp lớn của cả nước, đầu mối giao thông quan trọng và cửa chính ra biển của khu vực phía Bắc, hệ thống cảng biển, hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh, đồng bộ và hiện đại" - Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Đại hội

Thủ tướng vui mừng thấy Thành phố đã vượt qua giai đoạn “trầm lắng”, lan tỏa không khí phát triển mới với những đột phá mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu quan trọng mang lại dấu ấn mạnh mẽ về sự năng động và phát triển đúng hướng, phát triển toàn diện thành phố lớn thứ 3 cả nước.

Nhận xét về kết quả phát triển kinh tế xã hội của thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 vừa qua, Thủ tướng đánh giá, Hải Phòng dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế, đóng góp quan trọng vào thành tựu phát triển cả nước. Kinh tế - xã hội hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Hải Phòng đã định vị được hình ảnh, vai trò và uy tín ngày càng được nâng cao ở trong nước và quốc tế. Quy mô kinh tế tăng gấp 2,2 lần năm 2015, bình quân đầu người năm 2010 ước đạt 5.863 đô la Mỹ gấp 1,95 lần bình quân chung cả nước. Thu ngân sách nội địa năm 2020 gấp 2,32 lần năm 2015. Nền kinh tế phát triển theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả được nâng cao.

Công nghiệp phát triển mạnh theo hướng công nghệ cao, thân thiện môi trường. Nhiều tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư lớn, công nghệ hiện đại đầu tư vào lĩnh vực chế tạo đưa Hải Phòng thành trung tâm kinh tế, dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cảng biển và du lịch phát triển mạnh, hiệu quả. Thủ tướng cũng nhấn mạnh và chỉ rõ những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hải Phòng trong nhiệm kỳ tới để Đại hội hoàn thiện Nghị quyết, xây dựng đường lối phát triển thành phố Hải Phòng trong giai đoạn tới theo đúng những định hướng mà Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị đã xác định.

Thủ tướng đề nghị Đại hội thảo luận, phân tích sâu sắc các nguyên nhân chủ quan của những hạn chế, yếu kém mà các văn kiện Đại hội đã nêu, để có quyết tâm cao khắc phục trong thời gian tới. Thủ tướng nhấn mạnh, thành phố không được thỏa mãn với những thành tựu trong nhiệm kỳ qua mà cần thấy rằng sự phát triển của Hải Phòng còn chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Tại Nghị quyết 45, Bộ Chính trị đã đánh giá Hải Phòng không chỉ là động lực của cả vùng, của miền Bắc mà phải là động lực phát triển của cả nước. Tất cả nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố có tầm cỡ trong khu vực ASEAN và châu Á trong thời gian tới.

Thủ tướng đề nghị thành phố thực hiện một số giải pháp:

Một là, cùng với 3 trụ cột thành phố đã xác định trong nhiệm kỳ tới là công nghiệp công nghệ cao; kinh tế biển, cảng biển logistic và du lịch, thương mại, Hải Phòng cần có cách làm sáng tạo để thu hút nhiều nguồn lực phát triển, trong đó có nhiều tập đoàn lớn trong nước và trên thế giới đến kinh doanh, đầu tư phát triển công nghệ cao, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài có chọn lọc gắn với phát triển các khu công nghiệp sinh thái công nghệ cao, đảm bảo hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và bảo vệ môi trường.

Thành phố cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài, phát triển kinh tế biển, trở thành một thành phố cảng quốc tế hiện đại, có uy tín, thương mại cao, gắn với phát triển dịch vụ logistic, trên nền tảng số theo cách mạng 4.0, trở thành một địa phương mạnh về biển, giàu từ biển và cảng biển, phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ với trọng tâm là sự kết nối hiệu quả tam giác du lịch Đồ Sơn - Cát Bà - Hạ Long với các vùng trọng điểm kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. Tương lai, Hải Phòng sẽ trở thành một trung tâm du lịch nâng tầm quốc tế với dịch vụ đa dạng chất lượng cao, mua sắm, giải trí hấp dẫn du khách trên thế giới.

Thứ hai, Hải Phòng phấn đấu trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, khoa học công nghệ của vùng duyên hải Bắc bộ, là đầu mối giao thông quan trọng của cả nước, cửa chính ra biển của các địa phương phía Bắc.

Thứ ba, trong phát triển đô thị, cần chú trọng liên kết vùng, xây dựng Hải Phòng trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại, thành phố đáng sống, xây dựng hệ thống công nghệ số, công nghiệp xanh của cách mạng 4.0. Đến năm 2030, phát triển Hải Phòng đạt các tiêu chí của đô thị loại đặc biệt, và sau năm 2030 hoàn thành các tiêu chí của đô thị hiện đại. Tầm nhìn đến năm 2045, Hải Phòng có trình độ phát triển cao trong nhóm thành phố hàng đầu châu Á. Hải Phòng sẽ trở thành thành phố đáng sống, thành phố văn minh, hiện đại.

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thành phố cần lắng nghe, chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, được họ tin tưởng trong các quyết định đầu tư kinh doanh, đó chính là nền tảng cho phát triển nhanh, bền vững. Thành phố cần phát triển mạnh các loại hình doanh nghiệp, thu hút các tập đoàn lớn với công nghệ cao, tạo nên các trụ cột công nghiệp, định vị hình ảnh thành phố cảng hiện đại với công nghệ số thông minh như robot, ô tô điện, đô thị thông minh…

Năm là, với vị trí trọng yếu, Hải Phòng bảo đảm vững chắc nhiệm vụ quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tuyệt đối không để các đối tượng lợi dụng; tăng cường phòng chống cháy nổ cứu hộ cứu nạn; kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tội phạm có tổ chức, ma túy, tín dụng đen.

Sáu là, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu mà Đảng ta hết sức chú trọng là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Ngay sau Đại hội, cần triển khai chương trình hành động đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn bó với nhân dân. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt có phẩm chất, năng lực, uy tín nổi trội, có tầm nhìn chiến lược, có khát vọng phát triển, có tư duy đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, biết làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm.

Trước đó, trình bày Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố khắng định: Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI sẽ đặt một dấu mốc mới cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng. Với những phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mang tính biện chứng và hiện thực cao thể hiện trong Báo cáo Chính trị, thành phố Hải Phòng sẽ có đủ điều kiện để bước vào thời kỳ phát triển mới, thời kỳ hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố.

Ông Lê Văn Thành nhấn mạnh, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng bước vào nhiệm kỳ mới với tinh thần “Đổi với mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống ‘Trung dũng - Quyết thắng’, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố Công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030, khẳng định vai trò động lực phát triển đất nước”. Có thể khẳng định, đây sẽ là một trong những nền tảng quan trọng để Hải Phòng phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo Chính trị.
Ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố trình bày Báo cáo Chính trị.

Để thực hiện được các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, cũng như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, báo cáo Chính trị và trong các tham luận tại đại hội, đã nêu rõ 5 phương hướng, 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 3 giải pháp đột phá chủ yếu trong giai đoạn 2020-2025.

Trong phiên khai mạc Đại hội sáng nay, Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đã trao Huân chương Hồ Chí Minh của Chủ tịch nước cho Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng. Đây là lần thứ hai, Đảng bộ, quân và dân thành phố Hải Phòng vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quí này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hải Phòng
Đại diện lãnh đạo Đảng, MTTQ, Chính quyền và nhân đan HP đón nhận huân chương Hồ Chí Minh.
Đại diện lãnh đạo Đảng, MTTQ, Chính quyền và nhân đan HP đón nhận huân chương Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 13/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho 124.934 đảng viên của toàn thành phố đã có ngày làm việc đầu tiên Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 15 người, Đoàn Thư ký gồm 3 người, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu… và thông qua Chương trình Đại hội cũng như các nội dung liên quan. Đại hội sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 13-15/10.

Với phương châm “Đoàn kết - Trí tuệ - Bản lĩnh - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 và xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ thành phố dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hải Phòng khánh thành Dự án tuyến đường vào và Khu Bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ
Chiều 13/10, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ Khánh thành công trình tuyến đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, xã Liên Khê, huyện Thủy...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư