Thứ Năm, Ngày 15 tháng 05 năm 2025,
Báo chí - “nhịp cầu” kết nối của miền Trung
Minh Khuê - 21/06/2020 08:12
 
Báo chí đã, đang và luôn đồng hành cùng miền Trung - Tây Nguyên trong việc quảng bá hình ảnh, tiềm năng của khu vực ra bên ngoài.

Với những khu vực còn hạn chế về kết nối quốc tế như duyên hải miền Trung - Tây Nguyên, thì việc báo chí đang cùng đồng hành với địa phương quảng bá hình ảnh, tiềm năng của khu vực ra bên ngoài như một cầu nối hữu hiệu để “đường về” miền Trung - Tây Nguyên thuận lợi hơn, gần hơn, an toàn và hiệu quả hơn.

.
.

Ghi nhận từ chính quyền

Ông Thái Thanh Quý,  Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, trong buổi gặp gỡ thân mật với báo chí gần đây, đã rất tự hào khi thông báo về tình hình kinh tế - xã hội mà tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2019.

“Nổi bật là xây dựng nông thôn mới, du lịch, môi trường đầu tư được cải thiện, nhiều dự án lớn đang triển khai; an sinh xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững, công tác xây dựng Đảng được kiện toàn; văn hóa - xã hội phát triển ổn định... Kết quả đạt được có sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ báo chí trong công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, điều hành của tỉnh qua phản ánh của báo chí đi vào đời sống xã hội của nhân dân. Báo chí phản ánh sinh động, phong phú các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh quốc phòng…, cổ vũ những nhân tố mới, điển hình tạo động lực trong thi đua sản xuất”, ông Thái Thanh Quý ghi nhận."

Nhấn mạnh báo chí là địa chỉ tin cậy, có tính xác thực cao, có nhiều bài viết hay giới thiệu hình ảnh của Nghệ An đến với bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần thu hút đầu tư; nhiều bài viết ý nghĩa, đi vào đời sống, ông Thái Thanh Quý cũng bày tỏ mong muốn báo chí cùng với tỉnh thực hiện tốt các quy định của Luật Báo chí, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đề nghị báo chí tích cực tuyên truyền gương người tốt, việc tốt theo quan điểm “gạn đục hơi trong”, “lấy xây để chống”, đưa ra thông tin báo chí lành mạnh, tích cực; giữ gìn, phát huy sự chính thống của Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Cũng như ông Thái Thanh Quý, ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cũng dành khá nhiều thiện cảm cho báo chí khi cho rằng, báo chí đã phản ánh sâu sát nhiều hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là sự kiện Năm Du lịch quốc gia và Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2019.

Báo chí và doanh nghiệp rất cần sự gắn bó

Trong dịp chia sẻ về mối quan hệ giữa báo chí và doanh nghiệp, người dân, ông Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thương hiệu và Cạnh tranh cho rằng, báo chí có vai trò rất quan trọng đối với quá trình phát triển của doanh nghiệp, người dân.

“Quan trọng cả trong kết nối, truyền thông, xây dựng thương hiệu và phát triển. Mối quan hệ báo chí - doanh nghiệp rất cần sự gắn bó. Việc kết nối, quen biết, hiểu biết lẫn nhau, bổ sung cho nhau của báo chí và doanh nghiệp rất quan trọng. Tuy nhiên, mối quan hệ này cần đàng hoàng thì mới lâu bền”. Đàng hoàng, theo ông Võ Trí Thành, bao gồm cả cái tâm, mang lại điều tốt đẹp cho cả 2 phía và cho xã hội.

Về Báo Đầu tư, ông Nguyễn Khắc Định đánh giá: “Là tờ báo chuyên ngành kinh tế, chuyển tải nhiều chính sách vĩ mô, nhưng cũng rất cụ thể, đi vào hơi thở của từng doanh nghiệp, thời gian qua, Báo Đầu tư đã có những đóng góp tích cực cho Khánh Hòa, đưa hình ảnh ra bên ngoài đến với bạn đọc, doanh nghiệp và nhà đầu tư”.

Ông Nguyễn Khắc Định mong muốn, trong thời gian tới, Báo Đầu tư cũng như các cơ quan báo chí nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát huy thành tích đạt được, tiếp tục ủng hộ, sát cánh, đồng hành cùng tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, quản lý nhà nước của địa phương.

Ghi nhận vai trò của báo chí, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Đặng Ngọc Dũng cho rằng, những kết quả về kinh tế - xã hội mà địa phương đạt được là nhờ sự chung sức, đồng lòng, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhân dân và doanh nghiệp, trong đó, có sự đóng góp tích cực của cơ quan truyền thông, báo chí.

“Tôi có theo dõi tại các hội nghị xúc tiến đầu tư của Quảng Ngãi cũng như duyên hải miền Trung, Báo Đầu tư đã làm rất tốt vai trò cầu nối thông tin đến với các doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư”, ông Đặng Ngọc Dũng nói.

Cũng trên dải đất miền Trung, Phú Yên, mảnh đất được mệnh danh là xứ “hoa vàng trên cỏ xanh” những năm gần đây đã có những chuyển động mạnh, liên tục được các nhà đầu tư quan tâm.

Ít ai biết rằng, để thu hút được những nhà đầu tư và doanh nghiệp đến Phú Yên, từ năm 2016, Hội Doanh nhân tỉnh Phú Yên đã “bắt tay” với báo chí để tuyên truyền về chính sách thu hút đầu tư, môi trường đầu tư của tỉnh trên tinh thần “Báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Ông Phan Đình Phùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên là người chưa bao giờ vắng mặt trong các sự kiện gặp gỡ hay họp báo tại địa phương này, nên khá sâu sát với sự phát triển của doanh nghiệp thông qua mối quan hệ với báo chí. Ông cho biết: “Định kỳ (sáu tháng, một năm), các cơ quan báo chí trên địa bàn cùng “ngồi” lại với địa phương, doanh nghiệp để thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo, báo cáo chuyên đề về những vấn đề các bên cùng quan tâm như giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực, liên kết vùng, báo chí với doanh nghiệp - doanh nghiệp với báo chí…

Và cầu nối đến người nông dân

Trong thời kỳ hội nhập, nhu cầu kết nối thông tin đã phá vỡ mọi giới hạn không gian và địa lý. Chính điều này đã thúc đẩy ngành công nghệ thông tin phát triển như vũ bão, không những kết nối các nhà đầu tư đến với địa phương, kết nối các quốc gia trên thế giới với nhau, mà còn “bắc cây cầu” cho những người nông dân quanh năm bám chặt ruộng vườn kết nối với thế giới.

Sự phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo “sân chơi” bình đẳng và vô tận cho doanh nghiệp, người dân, nhà khoa học và đơn vị quản lý. Đặc biệt, sự xuất hiện ngày càng nhiều các sàn thương mại điện tử, giao dịch trực tuyến trong thời gian gần đây càng làm cho thế giới công nghệ thông tin đa dạng và sôi động. Dẫu vậy, vẫn có nhiều quan điểm khác nhau về việc khai thác công nghệ thông tin để trao đổi, mua bán.

Ông Lê Hữu Tình, Phó giám đốc Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc (Phú Yên) cho biết: “Chúng tôi cũng có quan tâm, nhưng thường tìm đến kênh báo chí chính thống khi có nhu cầu đăng tải các thông tin về sản phẩm của mình làm ra hoặc kinh doanh”.

Những năm gần đây, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao quy mô lớn đang được bà con nông dân cả nước quan tâm và triển khai thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình sản xuất, bà con gặp không ít khó khăn trong việc nắm bắt các thông tin về chủ trương, cơ chế, chính sách, khoa học - kỹ thuật... Để góp phần giải quyết những khó khăn đó, báo chí đã phát huy vai trò là “nhịp cầu” quan trọng, giúp người nông dân vững vàng vươn ra thị trường toàn cầu.

“Ở Đà Nẵng, nhiều người dân, nhất là du khách rất bất ngờ khi được gặp những ông chủ của các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao không phải là những “lão nông tri điền”, mà là những thanh niên tuổi đời còn rất trẻ. Chúng tôi gọi đây là những “thanh nông tri điền công nghệ cao” và chiếm nhiều “đất” trên báo chí”, ông Trương Công Định, nguyên Tổng biên tập Báo Đà Nẵng chia sẻ.

Dự báo, “nông nghiệp 4.0” theo mô hình của Hàn Quốc sắp tới sẽ phát triển mạnh ở Đà Nẵng, bởi lượng du khách Hàn Quốc sang tham quan, du lịch ngày càng đông, nhu cầu nông sản phục vụ du khách ngày càng lớn. Theo đó, những “thanh nông tri điền công nghệ cao” và khởi nghiệp từ nông nghiệp 4.0 sẽ là người hiện thực hóa những cầu nối do báo chí liên kết.

Còn tại Lâm Đồng, “vựa” nông nghiệp công nghệ cao của cả nước, báo chí cũng thể hiện vai trò cầu nối năng động kết nối những người nông dân trong tỉnh với các địa phương khác trong cả nước và với thế giới.

Theo ông Phan Văn Đa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, báo chí đã chủ động thông tin về các mô hình du lịch canh nông hiệu quả, có những điểm mới, lạ với những thông tin rất sát với thực tế. Qua đó, giúp những người nông dân có thể nắm được thông tin và chủ động tiếp cận với mô hình mới để quan sát, so sánh và học hỏi.

“Ngoài ra, các thông tin hỗ trợ, chính sách của Nhà nước về phát triển du lịch canh nông cũng được tuyên truyền rộng rãi, giúp nông dân có thể tiếp cận được thông tin chính thống. Với mỗi đối tượng, báo chí đưa thông tin hữu ích và lựa chọn phương tiện chuyển tải khác nhau, phù hợp với đặc điểm của du khách. Đặc biệt, báo chí rất chú ý tuyên truyền về du lịch canh nông trên trang điện tử, đáp ứng nhu cầu tra cứu thông tin của du khách trước khi đi du lịch đến Đà Lạt”, ông Phan Văn Đa đánh giá.

[Infographic] Dấu ấn 95 năm báo chí cách mạng Việt Nam
Từ khi ra đời đến nay báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành và phát triển cùng dân tộc, góp phần làm nên những thành tựu vĩ đại trong sự...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư