-
Dự án Khu nhà ở xã hội KCN Hàm Kiệm I mở bán 458 căn hộ -
Thời của bất động sản tạo dòng tiền -
Một địa chỉ, triệu trải nghiệm: Nhịp sống đa tầng làm nên sức hút của Vinhomes Sài Gòn Park -
Đồng Nai: Dự án Thành phố Amata Long Thành từng sai phạm chỉ định nhà đầu tư sắp hồi sinh? -
Giá thuê nhà tại Ciputra chạm ngưỡng 6.000 USD/tháng, vì sao vẫn đắt khách? -
Khai trương WOW Center - mô hình trải nghiệm bất động sản mới đậm chất "Căn hộ tri thức" tại Nam Sài gòn
Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Nam cho biết, dự án Khu resort & spa Marriott Hội An (khối Tân An, phường Cẩm An, Hội An) do Công ty CP Khu du lịch và khách sạn Phát Đạt Quảng Ngãi (Công ty Phát Đạt) làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2008.
Nhà đầu tư cơ bản hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để cấp Giấy chứng nhận đầu tư như phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng, ký cam kết tiến độ, nộp tiền ký quỹ 1,65 tỷ đồng, đánh giá tác động môi trường, thẩm định thiết kế, phòng cháy chữa cháy.... Đến năm 2018, Công ty Phát Đạt được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cấp Giấy phép xây dựng để triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, khi công ty này triển khai thi công thì bị các hộ dân trong khu vực cản trở.
| Dự án Khu resort & spa Marriott Hội An chưa thể triển khai do vướng mặc bằng. |
Dự án Khu resort & spa Marriott Hội An rộng 3,3ha, số hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất là 37 hộ, trong đó có 1 hộ bị giải tỏa trắng di dời và bố trí tái định cư, 36 hộ bị ảnh hưởng đất nông nghiệp, tổng giá trị bồi thường hơn 2,1 tỷ đồng, chủ yếu bồi thường về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối hoa màu, di dời mồ mả, chính sách hỗ trợ, khen thưởng… Tuy vậy, có 6 hộ dân dù đã được bồi thường nhưng vẫn tái lấn chiếm vào khu vực dự án, khiến nhà đầu tư không thể triển khai dự án.
Ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết, việc phát sinh các trường hợp tái lấn chiếm đất trong dự án chỉ bắt đầu từ năm 2016 khi dự án khởi động trở lại. Dù chính quyền TP. Hội An đã nhiều lần tổ chức đối thoại với người dân, đồng thời rà soát lại tất cả văn bản, hồ sơ liên quan nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề nhưng người dân vẫn chưa chấp thuận.
Trong buổi làm việc giải quyết vướng mắc tại dự án này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân, cho rằng việc để xảy ra tình trạng người dân tái lấn chiếm và ngăn cản thi công có một phần trách nhiệm của chủ đầu tư khi chậm triển khai dự án. Để giải quyết thực trạng này, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu phải ưu tiên đối thoại với người dân nhằm đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, Nhà nước và người dân; giao cho chính quyền Hội An rà soát lại các hồ sơ thu hồi đất, giải phóng mặt bằng trước đây.
-
Giá thuê nhà tại Ciputra chạm ngưỡng 6.000 USD/tháng, vì sao vẫn đắt khách? -
Khai trương WOW Center - mô hình trải nghiệm bất động sản mới đậm chất "Căn hộ tri thức" tại Nam Sài gòn -
Đà Nẵng giao hơn 22.000 m2 đất cho doanh nghiệp đầu tư Khu nhà ở xã hội Núi Thành -
D’. Diamant Bleu: Bài toán cá nhân hóa không gian sống trong bất động sản hàng hiệu -
Ưu thế bất động sản dòng tiền khi thuộc hệ sinh thái đã vận hành -
A&K Tower chính thức ra quân, công bố chính sách “mua nhà 0 đồng” ấn tượng -
Hà Nội: Sắp mở bán 551 căn nhà ở xã hội tại Mê Linh
-
1
Đề xuất hơn 4.661 tỷ đồng để hoàn thiện tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh -
2
Thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ vốn hơn 5.000 tỷ đồng -
3
Đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng Việt - Mỹ: Đến rất gần kết quả cuối cùng -
4
Nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng chống lưng: Rủi ro vì dồn tiền vào vài "ông lớn"
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 23/9/2026 -
Fujisu ra mắt CA08 - giải pháp mới cho nỗi lo ẩm chân tường trong công trình Việt -
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore
