Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Bắc Giang ra mắt CLB Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp
Tuấn Anh - 25/08/2016 22:02
 
Ngày 25/8, tại trường ĐH Nông - Lâm Bắc Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Giang và Ban Thư ký Ủy ban Hội LHTN tỉnh, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang tổ chức “Diễn đàn thanh niên Bắc Giang khởi nghiệp” và phát động phong trào thanh niên phát triển kinh tế xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Tham dự diễn đàn có đồng chí Bùi Văn Hải - Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Ngọc Tuấn - Tổng Biên tập Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, Phó Trưởng ban Tổ chức Chương trình khởi nghiệp, đồng chí Ngụy Văn Tuyên - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN tỉnh, đại diện các sở, ban ngành của tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cùng 300 thanh niên là chủ các mô hình kinh tế, cán bộ Đoàn và sinh viên trường ĐH Nông - Lâm Bắc Giang.

Các đại biểu giao lưu tại diễn đàn.
Các đại biểu giao lưu tại diễn đàn.

Thực hiện phong trào “Xung kích tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã duy trì 139 mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác thanh niên phát triển kinh tế; 155 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi với thu nhập bình quân 200 triệu đồng/năm.

Tỉnh cũng duy trì hoạt động hiệu quả của Hội Doanh nhân trẻ cấp tỉnh và 04 CLB Doanh nhân trẻ tại các huyện và thành phố; hỗ trợ 27 dự án thanh niên phát triển kinh tế với 2.435 triệu đồng từ Quỹ Quốc gia về việc làm kênh Trung ương Đoàn và nhận ủy thác trên 200 tỷ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trên địa bàn tỉnh xuất hiện ngày càng nhiều gương thanh niên là chủ các doanh nghiệp và thanh niên làm kinh tế giỏi khởi nghiệp thành công.

Ra mắt CLB Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Giang.
Ra mắt CLB Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Giang.

“Diễn đàn thanh niên Bắc Giang khởi nghiệp” năm 2016 là cơ hội để thanh niên Bắc Giang được trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp cùng các chuyên gia kinh tế, các doanh nhân thành đạt; đồng thời tìm hiểu các chủ trương, chính sách hỗ trợ, định hướng phát triển của tỉnh để vững tin trong quá trình khởi nghiệp. Diễn đàn là hoạt động khởi động cho phong trào đồng hành, hỗ trợ khích lệ thanh niên Bắc Giang khởi nghiệp, vươn lên trong phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân gia đình, chung sức xây dựng quê hương.

Từ Diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên và nhân dân về mục đích, ý nghĩa của phong trào khởi nghiệp; tổ chức tập huấn cho thanh niên về khởi nghiệp; tổng kết và nhân rộng các doanh nghiệp, mô hình kinh tế, hình thức tổ chức sản xuất của thanh niên có hiệu quả; đổi mới và phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác thanh niên phù hợp với cơ chế thị trường. Tham mưu, đề xuất xây dựng các chính sách hỗ trợ thanh niên về đào tạo, quản lý, tiếp cận các nguồn vốn, trợ giúp và chuyển giao khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường. Đồng thời, liên kết, xây dựng mạng lưới kết nối giữa các thanh niên đã, đang và có ý tưởng khởi nghiệp thông qua các câu lạc bộ khởi nghiệp của thanh niên từ tỉnh đến cơ sở.

“Với hơn 470.000 người, chiếm 29% dân số, 45% lực lượng trong độ tuổi lao động xã hội của tỉnh, thanh niên Bắc Giang là lực lượng xã hội to lớn của hiện tại và là chủ nhân tương lai của quê hương, là lực lượng tiên phong trong việc triển khai các mô hình kinh tế mới, hiệu quả”, anh Ngụy Văn Tuyên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang chia sẻ.

Cùng tại diễn đàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Hội LHTN tỉnh tổ chức ra mắt CLB hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh Bắc Giang, ra mắt chuyên trang về hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp trên website của Tỉnh đoàn và khen thưởng 10 mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi năm 2016. Báo Diễn đàn Doanh nghiệp, đơn vị thường trực tổ chức Chương trình Khởi nghiệp quốc gia tặng thanh niên Bắc Giang 01 lớp Khởi sự doanh nghiệp trong năm 2016.

Đại gia Việt đã bắt tay khởi nghiệp với bao nhiêu tiền?
Xuất thân từ nghèo khó, bằng ý chí và nghị lực phi thường, những doanh nhân Việt này từ hai bàn tay trắng đã xây dựng cơ đồ hàng nghìn tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư