-
Regent Phu Quoc - đại diện duy nhất của Việt Nam trong Top 100 khách sạn thế giới -
Hạ tầng mở lối, tổ hợp Alumi Premium đón đầu chuẩn sống mới tại khu Đông Hà Nội -
Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ -
Noble Palace Ha Long triển khai nhiều phương án tài chính cho người mua -
Royal Boulevard “mở khóa” dòng tiền kép tại đô thị đảo giữa trung tâm mới Hải Phòng -
Viên ngọc di sản bờ Bắc bừng sáng nhờ quy hoạch
| Keangnam Landmark 72 hiện là toà nhà cao nhất Việt Nam |
Bất ngờ với gương mặt lạ
Keangnam Hanoi Landmark là tòa nhà cao nhất Việt Nam. Công trình nhiều tai tiếng này được xây dựng vào năm 2011 với tổng chi phí mà đầu tư là khoảng 1.200 tỷ won (tương đương 1,1 tỷ USD). Dù căn hộ của Keangnam được bán ra với giá cao ngất ngưởng nhưng Keangnam đã phải vật lộn với nợ nần để có thể hoàn trả 530 tỷ won cho các chủ nợ.
Keangnam Hanoi Landmark chọn cách “tự bán mình” để thoát ra khỏi những khoản nợ. Ngay sau khi chào bán, Keangnam Hanoi Landmark nhận được sự quan tâm lớn từ nhiều ông lớn thế giới. Mới đây nhất, trong những ngày đầu tháng 4, báo chí Hàn Quốc đưa tin Công ty chứng khoán Mirae Asset sẽ đầu tư 400 tỷ Won (349 triệu USD) để thâu tóm tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower.
Trong cuộc họp Hội đồng quản tri diễn ra cuối tuần trước, Mirae Asset Securities đã quyết định bắt tay với tập đoàn AON BGN rót tổng cộng 500 tỷ Won vào Keangnam Landmark 72. Trong đó, Mirae Asset Securities sẽ dùng 300 tỷ Won để mua lại các khoản nợ cao cấp và 100 tỷ Won mua trái phiếu chuyển đổi của tòa tháp.
AON BNG sẽ góp 100 tỷ Won còn lại vào thương vụ thâu tóm. Như vậy, số tiền mà Mirae Asset Securities rót vào Keangnam Hanoi Landmark vượt trội so với AON BNG. Đây là khoản đầu tư ra nước ngoài lớn nhất của Mirae Asset Securities.
Mirae Asset Securities giải thích tập đoàn đang tìm kiếm cơ hội đầu tư vào những lĩnh vực có thể tạo lợi nhuận tốt hơn. Đó là trái phiếu chuyển đổi và các khoản nợ cao cấp.
Quyết định đầu tư này được đưa ra ngay sau khi Chủ tịch Mirae Asset Group, ông Park Hyun-joo yêu cầu tập đoàn mở rộng kinh doanh ở Việt Nam. Các nhà quan sát cho biết vị chủ tịch này có vai trò rất quan trọng trong thương vụ này.
Mirae Asset Securities được thành lập từ năm 1997, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, chứng khoán, bảo hiểm…tại Hàn Quốc, HongKong, Singapore, Ấn Độ, Anh, Việt Nam….
Tại Việt Nam, Mirae Asset đã nhận chuyển nhượng 100% vốn tại Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Wealth Management vào tháng 11/2015. Mới đây, công ty này đã được tăng vốn từ 300 tỷ đồng lên 700 tỷ đồng.
Những “ông chủ tin đồn”
Đầu tháng 5/2015, Tờ báo kinh tế Hàn Quốc Hankyung cho biết tòa nhà cao nhất Việt Nam Keangnam Landmark 72 được Tòa án Hàn Quốc, thông qua công ty quản lý bất động sản Colliers International, rao bán ở mức 830 tỷ won (khoảng 770 triệu USD).
Nhiều thông tin cho rằng Qatar Investment Authority đưa ra mức giá 600 triệu USD cho tòa nhà này nhưng sau khi Tòa Án Hàn Quốc công bố mức giá 770 triệu USD thì quỹ này cũng đã tăng mức giá đề nghị mua bằng mức giá phán quyết của tòa.
Tuy nhiên, theo thông tin trên tờ nhật báo JoongAng Daily ngày 16/5, cơ quan truyền thông của Quỹ đầu tư Qatar đã chính thức gửi email tới tờ nhật báo JoongAng Daily của Hàn Quốc để khẳng định không có bất kỳ sự mua bán nào với Keangnam Enterprises.
Trong email có đoạn viết: "Cơ quan đầu tư của Quỹ đầu tư Qatar đã không cố gắng để mua lại Landmark 72 Tower tại Hà Nội, Việt Nam". "Tất cả các báo cáo ngược lại đều là sai và sẽ bị phủ nhận", QIA nhấn mạnh.
Và rồi việc mua bán Keangnam chìm vào quên lãng nhưng “nóng” trở lại vào đầu năm 2016. Hồi tháng 1 năm nay, The Korea Economic Daily (Thời báo kinh tế Hàn Quốc) bất ngờ đăng tải thông tin AON Holdings – tập đoàn tài chính tầm trung của Hàn Quốc trở thành chủ nhân mới của Keangnam từ hồi tháng 12/2015.
Theo nhiều nguồn ngân hàng đầu tư, đơn vị thu xếp bán nợ của dự án Landmark 72 là Samjong KPMG đã chọn AON Holdings cho thương vụ mua lại nợ vay cho dự án này của Keangnam Enterprises. The Korea Economic Daily cho biết có thông tin cho rằng AON Holdings đã chi ra 450 tỷ won (tương đương 382,5 triệu USD) để mua lại khoản nợ của Keangnam.
Trước đó, “cuộc chiến thâu tóm” bất động sản của Keangnam Enterprises diễn ra khá căng thẳng giữa 3 đối thủ mạnh nhất là AON Holdings, Goldman Sachs và Hana Financial Investment. AON Holdings được cho là đã chiến thắng khi trả giá cao. Tuy nhiên, những thông tin mới cho thấy Mirae Asset mới là chủ nhân thực sự của Keangnam Landmark 72.
-
Boutique Home Tràng Cát đáp ứng trọn vẹn nhu cầu an cư của gia đình nhiều thế hệ -
Từ triết lý “cảnh quan mềm” đến điểm tựa an cư: The Emerald Garden View thiết lập giá trị sống mới -
Hạ tầng mở lối, tổ hợp Alumi Premium đón đầu chuẩn sống mới tại khu Đông Hà Nội -
Hạ tầng ven sông tăng tốc, mở cơ hội cho dòng bất động sản bến du thuyền
-
Hà Nội thí điểm miễn giấy phép xây dựng với nhà ở riêng lẻ -
Noble Palace Ha Long triển khai nhiều phương án tài chính cho người mua -
Royal Boulevard “mở khóa” dòng tiền kép tại đô thị đảo giữa trung tâm mới Hải Phòng -
Viên ngọc di sản bờ Bắc bừng sáng nhờ quy hoạch -
Quy hoạch, hạ tầng và dữ liệu định hình chu kỳ mới của thị trường bất động sản -
Thành Sen dẫn đầu tăng trưởng: Cơ hội cho giá trị nhà ở cao cấp và bất động sản trung tâm Hà Tĩnh -
31 năm có một lần, Van Phuc Group chiết khấu chưa từng có khi mua nhà phố
-
1
Thị trường chứng khoán đang trên lộ trình đáp ứng được tiêu chí nâng hạng của MSCI -
2
Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn, động lực cho nền kinh tế tăng trưởng tốc độ cao -
3
Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: Tái cấu trúc các kênh dẫn vốn là yêu cầu cấp thiết -
4
Mặt bằng lãi suất khó quay lại vùng thấp
-
Mở rộng lĩnh vực hoạt động - Bước đi chiến lược của PVEP trong kỷ nguyên chuyển dịch năng lượng -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 15/7/2026 -
Nhiều kiến nghị chính sách thúc đẩy tăng trưởng hai con số -
Lễ Kick-off The Parc One: Khởi động hành trình kiến tạo biểu tượng sống mới tại Bắc Giang -
Điều gì đang định hình nhịp tăng trưởng mới của Bảo Tín Mạnh Hải? -
Sân chơi "Ngày Dinh dưỡng cộng đồng": Herbalife Việt Nam tiếp sức người trẻ xóa bỏ tình trạng lười vận động
