
-
Từ năm 2025, nhà đầu tư “ôm” chung cư sẽ rất rủi ro; Hà Nội thu hồi khu đất "vàng" tại số 275 Nguyễn Trãi
-
Huyện Thanh Oai mở đấu giá đất tại nơi từng bị đẩy lên 100 triệu đồng/m2
-
Thị trường bất động sản phía Nam khó sốt ngay cả khi được gỡ vướng pháp lý
-
Đề xuất gỡ khó cho các dự án bất động sản tại Quảng Nam -
Đà Nẵng đề xuất cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư nhà ở xã hội -
Doanh nghiệp vướng rào cản thủ tục khi tham gia làm nhà ở xã hội -
Chung cư cũ và mới đua nhau tăng giá; đất nền “thắng lớn” trong năm 2024
Dòng vốn chảy vào đâu?
Bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển CBRE Việt Nam cho rằng, định hướng chính sách điều hành kinh tế đã có những thay đổi lớn thời gian qua.
Khả năng chống dịch tốt của Việt Nam thể hiện qua hai làn sóng Covid-19 và ưu tiên phát triển kinh tế song hành với giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh đã tạo sự yên tâm cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đồng thời, nỗ lực thúc đẩy đầu tư công vào hạ tầng sẽ tạo sự lan tỏa ra nhiều ngành kinh tế khác, trong đó có bất động sản.
“Với định hướng này, chúng tôi kỳ vọng bất động sản sẽ hưởng lợi và là kênh thu hút dòng tiền đầu tư trong giai đoạn cuối năm. Ngoài ra, từ cuối năm 2019 đến nửa đầu năm 2020, CBRE ghi nhận tốc độ tăng giá chào bán bất động sản có phần chững lại. Hiện có thể là cơ hội tốt để cân nhắc đầu tư vào bất động sản khi thị trường có các lựa chọn phù hợp về giá bán và chính sách thanh toán”, bà Thanh phân tích.
![]() |
Bất động sản được kỳ vọng sẽ thu hút dòng tiền đầu tư trong giai đoạn cuối năm. Ảnh: Dũng Minh |
Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cũng cho rằng, với nỗ lực thúc đẩy đầu tư công của Chính phủ, bất động sản sẽ là một trong những ngành được hưởng lợi nhiều nhất.
Ông Lực nhìn nhận, hiện lãi suất vay mua nhà tương đối hấp dẫn. Nhiều ngân hàng tung ra các gói cho vay bất động sản kỳ hạn 9 năm trở xuống với lãi suất chỉ từ 7 - 9%/năm. Về phân khúc đầu tư, sản phẩm ngôi nhà thứ hai và bất động sản nhà ở vẫn có triển vọng cao bởi tính đến cuối năm 2019, tỷ lệ đô thị hóa của Việt Nam là 39% và Chính phủ đặt mục tiêu tăng tỷ lệ này lên 50 - 52% vào năm 2030 nên nhu cầu nhà ở tại Việt Nam còn rất lớn.
Quan sát diễn biến thị trường thời gian qua, TS. Nguyễn Đức Hưởng, nguyên Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank cho rằng, sau chứng khoán, vàng, chắc chắn sẽ đến lúc sốt đất.
“Đầu tư vào đất chỉ có lãi”, ông Hưởng nhận định và cho rằng, đất nền vẫn là phân khúc hấp dẫn đầu tư. Ngay cả các ngân hàng, nếu tổ chức nào có thể đi trước đón đầu, có những gói cho vay với lãi suất phù hợp cho ngành bất động sản thì khi thị trường phục hồi, ngân hàng đó sẽ lãi lớn.
Đồng quan điểm, theo chuyên gia bất động sản Nguyễn Thị Thu Hương, đất nền vẫn là phân khúc có nhu cầu cao, nhất là đất nền các đô thị mới nổi vùng ven Hà Nội và TP.HCM.
“Với nhiều người thì đất mới là bất động sản đúng nghĩa, còn mua căn hộ sẽ bị khấu hao. Do đó, đất nền vẫn là nơi trú ẩn được dòng tiền ưu tiên lựa chọn”, bà Hương phân tích.
![]() |
Ảnh: Lê Toàn |
Ưu tiên an toàn vốn
Ông Nguyễn Văn Đính, Phó tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam cho rằng, nhìn bình diện chung thì đầu tư bất động sản giai đoạn này có cơ hội tốt, nhưng việc lựa chọn sản phẩm nào phụ thuộc nhiều vào túi tiền của nhà đầu tư.
Có 4 nguyên tắc đầu tư bất đông sản, đó là: Đầu tư nhìn theo hướng trung và dài hạn bởi lướt sóng hay đầu cơ ở thời điểm này là rất khó; Không theo phong trào; Không dùng đòn bẩy tài chính quá nhiều; Đa dạng hóa kênh đầu tư, bỏ trứng vào nhiều giỏ
TS. Cấn Văn Lực, Chuyên gia kinh tế - tài chính
Theo ông Đính, nếu có ít tiền và thận trọng thì tiết kiệm ngân hàng là kênh phù hợp. Trường hợp có nhiều tiền hơn một chút, nhưng không chắc chắn có thể đầu tư trong trung dài hạn thì nên xem xét những kênh có thể thanh khoản dễ dàng hơn như vàng, chứng khoán. Nếu có ý định đầu tư vào bất động sản, nhà đầu tư cần có một khoản tiền nhàn rỗi đủ lớn và phải xác định một chu kỳ đầu tư vài ba năm trở lên.
“Bất động sản vẫn là kênh đầu tư sinh lợi tốt, an toàn. Về yếu tố sinh lợi thông qua giá trị, thực tế thị trường nhiều năm qua cho thấy, cứ sau mỗi cuộc khủng hoảng, giá bất động sản lại tăng lên và vượt mặt bằng giá cũ ít nhất là từ 5 - 7%”, ông Đính đúc rút.
Còn theo TS. Cấn Văn Lực, nguyên tắc quan trọng và chi phối quyết định của nhà đầu tư chính là khẩu vị rủi ro. Nhà đầu tư nào chấp nhận rủi ro cao sẽ có khả năng thu lợi nhuận lớn, nếu có thiên hướng an toàn cao thì có thể lợi nhuận sẽ ở mức vừa phải.
Một cách tổng quát, ông Lực đưa ra 4 nguyên tắc đầu tư. Đó là, “Đầu tư nhìn theo hướng trung và dài hạn bởi lướt sóng hay đầu cơ ở thời điểm này là rất khó; Không theo phong trào; Không dùng đòn bẩy tài chính quá nhiều; Đa dạng hóa kênh đầu tư, bỏ trứng vào nhiều giỏ”.
Trong khi đó, theo bà Phạm Ngọc Thiên Thanh, phân khúc bất động sản nhà ở sẽ tiếp tục xu hướng tích cực. Chẳng hạn, nghiên cứu của CBRE ghi nhận tốc độ tăng trưởng lũy kế nguồn cung nhà phố và biệt thự xây sẵn tại Đồng Nai đạt mức 104,5% cho giai đoạn 2015 - 2019 với sự ra mắt của các dự án khu đô thị quy mô lớn, trong khi con số này của TP. HCM chỉ ở mức 16,3%.
Ngoài ra, giá chào bán bất động sản tại TP.HCM hay Hà Nội đều đã tăng mạnh trong các năm qua do cung thấp hơn cầu. Giá chào bán sơ cấp bình quân nhà phố xây sẵn tại TP.HCM đang cao hơn khoảng 23% so với khu vực Đồng Nai (chủ yếu tại huyện Long Thành và Nhơn Trạch). Do đó, nguồn cung, giá chào bán, chính sách thanh toán lẫn tiềm năng tăng giá ở các dự án vùng ven và tỉnh lân cận đang hấp dẫn hơn ở các dự án tại các thành phố lớn.
Tuy nhiên, đại diện CBRE cũng cho rằng, nhà đầu tư cần tính toán thận trọng hơn khi sử dụng vốn trong những tháng cuối năm nay để có sự chủ động về dòng tiền. Đặc biệt, tránh bỏ trứng vào một giỏ và cân nhắc đầu tư trung dài hạn hơn là lướt sóng.
“Bảo toàn vốn là yếu tố rất quan trọng lúc này”, bà Thanh nhấn mạnh.
Dù bất động sản nghỉ dưỡng đối mặt thách thức lớn từ dòng khách du lịch đình trệ, nhưng đa số các chuyên gia vẫn nhìn nhận cửa sáng cho phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng trong dài hạn.
Theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, nếu nhìn về dài hạn, bất động sản nghỉ dưỡng là kênh đầu tư đáng được quan tâm bởi nguồn khách nội địa lớn cũng như khả năng phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch khi dịch bệnh được khống chế.
Còn theo chuyên gia Nguyễn Thị Thu Hương, nhiều dự án nghỉ dưỡng hiện nay còn không thể tìm kiếm được các sales để bán hàng do phân khúc này hiện thuộc loại quá “khoai” để tiêu thụ. Tuy nhiên, với phần lớn sản phẩm của phân khúc này nằm ở các khu vực có bờ biển đẹp, mà đây là tài nguyên hữu hạn nên tương lai vẫn sẽ có triển vọng tăng giá, khai thác tốt, nhất là khi hành lang pháp lý được hoàn thiện và dịch bệnh được khống chế. Đặc biệt, hiện nhà đầu tư có quyền lựa chọn cả về giá và sản phẩm bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng.
-
Chủ đầu tư 6th Element chọn Đông Dương Home Interior làm nhà cung cấp tủ bếp và thiết bị bếp -
Hiểu đúng về phong thủy nhà ở -
Phương pháp dụng Mộc trong phong thủy -
Gương trong phong thủy -
Sắp có biệt thự dưới nước đầu tiên trên thế giới -
Tin vào bản photo sổ đỏ, tôi mua nhà đắt mà cứ ngỡ được rẻ -
Bẫy lãi suất trong giấc mơ mua nhà
-
1 Thúc trụ cột tăng trưởng đầu tư công
-
2 Đề xuất Thủ tướng có quyền kiến nghị bỏ phiếu tín nhiệm bộ trưởng không hoàn thành nhiệm vụ
-
3 Hà Nội sẽ xử lý vi phạm giao thông qua 600 cụm camera giám sát 24/24h
-
4 Trình Quốc hội cơ chế đặc thù để năm 2030 vận hành Dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận
-
5 Tin vắn Đầu tư Online ngày 15/2
-
SeABank thông báo mời thầu
-
Huawei Cloud Stack đứng số 1 về chiến lược và triển khai CloudOps trên toàn thế giới
-
ATxEnterprise 2025 kỷ niệm 5 năm thúc đẩy công nghệ doanh nghiệp, an ninh mạng và chuyển đổi số
-
Envision Energy chốt hợp đồng tuabin gió 58,5 MW cho dự án điện gió Libmanan ở Philippines
-
Một D'Marquee lớn hơn, mạnh mẽ hơn, tốt hơn
-
Agribank tiếp tục triển khai cho vay trả nợ trước hạn tổ chức tín dụng khác trong năm 2025