-
Ách tắc cấp C/O, doanh nghiệp da giày kiến nghị khẩn -
TTC Hospitality nâng tầm trải nghiệm tại hàng loạt điểm đến, sẵn sàng đón lễ Quốc khánh 2/9 -
Thương hiệu giáo dục Fairmont (Mỹ) ra mắt trường quốc tế tại Hà Nội -
Anh điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhựa poly nhập khẩu -
Quảng Ninh - Từ “điểm đến đầu tư” đến hệ sinh thái kinh tế tư nhân bền vững - Bài 2 -
Green i-Park tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc
Amada luôn có mức tăng trưởng ấn tượng từ khi có mặt tại thị trường Việt Nam. Ông có thể thông tin chi tiết hơn?
Amada Việt Nam được thành lập năm 2009. Trong những năm đầu, doanh thu bình quân của Công ty đạt 3 - 4 triệu USD/năm. Nhưng năm 2014, chúng tôi đạt 7 triệu USD và năm nay dự kiến đạt khoảng 10 triệu USD.
Điều tôi rất ngạc nhiên là, dù Amada Việt Nam mới hoạt động, nhưng doanh thu năm 2014 đã bằng Amada Malaysia - công ty đã được thành lập hơn 10 năm. Năm nay, doanh thu của Amada Việt Nam dự kiến vượt Amada Malaysia. Hiện nay, trong khu vực Đông Nam Á, Amada Việt Nam có doanh thu chỉ thua Amada Thái Lan. Chúng tôi cần một thời gian nữa để đuổi kịp Amada Thái Lan.
![]() |
| Ông Kazunori Kojima, Tổng giám đốc Amada Việt Nam |
Ông nhìn nhận thế nào về tiềm năng và sự phát triển của ngành cơ khí Việt Nam?
Khi mới đến Việt Nam, tôi nhận thấy, rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam dùng máy của Amada. Máy họ đang dùng là máy đã qua sử dụng, nên không được hưởng những dịch vụ từ Amada, như sửa chữa và bảo dưỡng máy định kỳ. Tôi nghĩ, khách hàng Việt Nam tuy mua máy cũ với số tiền không nhỏ, nhưng họ không được sử dụng toàn vẹn công năng của chiếc máy mà họ đã đầu tư.
Sau một thời gian làm dịch vụ, chúng tôi cảm thấy, thị trường Việt Nam có khả năng phát triển, nên xin giấy phép được xuất nhập khẩu để có thể bán hàng phụ tùng và máy móc. Sau đó, Công ty vừa cung cấp dịch vụ, vừa cung cấp phụ tùng và bán máy.
Ban đầu, chúng tôi nghĩ rằng, khách hàng Việt Nam sẽ tiêu dùng những sản phẩm giá rẻ một chút, nhưng thực tế, họ yêu cầu những sản phẩm hiện đại đắt tiền, như máy laser cáp quang công nghệ hiện đại nhất hiện nay.
Càng ngày có thêm nhiều khách hàng đến với chúng tôi, đó là những khách hàng có nhu cầu chuyển từ công nghệ cũ của Trung Quốc, Đài Loan... sang công nghệ, thiết bị Nhật Bản, châu Âu.
Ngành cơ khí Việt Nam đang trên đà phát triển, với tương lai rất khả quan. Để đẩy nhanh phát triển, khách hàng Việt Nam hiện nay không chỉ cần máy móc hiện đại, mà họ còn cần những giải pháp tổng thể từ máy móc gia công kim loại đến công nghệ tiên tiến về kỹ thuật gia công, phần mềm quản lý sản phẩm cho các nhà máy…
Vậy kế hoạch kinh doanh của Amada tại thị trường Việt Nam thời gian tới là gì, thưa ông?
Chúng tôi có 4 dòng sản phẩm chính là máy đột, máy chấn, máy cắt laser và máy cắt dao. Chúng tôi đang bán tại Việt Nam những dòng sản phẩm hiện đại nhất. Khách hàng sử dụng máy của chúng tôi là các nhà sản xuất thang máy, tủ điện, tủ viễn thông và nhà sản xuất nội thất. Có 60% là các doanh nghiệp Việt Nam, số còn lại là các doanh nghiệp Nhật Bản đang sản xuất tại Việt Nam và các nhà đầu tư khác. Trong đó, hơn 90% là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Từ năm nay trở đi, Amada Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng bình quân 30%/năm. Hy vọng đến năm 2018, chúng tôi sẽ cán mốc doanh thu 20 triệu USD.
Máy cắt laser sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới, sau đó đến máy chấn. Những khách hàng dùng máy laser làm trong lĩnh vực gia công kim loại chủ yếu phục vụ theo đơn đặt hàng trong ngành công nghiệp hỗ trợ, sản xuất phụ tùng xe máy, máy móc.
Ngành công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam sẽ phát triển hơn. Một nền kinh tế khỏe bên cạnh những công ty lớn cần những công ty nhỏ hỗ trợ. Nếu tầng lớp công ty nhỏ hỗ trợ không ổn định, thì nền kinh tế khó bền vững. Thực tế ở Nhật Bản, chúng tôi lớn mạnh và bền vững được nhờ có nhiều công ty nhỏ.
Amada có kế hoạch đầu tư nhà máy tại Việt Nam không?
Các chủ doanh nghiệp Việt Nam rất thích công nghệ, say mê thực sự với máy móc. Đó cũng là cơ hội cho Amada, với tư cách là nhà cung cấp tổng thể các giải pháp cho ngành gia công kim loại.
Định hướng phát triển của Amada là trở thành nhà đầu tư và kinh doanh hàng đầu thị trường máy công nghiệp tại Việt Nam. Amada hiện có 2 trung tâm kỹ thuật tại Hà Nội và TP.HCM và trong thời gian tới, để phục vụ tốt hơn cho khách hàng, chúng tôi sẽ đầu tư thêm các trung tâm khác.
Tập đoàn Amada xây dựng nhà máy trên thế giới không nhiều. Hiện nay, Amada có một nhà máy tại Thái Lan. Tuy nhiên, với tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam, có thể chúng tôi sẽ cân nhắc đầu tư xây dựng nhà máy.
-
Anh điều tra tự vệ đối với sản phẩm nhựa poly nhập khẩu -
Quảng Ninh - Từ “điểm đến đầu tư” đến hệ sinh thái kinh tế tư nhân bền vững - Bài 2 -
Green i-Park tăng cường kết nối, xúc tiến đầu tư với doanh nghiệp Hàn Quốc -
Hà Nội Metro bắt tay Be Group triển khai giải pháp giao thông liên hoàn -
ITL kết nối logistics thông minh và bền vững tại VILOG 2026 -
Doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ được tham gia giao dịch trên sàn dữ liệu -
Cách Mỹ và châu Âu tạo nên những doanh nghiệp mang sức mạnh quốc gia
-
1
Hơn 1.000 dự án đã được khởi công, tổng vốn đầu tư vượt 5,7 triệu tỷ đồng -
2
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
3
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
4
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD
-
FPT và SAP đồng hành cùng doanh nghiệp ngành gỗ tối ưu vận hành, tăng tốc ra quyết định -
Acecook Việt Nam đồng hành nuôi dưỡng ước mơ của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với "Chuyến đi Hạnh phúc 2026" -
SeABank thông báo mời thầu -
Bus 2 tầng Hà Nội - Vietnam Sightseeing và dấu ấn trong định hướng phát triển du lịch xanh -
Nature’s Way được vinh danh Top Performance Mall 2026: Từ sức mạnh thương hiệu đến tăng trưởng trực tiếp trên TikTok Shop -
Cổ phiếu SSB của SeABank được lựa chọn vào rổ MSCI Frontier Markets Index

