Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 02 tháng 05 năm 2024,
Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: Đánh chặn, đánh nhanh, quây rộng, tấn công vào vùng lõi của dịch
D.Ngân - 18/05/2021 12:36
 
Sáng 18/5, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đến làm việc với tỉnh Bắc Giang về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Tổng lực chống dịch

Khi tới làm việc tại khu công nghiệp Quang Châu (huyện Việt Yên), trao đổi cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho hay quan điểm chống dịch của Việt Nam là đánh chặn, đánh nhanh, quây rộng, tấn công vào vùng lõi của dịch

 Các khu công nghiệp của Bắc Giang bùng phát dịch gồm Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng

Sau khi thị sát tại khu công nghiệp Quang Châu, Bộ trưởng Y tế đã đến thăm Bệnh viện dã chiến số 1 (đặt tại Bệnh viện Nội tiết tỉnh Bắc Giang). Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long gửi lời chúc tới tất cả nhân viên y tế giữ vững tinh thần, quyết tâm điều trị bệnh nhân.

“Về chuyên môn, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tỉnh bằng việc khám, chữa bệnh từ xa. Ngoài ra Bộ Y tế sẽ thiết lập một bộ phận ICU riêng tại đây. Bệnh nhân diễn biến nặng sẽ không cần chuyển về Hà Nội và được điều trị tại chỗ”, ông Long cho hay.

Bộ trưởng cũng cam kết sẽ đảm bảo đủ cho ngành y tế Bắc Giang các trang thiết bị phòng hộ. Người đứng đầu ngành Y tế đề nghị lãnh đạo bệnh viện nếu thiếu có thể báo cho UBND tỉnh, Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ về thiết bị phòng hộ để đảm bảo không lây nhiễm từ bệnh nhân ra nhân viên.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Bắc Giang cần huy động tổng lực xét nghiệm kháng nguyên nhanh, vừa lấy mẫu vừa xét nghiệm nhanh. Bộ Y tế đã làm việc với các đơn vị, phải tăng công suất sản xuất, tiếp tục mua xét nghiệm nhanh. Đồng thời triển khai xét nghiệm PCR gộp mẫu.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long lưu ý các F1 bắt buộc phải làm mẫu đơn. Nếu sàng lọc công nhân, gia đình, cộng đồng thì có thể làm gộp, khi xét nghiệm dương tính quay lại lấy mẫu xét nghiệm lại.

Về cách ly, áp lực rất lớn, tư lệnh ngành Y tế yêu cầu tỉnh theo đuổi mục tiêu cách ly F phải tập trung. Trừ khi không đủ năng lực cách ly tập trung nữa thì phải cách ly tại nhà nghiêm ngặt.

Đối với biến chủng, lây trong không khí vì vậy nếu cách ly tại nhà sẽ  khó thực hiện nghiêm ngặt được, vì vậy, nếu cách ly tại nhà chỉ 1, 2 người.

“Cố gắng cao nhất là cách ly tập trung, không đủ sức lực nữa mới cách ly tại nhà. Đồng thời, phải theo dõi, giám sát chặt chẽ, để lây nhiễm trong khu vực cách ly là dịch sẽ kéo dài, khó khăn vô cùng”, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu.

Trước tình hình dịch cấp bách tại Bắc Giang, nhiều tỉnh, thành phố khác đã cử lực lượng chi viện địa phương này dập dịch. Sáng 18/5, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Lễ ra quân đưa Đoàn cán bộ, nhân viên y tế tình nguyện của tỉnh lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch Covid-19.

Đoàn tình nguyện gồm 51 cán bộ, nhân viên y tế có chuyên môn cao của các bệnh viện trên địa bàn tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ngày 15/5, 200 y bác sĩ của Quảng Ninh tình nguyện tới Bắc Giang cùng chống dịch. Họ phải làm việc với cường độ căng thẳng, bất kể ngày đêm, lấy hàng chục nghìn mẫu xét nghiệm, truy vết tại khu công nghiệp Quang Châu và địa bàn huyện Việt Yên.

Trong những ngày tới, số lượng ca dương tính tại ổ dịch Bắc Giang vẫn tiếp tục tăng do các công nhân F1 đã tiếp xúc đến giai đoạn bệnh khởi phát

Chiều 17/5, TP. Hà Nội thành lập "đội đặc nhiệm" gồm 20 người chi viện Bắc Giang do Phó giám đốc Sở Y tế Trần Văn Chung, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát Bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn phụ trách.

Tỉnh Yên Bái chi viện 15 cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Bắc Giang chống dịch.

Tỉnh này cũng hỗ trợ 2.000 bộ kit rRT-PCR xét nghiệm SARS-CoV-2 trị giá gần 1 tỷ đồng cho tỉnh Bắc Giang thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sau khi nhận lệnh điều động từ Bộ Quốc phòng, đêm 16/5, 130 người gồm giảng viên, học viên năm cuối của Học viện Quân y đã lên đường giúp tỉnh Bắc Giang chống dịch Covid-19. Học viện Quân y cũng điều động 9 xe chở quân; 2 xe cứu thương, 3 xe tải nhẹ, 5 xe container chở thiết bị của 2 phòng xét nghiệm, một nhà bạt chuyên dụng của bệnh viện dã chiến.

Ngày 17/5, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) tổ chức lễ xuất quân chi viện 300 cán bộ, chiến sĩ để phối hợp, hỗ trợ Công an tỉnh Bắc Giang tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19.

Nâng công suất xét nghiệm

Đến ngày 18/5, tổng số bệnh nhân liên quan ổ dịch khu công nghiệp tại Bắc Giang đã lên tới 400/411 ca. 4 khu công nghiệp của Bắc Giang bùng phát dịch, đó là Vân Trung, Quang Châu, Đình Trám và Song Khê - Nội Hoàng. Toàn tỉnh đang cách ly tập trung hơn 6.000 trường hợp F1, 30.000 người thuộc diện F2 cách ly tại nhà.

Cồng vào khu công nghiệp Vân Trung

Tại Công ty Shin Young, khu công nghiệp Vân Trung (liên quan Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2), ổ dịch này có 210 F0, F1: 4.499, F2: 22.077. Hiện nay, hàng ngày ổ dịch này vẫn gia tăng số lượng F0, tuy nhiên, các ca nhiễm mới chủ yếu đã được cách ly tập trung, ít có khả năng lây lan rộng sang doanh nghiệp khác và cộng đồng.

Tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam, khu công nghiệp Quang Châu, từ 14/5 đến nay, ổ dịch này đã có 190 F0, F1: 1.736, F2: 4.813. Tất cả trường hợp F0 tập trung chủ yếu công nhân xưởng 4.

Ngoài ra, các ca dương tính xuất hiện ở xưởng 1-4 nhưng số lượng ít hơn. Trên cơ sở kết quả xét nghiệm, tỉnh Bắc Giang xác định toàn bộ công nhân làm việc tại Công ty TNHH Hosiden Việt Nam là F1 (khoảng 4.000 người).

Trong những ngày tới, số lượng ca dương tính tại ổ dịch này vẫn tiếp tục tăng do các công nhân F1 đã tiếp xúc đến giai đoạn bệnh khởi phát.

Từ ngày 17/5 đã xuất hiện rải rác 5 trường hợp F0 tại một số công ty thuộc khu công nghiệp Đình Trám, bao gồm Công ty cổ phần Vietnam Sunergy (3), Công ty Fuhong (1), Công ty ty Moatech (1). Tổng số công nhân của 3 công ty khoảng 10.825, bước đầu xác định liên quan đến F0 của Công ty TNHH Hosiden Việt Nam.

Trước đó, ngày 8/5, Bắc Giang phát hiện một nữ công nhân trú tại Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn nhiễm nCoV. Chồng của người phụ nữ này là F1 do anh đi thăm bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung (Đông Anh, Hà Nội).

Cùng ngày, huyện Việt Yên tiếp tục phát hiện thêm 32 công nhân làm chung phân xưởng với người phụ nữ trên mắc Covid-19. Đồng thời, tỉnh Bắc Giang rà soát được hơn 1.300 người tiếp xúc gần các ca bệnh này, trong đó có 512 F1, 845 F2.

Ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, tỉnh đã xét nghiệm vòng 1 cho toàn bộ công nhân của tất cả các khu công nghiệp với trên 286.000 mẫu, phong tỏa, dừng hoạt động 4 khu công nghiệp, giãn cách xã hội huyện Việt Yên theo Chỉ thị 16. Huyện Việt Yên đang có hơn 100.000 công nhân từ 57 tỉnh, thành phố.

Lãnh đạo tỉnh cho biết, dự kiến số mẫu xét nghiệm cho công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp và người có nguy cơ trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh khoảng trên 300.000 mẫu, trong đó ước khoảng 30.000 F1 và trên 200.000 F2. Số trường hợp dương tính cần điều trị ước tính khoảng từ 500 đến dưới 1.000 người.

Do năng lực xét nghiệm Bắc Giang chỉ 2.000 mẫu đơn/ngày nên Quảng Ninh, Bệnh viện Quân y 110, Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, Hồng Ngọc đang cùng hỗ trợ xét nghiệm, với tổng công suất hơn 15.000 mẫu đơn/ngày, tương đương hơn 100.000 mẫu gộp. Tỉnh đang có 4 khu cách ly, điều trị cho bệnh nhân dương tính và 1 bệnh viện dã chiến với 900 giường.

Thông tin mới nhất về ca bệnh tại ổ dịch Hà Nội và Bắc Giang
Thông tin trưa ngày 17/5 từ Bộ Y tế cho thấy đã ghi nhận thêm 28 ca mắc Covid-19 trong nước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư