Thêm nhiều doanh nghiệp tham gia thị trường bất động sản TP.HCM
Gia Phú - 12/07/2025 14:28
 
Hàng loạt doanh nghiệp địa ốc mới thành lập thông báo chuẩn bị mở bán dự án bất động sản đầu tay tại thị trường TP.HCM. Đặc biệt, các dự án này có số lượng sản phẩm lớn, pháp lý đầy đủ.
Dự án The Aspira của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn High đang chuẩn bị mở bán. Ảnh: G.H

Cuộc đổ bộ của những tay chơi mới

Công ty cổ phần OBC Thuận An vừa ra mắt thương hiệu mới OBC Holdings. Tại buổi ra mắt thương hiệu này, OBC Thuận An cũng công bố Dự án chung cư A&K Tower.

Được biết, OBC Thuận An được thành lập năm 2020, tại phường Thủ Dầu Một, TP.HCM, với ngành nghề chủ yếu là kinh doanh bất động sản. Ông Trần Văn Hiếu, Tổng giám đốc OBC Holdings cho biết, trong tháng 8/2025, doanh nghiệp này sẽ ra mắt dự án chung cư đầu tay mang tên A&K Tower tại phường An Phú, TP.HCM (trước đây là TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Dự án được xây dựng trên diện tích đất 1 ha, với 2 block chung cư cao 27 tầng, gồm 1.155 căn hộ chung cư có diện tích từ 1 tới 3 phòng ngủ. Đến nay, dự án này đã hoàn thành pháp lý, đang xây dựng hầm móng chung cư.

“Với tầm nhìn dài hạn và chiến lược phát triển, bên cạnh A&K Tower, trong 5 năm tới, OBC Holdings dự kiến sẽ giới thiệu thêm 5 dự án lớn tại các khu vực chiến lược của tỉnh Bình Dương cũ như Thuận Giao, Tân Đông Hiệp và các vùng đô thị vệ tinh khác, với quy mô hàng ngàn căn hộ cao cấp, biệt thự và khu thương mại dịch vụ. Các dự án này đều được xây dựng dựa trên nền tảng pháp lý minh bạch, quy hoạch đồng bộ và hướng tới xây dựng cộng đồng cư dân hiện đại, gắn kết bền vững với môi trường và hạ tầng khu vực”, ông Hiếu nói.

Một doanh nghiệp mới thành lập khác là Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn High cũng vừa công bố sẽ ra mắt dự án bất động sản trong tháng 8 tới. Cụ thể, công ty này được thành lập năm 2021, với ngành nghề kinh doanh bất động sản, có địa chỉ tại đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Sài Gòn, TP.HCM. Công ty đã mua lại quỹ đất hơn 9.300 m2, tại phường Dĩ An từ Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Phúc Gia An để phát triển dự án.

Mới đây, doanh nghiệp này công bố, trong tháng 7 này sẽ ra mắt Dự án The Aspira tại quỹ đất nói trên. Dự án được thiết kế với 2 block chung cư cao 30 tầng, với 1.212 căn hộ chung cư có diện tích từ 1 tới 2 phòng ngủ. Hiện tại, dự án đã xây xong phầm hầm móng, đang triển khai xây dựng phần thân.

Ngoài ra, một thương hiệu từ TP. Hà Nội vừa đổ bộ vào thị trường TP.HCM là Công ty cổ phần Địa ốc Mai Việt, với địa chỉ tại đường Trần Não, phường Thủ Thiêm, TP.HCM. Theo doanh nghiệp này, việc ra mắt văn phòng tại TP.HCM nhằm hướng tới thị trường phát triển nhất cả nước.

Nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Hoàng, Phó giám đốc Học viện Eagle Academy (chuyên về nghiên cứu, theo dõi thị trường bất động sản) cho rằng, những doanh nghiệp mới tham gia thị trường sẽ đối mặt nhiều khó khăn. Trong đó, một khó khăn lớn là dòng vốn, bởi dự án bất động sản đòi hỏi vốn đầu tư rất lớn, trong khi vốn của doanh nghiệp mới thành lập khá hạn chế.

doanh nghiệp mới cần có các chính sách bán hàng hấp dẫn, như giá phải thấp hơn các Dự án tương tự đang mở bán của doanh nghiệp có thương hiệu.

“Một điểm khó khăn nữa là thương hiệu. Khách hàng mua nhà thường quan tâm yếu tố thương hiệu chủ đầu tư, trong khi các chủ đầu tư mới chưa xây dựng được thương hiệu, nên sẽ gặp khó khăn trong bán hàng”, ông Hoàng nói.

Trên thực tế, các doanh nghiệp mới hiện nay cũng gặp một khó khăn trong việc triển khai bán hàng. Chẳng hạn, Dự án The Aspira, dù đã xây dựng xong phần hầm móng, đầy đủ pháp lý, nhưng vẫn chưa thể triển khai bán hàng, bởi chủ đầu tư chưa tìm được các đại lý phân phối sản phẩm.

Theo phía doanh nghiệp, dù chủ đầu tư đưa mức phí hoa hồng cao hơn mức chung trên thị trường, đồng thời không yêu cầu các đơn vị phân phối phải ký quỹ bán hàng, song nhiều tháng qua, họ chưa mời được các sàn môi giới lớn tham gia bán hàng. Điều này ảnh hưởng lớn tới tiến độ ra hàng của chủ đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Thành, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Phú Thành cho biết, thị trường bất động sản đang “bội thực” nguồn cung, nhất là sản phẩm chung cư. Trong khi đó, các doanh nghiệp mới thành lập và vừa ra mắt dự án đầu tay lại nằm chủ yếu khu vực tỉnh Bình Dương cũ - nơi đang có 15 dự án chung cư mở bán. Điều này tạo ra áp lực cực lớn đối với doanh nghiệp. Nếu đợt mở bán đầu tiên của dự án không suôn sẻ sẽ khiến các đợt mở bán tiếp theo khó khăn hơn.

“Doanh nghiệp mới cần có các chính sách bán hàng hấp dẫn, như giá phải thấp hơn các dự án tương tự đang mở bán của doanh nghiệp có thương hiệu. Thêm vào đó, chính sách thanh toán cần linh hoạt, phù hợp với khách hàng; tiến độ xây dựng phải đảm bảo. Có như vậy mới có thể cạnh tranh bán hàng với các chủ đầu tư đã được nhiều người biết đến”, ông Thành nói.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản