-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina -
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2
| Máy bay 737 MAX của Boeing thực hiện chuyến bay kiểm tra tại Seattle, Washington, Mỹ. (Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN) |
Thông báo này là một phần trong kế hoạch cắt giảm nhân sự quy mô lớn được hãng công bố vào tháng 10, dự kiến ảnh hưởng đến tổng cộng 17.000 việc làm tại Boeing, tương đương khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu của Boeing. Việc cắt giảm sẽ diễn ra thông qua các đợt sa thải hoặc không tuyển dụng bổ sung.
Boeing đang cố gắng khôi phục sản xuất mẫu máy bay bán chạy nhất của mình, 737 MAX, sau cuộc đình công kéo dài nhiều tuần của hơn 33.000 công nhân ở bờ Tây nước Mỹ, khiến hầu hết các dòng máy bay thương mại của hãng bị ngừng sản xuất.
Khi được yêu cầu bình luận, Boeing dẫn lại tuyên bố trước đó rằng công ty đang điều chỉnh số lượng nhân sự để phù hợp với "thực tế tài chính và các ưu tiên tập trung hơn".
Vào tháng 11/2024, Boeing đã huy động được 24,3 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu, nhằm củng cố tình hình tài chính và duy trì xếp hạng tín dụng ở mức đầu tư.
Một thông báo tương tự của Boeing vào tháng 11 cho biết công ty sẽ sa thải hơn 2.500 nhân viên tại các bang Washington, Oregon, South Carolina và Missouri. Bang Washington, nơi Boeing có lực lượng lao động lớn nhất với hơn 60.000 người và là nơi sản xuất phần lớn máy bay thương mại, hiện là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các đợt sa thải này.
Theo các nhà phân tích, Boeing dự kiến sẽ tiếp tục “đốt tiền” trong năm 2025 khi phải vật lộn với những thách thức trong việc tăng sản lượng trở lại hậu đình công và sự giám sát chặt chẽ của cơ quan quản lý đối với quy trình sản xuất.
Giám đốc Tài chính Brian West cho biết dòng tiền tự do (khoản tiền dư ra sau khi doanh nghiệp đã hoàn thành thanh toán mọi chi phí cần thiết như nhà máy, thuê mặt bằng, thuế, trả lương cho nhân viên, các thiết bị công nghệ máy móc) dự kiến sẽ âm trong nửa đầu năm trước khi chuyển biến tích cực vào nửa cuối năm. Ông cũng cho biết Boeing sẽ tiếp tục chứng kiến dòng tiền âm trong quý cuối cùng của năm nay, sau khi đã lỗ hơn 10 tỷ USD trong ba quý đầu năm.
Ông West dự kiến nửa đầu năm sẽ là thời điểm tiêu tiền, còn nửa cuối năm tình hình sẽ khá hơn khi tốc độ sản xuất ổn định. Mặc dù mức độ chi tiêu trong năm 2025 sẽ không tệ như đã dự kiến cho năm nay, nhưng triển vọng thận trọng này cho thấy con đường phục hồi còn dài đối với một công ty đã liên tục gặp khủng hoảng kể từ tháng 1/2024. Ban đầu Boeing cũng đề ra kế hoạch lỗ trong sáu tháng đầu và lãi trong nửa cuối năm cho năm 2024. Tuy nhiên, cuộc đình công của công nhân bắt đầu trong tháng 9/2024 làm đảo lộn những kế hoạch đó.
Việc sản xuất máy bay 737 MAX của Boeing cũng đã bị đình chỉ do cuộc đình công tại các nhà máy ở Tây Bắc Thái Bình Dương, khiến nhà sản xuất máy bay này tạm thời mất đi sản phẩm tạo ra doanh thu lớn nhất. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) đã hạn chế sản lượng máy bay cho đến khi họ thấy hài lòng với việc cải thiện quy trình kiểm soát chất lượng của Boeing, sau sự cố cửa bị bung ra giữa không trung trên mẫu máy bay 737 MAX 9 trong chuyến bay của hãng hàng không Alaska Airlines hồi đầu tháng 1/2024.
-
Kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vùng bão lũ phục hồi sản xuất, kinh doanh -
Ngành nông nghiệp khôi phục sản xuất sau thiên tai, phấn đấu xuất khẩu đạt 70 tỷ USD -
Ước tính có 20/34 địa phương tăng trưởng kinh tế trên 8%, thu ngân sách đạt trên 2,4 triệu tỷ đồng -
Tăng cường hợp tác hữu nghị giữa Đà Nẵng và Argentina
-
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng: Càng trong khó khăn càng nỗ lực, kiên định, quyết tâm xoay chuyển tình thế -
CPI tháng 11 tăng 0,45% do giá nhiên liệu tăng và gián đoạn nguồn cung thực phẩm cục bộ vì mưa lũ -
Không được yêu cầu cá nhân cung cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 -
Khẩn trương khắc phục tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp -
Đà Nẵng phấn đấu GRDP tăng trưởng 11% trở lên trong năm 2026 -
Việt Nam có cơ hội để định vị mình -
Hợp nhất 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Lo địa phương không đủ vốn đối ứng
-
Công nghệ xanh và thiết bị phòng tắm hiện đại gây ấn tượng mạnh tại Triển lãm Vietnam Expo HCMC 2025 -
Tiết kiệm hàng tỷ đồng nhờ tối ưu vận hành tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất -
Phát triển bền vững từ giá trị cốt lõi, VIMID từng bước khẳng định vị thế hàng đầu -
Doanh nhân Lê Đức Thuấn và giấc mơ đưa dược liệu Việt vào từng bữa ăn -
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT
