-
Đại lộ “blue-chip” mới của bất động sản Đông Bắc TP.HCM -
Đà Nẵng lấy ý kiến xây dựng Bảng tính thuế tài nguyên 2026 -
Bất động sản công nghiệp Việt Nam nâng tầm thu hút FDI -
Bất động sản trước chu kỳ mới: Cơ hội “nảy mầm” từ những công trình hạ tầng -
Hà Nội: Nhà ở xã hội ngay gần mặt đường, vị trí đắc địa như nhà ở thương mại -
Đề xuất loạt cơ chế đặc biệt xử lý vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội -
TP.HCM: Thẩm định lại giá đất dự án New City và khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc
![]() |
| Ông Đỗ Viết Chiến, Tổng thư ký Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) . |
Thưa ông, ông nhìn nhận như thế nào về thị trường bất động sản năm nay?
Theo tôi, quan trọng nhất vẫn là muốn đầu tư, có sản phẩm ra thị trường thì đầu vào rất quan trọng. Đầu vào ở đây là quy hoạch, vị trí. Dựa trên cơ sở đó, nhà đầu tư mới quyết định bỏ vốn vào đâu, ra sản phẩm gì.
Một trong những điểm yếu hiện nay của thị trường bất động sản là thông tin về thị trường đầu vào, đầu ra. Lâu nay chúng ta chỉ thiên về đầu ra là chính, với hoạt động rầm rộ của các nhà môi giới, sàn giao dịch… Điều đó rất quan trọng, nhưng chưa đủ.
36 dự án dẫn đầu xu thế được vinh danh lần này cũng kỳ vọng nhiều vào các cơ hội đầu tư tiếp theo. Song, tôi nghĩ, trong năm tới, Nhà nước phải sớm có được nguồn thông tin của thị trường bất động sản chính xác nhất.
Việc công khai tất cả các quy hoạch chưa đủ, mà từ quy hoạch theo Nghị định 11/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư phát triển đô thị bắt buộc phải xác định được chương trình ưu tiên. Từ đó, các nhà đầu tư mới biết được cụ thể trong 3 năm, 5 năm tới sẽ tập trung làm vào đâu.
Hiện vẫn còn tình trạng đầu tư theo kiểu vết dầu loang, phong trào, lãng phí nguồn lực đất đai. Nhiều doanh nghiệp không đủ tiềm lực còn nhanh chân xí phần để bán lại cho nhà đầu tư khác kiếm lời. Đặc biệt, cũng cần công bố cho người dân biết những khu vực nào đến 2030 chưa được “đụng” tới, bởi dự án treo hiện rất nhiều, động đến đâu cũng dính quy hoạch... rất lãng phí đất đai.
Việc công khai thông tin không những tạo điều kiện tốt cho chủ đầu tư tập trung nguồn lực, mà còn tránh được dự án treo, quy hoạch treo, tiết kiệm đất đai, nguồn lực.
Theo ông, độ nhanh nhạy nắm bắt của chủ đầu tư theo xu hướng thị trường hiện ra sao?
Nhu cầu thị trường, cơ hội đầu tư lúc nào cũng hiện hữu, nhất là với Việt Nam khi nền kinh tế có độ mở sâu, rộng và làn sóng các nhà đầu tư nước ngoài đổ dồn sang đây. Vấn đề là doanh nghiệp có biết nhìn ra mảng sáng hay không. Rõ ràng, năm 2018, thị trường sáng sủa ở mọi phân khúc và cơ hội vẫn đang tiếp diễn.
Sau một thời gian đầu tư theo kiểu phong trào “mạnh ai nấy làm”, “đi cửa trước, cửa sau”, giờ các chủ đầu tư bắt đầu dần đi vào nề nếp. Đặc biệt, từ năm 2013 trở lại đây, những quy định mới của Chính phủ đã chặn đứng được kiểu đầu tư theo phong trào.
Hiện nhiều nhà đầu tư bắt đầu có chiến lược đầu tư theo quy hoạch, xác định được khu vực đầu tư, nhưng vẫn cần thêm một bước dấn là thông tin công khai về quy hoạch. Khi công khai được các danh mục dự án cần hình thành lập thì sẽ có nhà đầu tư đến.
Tuy nhiên, cần đấu thầu công khai để chọn nhà đầu tư thật sự có năng lực. Hiện nhiều nhà đầu tư thực thụ đã khẳng định được vị thế thị trường, có thương hiệu, uy tín chất lượng. Nhà đầu tư nào không đủ tiêu chí đó thì nên chấp nhận làm thứ cấp cho nhà đầu tư lớn hoặc phải rút khỏi thị trường.
Dưới góc nhìn của VNREA, theo ông, những công bố gần đây về quy hoạch Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận có thể cung cấp thêm thông tin thiết thực, giúp các nhà đầu tư bất động sản thuận lợi hơn khi xây dựng kế hoạch, chiến lược, từ đó có cơ hội bứt phá?
Điều này vẫn phụ thuộc vào Nhà nước. Trong những năm qua, dù Nhà nước không đặt hàng, nhưng chúng tôi vẫn âm thầm thống kê thông tin thị trường bất động sản, song chủ yếu vẫn là đầu ra, thông qua số lượng giao dịch, giá cả các địa phương, phân khúc… Tài liệu này được gửi cho các hội viên của VNREA, Bộ Xây dựng, nhưng do các con số thu thập bằng nhiều kênh thông tin khác nhau, chỉ mang tính chất tham khảo.
Chúng tôi rất mong có con số chính xác từ cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, chúng tôi đang bắt tay với Bộ Xây dựng làm báo cáo về thị trường bất động sản.
-
Cần thay đổi tư duy về cách thu thập, quản lý dữ liệu đất đai -
Doanh nghiệp “tay ngang” đầu tư bất động sản công nghiệp -
Đề xuất bỏ quy định về cấp chứng chỉ định giá đất; Bắc Giang cho phép phân lô, bán nền hơn 1.200 lô đất -
Báo chí dấn thân cùng thị trường, doanh nghiệp bất động sản -
Luật Đất đai 2024: Cú hích cho thị trường bất động sản -
Luật Nhà ở có hiệu lực sớm, sớm khắc phục bất cập của chung cư mini -
Đề xuất ngăn chặn việc tự gắn mác “cao cấp” cho chung cư
-
Acecook Việt Nam: Bền vững từ một tập thể hạnh phúc -
FPT Long Châu hợp tác cùng Domesco mở rộng giải pháp chăm sóc sức khỏe -
SeABank đồng hành cùng MoneyGram thúc đẩy dòng kiều hối về Việt Nam -
Carlsberg Việt Nam hỗ trợ 1,5 tỷ đồng giúp Huế và Đà Nẵng khắc phục mưa lũ -
GIGABYTE ra mắt hệ thống máy tính để bàn AORUS PRIME 5 -
JETOUR T1 i-DM ra mắt tại Philippines, dẫn đầu xu hướng hybrid thông minh

