-
Cuộc đua săn tìm nhà liền thổ “3 trong 1” ở miền Trung -
Đấu giá thành công, TTC Land chính thức sở hữu 100% dự án Cù Lao Tân Vạn -
Triển vọng nào cho các nhà đầu tư vào Dự án Diêm Điền Riverside? -
Tình cảnh doanh số trái ngược trong phân khúc A: Xe xăng tụt dốc “thê thảm”, xe điện dẫn đầu thị trường -
Người dân “ngóng” sổ hồng, TP.HCM dự kiến sẽ cấp sổ cho 38.000 căn hộ trong năm 2025 -
Nhà đầu tư FestiHome Phú Quốc “kê cao gối ngủ” với cam kết lợi nhuận 30% trong 3 năm -
Đồng Nai dự kiến đấu giá 39 khu đất trong năm 2025
APEC Đa Hội định nghĩa lại hình dung về các làng nghề theo hướng xanh và bền vững. |
Tiếng than từ “làng rác”
Làng nghề Đa Hội. Từ Sơn, Bắc Ninh từng được biết đến là làng nghề sản xuất sắt, thép thô lớn nhất miền Bắc. Ở Đa Hội, người người làm thép, nhà nhà làm thép, trẻ con lớn lên bên tiếng ầm ầm của máy móc và những chuyến xe chở đầy thép thành phẩm nối đuôi nhau tấp nập ăn hàng mỗi ngày.
Đồng tiền từ thép mang đến cho Đa Hội sự giàu có nhưng cũng để lại những mối họa khôn lường khi môi trường quanh làng nghề ô nhiễm trầm trọng. Với hơn 150 tấn rác thải công nghiệp, 15.000m3 nước thải và hơn 1 tấn rác thải sinh hoạt xả trực tiếp ra môi trường mỗi ngày, sự phồn thịnh của Đa Hội được trả giá bằng mối nguy hiểm sức khỏe người dân.
Không chỉ tình trạng ô nhiễm môi trường trên mức báo động, cơ sở hạ tầng giao thông, đường xá tại đây cũng xuống cấp trầm trọng, vào mùa mưa thì lụt lội, không tiêu thoát nước, vào mùa khô thì bụi bẩn bủa vây. Ô nhiễm tiếng ồn, không khí, bụi và nước thải là những nguy cơ mầm mống gây hại cho sức khỏe người lao động và nhân dân sống tại địa phương. Người dân không khỏi lo ngại cho tương lai của chính mình khi ngày ngày phải làm việc, sinh hoạt trong không gian chật chội, ngổn ngang, bầu không khí đầy bụi, mạt thép và mùi hôi “ngộp thở” từ rác.
Hành trình ngoạn mục biến “rác” thành “vàng” của Apec Đa Hội
Trăn trở trước bài toán phát huy thế mạnh từ đất, từ truyền thống làng nghề nhưng phải bảo vệ cho dược môi trường và sức khỏe người dân Đa Hội, từ 2012, Tập đoàn APEC đã phát triển cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề Đa Hội theo hướng xanh hóa và bền vững. Được xây dựng với mô hình nhà ở - nhà xưởng kết hợp trên diện tích 35 ha, tổng mức đầu tư gần 1200 tỷ đồng, với hơn 37,5% diện tích để phát triển không gian cây xanh và công trình công cộng, APEC Đa Hội là đem đến một mô hình mới: kết hợp giữa khu công nghiệp và đô thị xanh.
APEC Đa Hội tràn sắc xanh. |
APEC Đa Hội tràn sắc xanh
Đặc biệt, với quyết tâm mang đến cho cư dân một môi trường sống xanh, chuẩn resort, Tập đoàn APEC đã đầu tư mạnh tay cho khu dịch vụ, với những dịch vụ, tiện ích đạt chuẩn như: bể bơi, phòng tập Gym, Yoga, hệ thống cảnh quan theo tiêu chuẩn 5 sao...
Điểm nhấn quan trọng nhất là APEC Group đã đầu tư xây dựng lò đốt rác Đa Hội có quy mô rộng lớn lên đến 1,5 ha, tổng mức đầu tư hàng chục tỷ đồng. Đây là lò đốt rác sử dụng công nghệ kỹ thuật chuẩn Châu Âu với máy móc và thiết bị hiện đại nhập khẩu 100%, công suất xử lý 50 tấn rác/ngày, đảm bảo xử lý 95% rác đốt tại chỗ. Đây là điều kiện tiên quyết để đem lại một bầu không khí trong lành cho làng nghề.
Lò đốt rác đảm bảo xử lý 50 tấn rác/ngày tại Khu công nghiệp APEC Đa Hội. |
Về hạ tầng, Tập đoàn và chính quyền địa phương cũng đã phối hợp để xây dựng, phát triển hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Apec Group đã xây dựng tuyến đường vành đai lớn nối dự án với trục đường chính của làng Đa Hội, tuyến đường không chỉ góp phần giảm ách tắc giao thông cho trục đường chính trong làng mà còn rút ngắn khoảng cách từ Đa Hội tới Hà Nội.
Hồi sinh vùng đất ô nhiễm, trẻ em Đa Hội đã có thể tận hưởng bầu không khí trong lành. |
Cụm công nghiệp dịch vụ làng nghề Đa Hội là minh chứng rõ nét nhất cho cái “tâm” và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn APEC, đề cao việc phát triển kinh tế đi đôi với bảo vệ môi trường mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, đảm bảo cuộc sống tốt nhất cho người dân. APEC Đa Hội giúp giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường cho làng nghề vừa phát triển khu công nghiệp vừa và nhỏ theo hướng “xanh hóa” và thực sự đã hồi sinh, biến nơi đất “rác” thành khu công nghiệp đất xanh “resort”.
-
Biệt thự, nhà liền kề nội đô sẽ được săn đón? -
Đề xuất xây dựng nhà ở xã hội trên trục Nhật Tân – Nội Bài -
Ông chủ mới của hơn 6 ha "đất vàng" Nguyễn Trãi là ai? -
BIM Group - Syrena Việt Nam tiếp tục mở bán dự án nhà liền kề nghỉ dưỡng Vạn Niên -
Nhân viên Park Hill Premium làm việc hết công suất trong ngày mở bán Park 9 và Park 11 -
Hà Nội phê duyệt quy hoạch Thành phố Công nghệ xanh rộng 57,5 ha tại Nam Từ Liêm -
Vingroup khởi công dự án Vinpearl Paradise Villas tại Phú Quốc
- Shanghai Electric giới thiệu các công nghệ phát triển bền vững tại Hội nghị thượng đỉnh năng lượng tương lai thế giới
- Trò chơi máy tính trực tuyến huyền thoại nhiều người chơi Gunbound quay trở lại
- Xuân Quê hương 2025 - “Việt Nam vươn lên trong Kỷ nguyên mới”
- Nutifood mang xuân yêu thương đến nhiều hoàn cảnh khó khăn
- Mouser Electronics bố sung hơn 10.000 linh liện mới vào danh mục phân phối
- Giá dầu tăng cao tác động đến logistics toàn cầu: Tối ưu chuỗi cung ứng là yếu tố sống còn