-
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng -
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm -
Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc...
| Chỉ sau thời gian ngắn hợp tác độc quyền với ngân hàng, doanh thu từ kênh bancassurance của nhiều hãng bảo hiểm đều tăng trưởng rất khả quan |
Con số này được công bố tại lễ kỷ niệm 1 năm hai đối tác này hợp tác kinh doanh độc quyền kênh kênh bancassurance (bán sản phẩm bảo hiểm thông qua ngân hàng). Doanh thu phí bảo hiểm này được phía đối tác Dai-ichi Life Việt Nam đánh giá là đúng kỳ vọng, riêng doanh thu tháng 7/2016 là con số khá bất ngờ, vượt qua sự mong đợi của các bên.
Ông Trần Đình Quân, Tổng giám đốc Dai-ichi Life Việt Nam chia sẻ, vượt qua những khó khăn, thách thức ban đầu, chúng tôi hy vọng rằng, với nỗ lực của cả hai bên, thành quả này sẽ là bệ phóng đưa liên minh hợp tác Dai-ichi Life Việt Nam và HD Bank đến những bứt phá mới, tăng trưởng mạnh và bền vững cùng với sự phát triển của nền kinh tế, đời sống dân cư và xã hội trong 10 năm tới.
Được biết, theo hợp đồng hợp tác kinh doanh bảo hiểm độc quyền được hai bên ký kết, kể từ tháng 7/2015, Dai-ichi Life Việt Nam là đối tác duy nhất, độc quyền cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe thông qua mạng lưới HDBank trên toàn quốc. Ngoài ra, cùng với sự hợp tác này, đến nay, Dai-ichi Life Việt Nam cũng đã thiết kế nhiều sản phẩm dành riêng cho khách hàng của HDBank, nhằm giúp những khách hàng này bảo vệ tài chính và tích lũy hiệu quả. Đại diện Dai-ichi Life Việt Nam hy vọng, doanh thu khai thác phí bảo hiểm qua ngân hàng sẽ tốt hơn nữa trong những tháng tới. Hãng bảo hiểm này cũng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm đối tác mới để hợp tác độc quyền.
Trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, ông Jude Gomes, Trưởng Kênh phân phối thông qua đối tác của Manulife Việt Nam cho biết, kênh bảo hiểm liên kết ngân hàng của Manulife trong 6 tháng đầu năm 2016 cũng đạt mức tăng trưởng rất khả quan, tăng gấp gần 4 lần so với năm 2015. Nửa đầu năm 2016, thị trường bancassurance đã nóng lên với những thỏa thuận hợp tác độc quyền giữa công ty bảo hiểm nhân thọ và ngân hàng.
“Những công ty bảo hiểm nhân thọ mới gia nhập thị trường cũng đang cố gắng chiếm lĩnh thị phần thông qua kênh bancassurance. Tôi đánh giá sự cạnh tranh về doanh thu và hoa hồng đối với kênh này sẽ ngày càng trở nên khắc nghiệt”, ông Jude Gomes nhìn nhận.
Trong khi đó, chỉ mới chính thức bước chân vào kênh bancassurance khoảng 2 năm nay, nhưng kết quả kinh doanh mà Generali Việt Nam đạt được từ kênh phân phối này rất khả quan. Bancassurance được đánh giá là kênh có tốc độ tăng trưởng doanh thu nhanh nhất của Generali Việt Nam. 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu của kênh này tăng 80% so với cùng kỳ, chiếm hơn 25% tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của Generali Việt Nam.
Hãng bảo hiểm này hy vọng, doanh thu phí bảo hiểm đến từ kênh bancassurance sẽ còn tăng trưởng mạnh hơn nữa trong thời gian tới. Generali đang tiếp tục triển khai việc bán bảo hiểm qua 200 chi nhánh của ngân hàng Eximbank, sau khi hãng bảo hiểm này ký kết hợp tác độc quyền với Eximbank hồi tháng 7 vừa qua.
Trước đó, trao đổi với Đầu tư Chứng khoán, bà Tina Nguyễn, Tổng giám đốc Generali Việt Nam cho hay, Generali Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu khai thác phí mới qua kênh này sẽ đạt khoảng 30-50% doanh thu phí mới trong thời gian không xa.
Hợp tác với ngân hàng đang bước vào một giai đoạn mới, với sự quan tâm “chăm sóc” của cả hai phía, ngân hàng và bảo hiểm. Chính vì thế, kênh này hứa hẹn sẽ tiếp tục “nóng” trong thời gian tới, theo đó, cạnh tranh chắc chắn cũng sẽ gay gắt hơn. Hợp tác với ngân hàng để bán bảo hiểm, như Đầu tư Chứng khoán đã có nhiều bài phân tích, mối quan hệ này sẽ hiệu quả nhất khi độc quyền. Tuy nhiên, với số lượng ngân hàng không nhiều và cũng không phải ngân hàng nào cũng muốn ký độc quyền dài hạn, chính vì vậy, các hãng bảo hiểm sẽ gặp khá nhiều khó khăn và phải có nhiều phương án hợp tác linh hoạt hơn để hợp tác với đối tác.
“Có thể vẫn độc quyền, nhưng thời gian không cần dài tới 10 năm hay 15 năm. Quan trọng nhất là cả hai bên cùng nhiệt tình chăm sóc mối quan hệ này, để có ngay kết quả tốt nhất”, đại diện một công ty bảo hiểm nhìn nhận. Các công ty bảo hiểm đang kỳ vọng, khi nhận thức của các bên đều đang thay đổi theo chiều hướng tích cực như hiện nay, thì trong tương lai, doanh thu phí bảo hiểm khai thác qua bancassurance sẽ chiếm 10-20%, thậm chí 30% trong tổng doanh thu phí bảo hiểm sẽ không còn xa.
-
LPBank trao gần 1,8 tỷ đồng học bổng sau đại học cho học viên Đại học Quốc gia TP.HCM -
Thanh toán QR xuyên biên giới: Đừng vội khoe thành tích "kết nối được" -
PNJ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, dự kiến lỗ hơn 6.000 tỷ đồng trong 2026 -
Hà Nội tính toán nguồn lực cho kế hoạch đầu tư công 864.682 tỷ đồng
-
Chứng khoán phiên 25/9: Cổ phiếu trụ nâng đỡ, VN-Index hồi hơn 10 điểm -
Ngân hàng phải phân loại rủi ro rửa tiền với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đá quý, sòng bạc... -
BIWASE huy động 1.162 tỷ đồng, mở dư địa cho chu kỳ đầu tư mới -
VietinBank năm thứ 4 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR được Nhà đầu tư yêu thích nhất -
Lãi suất liên ngân hàng qua đêm biến động dữ dội, lao dốc mạnh về 1% -
VietinBank ra mắt Gói dịch vụ thanh toán 2026: Tối ưu chi phí, linh hoạt theo nhu cầu doanh nghiệp -
Thêm 2 công ty chứng khoán bị xử phạt
-
Vận động viên người khuyết tật cập nhật kiến thức dinh dưỡng trước các giải đấu quốc tế -
SAIGONTEL thúc đẩy nội địa hóa công nghệ với đối tác Hoa Kỳ -
Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực năng lượng giữa EVN và bang Tây Úc -
EVNPMB1 tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc các dự án trọng điểm -
AMATA City Phú Thọ bổ sung 1.443,8 tỷ đồng vốn tín dụng cho giai đoạn 1 -
Sài Gòn Light Event thể hiện năng lực tổ chức Lễ xuất quân Trường Tươi Đồng Nai
