Thị trường bất động sản bắt đầu sôi động trở lại
T.N - 02/06/2020 16:33
 
Thị trường bất động sản đã bắt đầu sôi động trở lại. Bất động sản khó giảm sâu như mong đợi nên nhà đầu tư đang ráo riết “săn hàng” tại các khu vực “mới nổi”.

Bất động sản là lĩnh vực chịu sức ép nặng nề trong cơn lốc đại dịch toàn cầu, nhưng sẽ phục hồi nhanh chóng bởi các kế hoạch dài hạn của các chủ đầu tư cùng các nỗ lực tháo gỡ khó khăn của Chính phủ. Thị trường bất động sản dự kiến từ đầu tháng 6 sẽ bắt đầu có tín hiệu tốt. Nguồn cung nhà đất dồi dào hơn sẽ là lực đẩy tốt thúc đẩy nhu cầu thị trường tăng trưởng.

Tâm lý của người đầu tư vào bất động sản chờ đợi sau khi hết dịch, giá giảm sẽ xuống tiền đầu tư hoặc mua nhà. Tuy nhiên, điều này dự báo sẽ khó xảy ra khi thị trường đang ghi nhận những tín hiệu tích cực, nhiều chủ đầu tư lớn đã bung hàng “phá băng” thị trường, mức độ quan tâm của người mua đã quay trở lại với bất động sản.

Theo báo cáo thị trường nhà ở TP.HCM quý I của CBRE Việt Nam, các dự án mới gia nhập thị trường trong mùa dịch Covid-19 sụt giảm mạnh về số lượng nhưng giá bán bình quân tăng 15% theo phương pháp đối chiếu mặt bằng giá cùng khu vực.

Theo thông tin ghi nhận, mối quan tâm tại thị trường vệ tinh tăng cao ngay khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, nhà đầu tư đang ráo riết săn hàng tại các khu vực “mới nổi” có tiềm năng gia tăng giá trị vượt trội. Nổi lên như vùng “kinh tế trọng điểm” mới của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Hậu Giang thu hút ngày càng nhiều dự án đầu tư, đa dạng lĩnh vực kéo theo sự tăng trưởng của ngành bất động sản.

.
Hậu Giang đang trở thành “điểm đến” hấp dẫn của giới đầu tư địa ốc



Hậu Giang có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên các trục tuyến giao thông thủy bộ quan trọng của tiểu vùng Tây sông Hậu. Tỉnh có những điểm giao lưu kinh tế lớn với Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang và TP. Cần Thơ - đô thị trung tâm của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Vị trí đắc địa trên tạo điều kiện cho tỉnh phát triển kinh tế mạnh mẽ. Đặc biệt, làn sóng dịch chuyển dòng vốn FDI mạnh mẽ về các tỉnh công nghiệp phát triển hậu Covid-19 là động lực khiến giới địa ốc đang “ráo riết” săn hàng để đón đầu cơ hội đầu tư tại tỉnh này.

Đầu tháng 5 vừa qua, khu đô thị Cát Tường Western Pearl (TP.Vị Thanh, Hậu Giang) đã nhanh chóng bung hàng đón sóng đầu tư đang ồ ạt đổ về khu vực này. Đây là dự án hứa hẹn sẽ trở thành “tâm điểm” du lịch mới tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long khi được tích hợp loạt tiện ích đẳng cấp như: Khu kinh tế đêm độc đáo, nhiều công viên cảnh quan ấn tượng lần đầu xuất hiện tại Đồng bằng sông Cửu Long...

Được bán với mức giá khá mềm, chỉ cần thanh toán 35% khoảng 250 triệu đồng khách hàng đã có thể sở hữu đất nền trung tâm sầm uất của TP. Vị Thanh, phần còn lại thanh toán trong 12 – 24 tháng không lãi suất, bên cạnh đó Cát Tường Western Pearl 2 còn áp dụng chính sách chiết khấu lên đến 10% cùng nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

Đặc biệt, nhà đầu tư bất động sản hiện có khuynh hướng thận trọng hơn sau Covid-19. Hoạt động đầu tư bất động sản nghiêng hẳn theo hướng trú ẩn an toàn​, cân nhắc, hạn chế rủi ro hơn là nhắm đến lợi nhuận khủng. Chính vì vậy những sản phẩm đất nền, nhà phố đáp ứng tốt yêu cầu về pháp lý, vị trí với mức giá phù hợp được nhà đầu tư săn đón. Đặc biệt tại các khu đô thị ở đô thị trung tâm tỉnh đang được hoàn thiện.

Khuynh hướng đó lý giải vì sao Cát Tường Western Pearl nhanh chóng được sự tín nhiệm của khách hàng. Ngoài mức giá mềm cùng chính sách bán hàng dễ thở, nhà đầu tư Cát Tường Western Pearl còn được đảm bảo bởi pháp lý cùng tiến độ hạ tầng vượt trội của dự án.

Bên cạnh đó, chủ trương mở mang đô thị của Hậu Giang theo hướng đô thị xanh cùng nhiều chính sách khuyến khích đầu tư đang mở ra cơ hội cho tiềm năng gia tăng giá trị bất động sản tỉnh này. Mới đây, tỉnh Hậu Giang đã họp thông qua chủ trương xây dựng thêm 3 khu đô thị mới, nâng tổng số đô thị, dự án nhà ở lên đến 62 dự án. Động thái này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoạch định chính sách, kiến tạo động lực phát triển đô thị trong trung và dài hạn. Thông qua đó, thị trường bất động sản cũng thừa hưởng nhiều lợi thế tăng trưởng.

Giá bất động sản đang khá “mềm”, thị trường vẫn còn sơ khai cùng lợi thế vị trí chiến lược của tiểu vùng Đồng bằng sông Cửu Long và tiềm năng tăng trưởng vượt trội… Hậu Giang đang trở thành “điểm đến” hấp dẫn của giới đầu tư địa ốc.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản