-
Quy định về xét tôn vinh, trao tặng giải thưởng cho doanh nhân, doanh nghiệp -
Doanh nghiệp và kỳ vọng 2026: Sẵn sàng cho chu kỳ tăng trưởng mới
-
Toyota Việt Nam có Chủ tịch và Tổng giám đốc mới
-
Doanh nhân Đỗ Tiến Thành: Kinh doanh tử tế không lo cô độc trên mạng xã hội -
CEO Tống Thị Phương Nhi: Gieo chữ “nghĩa”, gặt thành công -
“Đi ngang” không phải lùi bước, mà là bản lĩnh của người làm hạ tầng
Ông Phạm Đình Đoàn nhắc lại quan điểm mà nhiều người thường nói, thành công liên tục là dấu hiệu đầu của sắp phá sản. Nhưng thà “làm 10 mất 3 còn 7, còn hơn chỉ làm 1 dù không thất bại thì cũng chỉ có 1”, ông Đoàn chia sẻ.
Câu chuyện có thật xảy ra với Tập đoàn Phú Thái liên quan tới pháp lý là ví dụ mà ông Phạm Đình Đoàn đưa ra cùng quan điểm, trong hội nhập, nếu doanh nghiệp không chú trọng yếu tố pháp lý, sẽ có lúc phải chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong hoạt động kinh doanh.
Cách đây nhiều năm, có một đối tác kiện Phú Thái liên quan tới việc chuyển giao quyền phân phối hệ thống máy móc lớn.
Đối tác kiện Phú Thái là một ông chủ người Mỹ, có bằng tiến sỹ luật. Đại diện này đòi bồi thường 39 triệu USD và hai bên phải hầu toà tại Singapore.
Thời điểm kiện, phía đối tác được cho là “có nhiều luận cứ có lợi hơn”, cùng việc chi 3 triệu USD thuê 2 hãng luật thực hiện vụ kiện. Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái thừa nhận khi ấy bản thân ông không “hiểu nhiều về luật”, và công ty có đội ngũ pháp lý riêng.
![]() |
| Ông Phạm Đình Đoàn chia sẻ tại Diễn đàn “Từ khởi nghiệp tới thành công bền vững trong thời kinh tế số” (Ảnh: Lê Toàn). |
“Tôi buộc mình phải tự tìm hiểu, đọc 3.000 trang tài liệu trong 3-4 ngày cũng như hàng loạt bản ghi âm, cuối cùng tôi phát hiện ra điểm mấu chốt”, ông Phạm Đình Đoàn nhớ lại và kể, 2 ngày chất vấn trước toà, ông phải đưa ra mọi quan điểm, luận cứ bằng tiếng Anh.
Công ty tư vấn luật cho Phú Thái nói rằng, họ không thể tượng tượng được trong lúc vấn đề đang trở nên căng thẳng, ông Đoàn có thể tìm ra điểm mấu chốt và tự tin phản biện trước Toà.
Kết quả, Toà tuyên Phú Thái thắng kiện và sẽ nhận được 2 triệu USD tiền bồi thường.
“Hiện nhiều doanh nghiệp Việt Nam cả quy mô nhỏ và hay lớn hiện nay đều chưa coi trọng pháp lý. Trong khi ở nước ngoài, ban pháp lý còn có vị trí cao trên HĐQT vì bảo vệ quyền lợi cho cổ đông, đặc biệt cổ đông nhỏ lẻ. Trong thời đại hội nhập, nếu không đầu tư vào pháp lý, có những lúc doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng nghiệm trọng trong hoạt động kinh doanh”, ông Phạm Đình Đoàn, hiện cũng là Phó chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam chia sẻ.
-
Doanh nhân Đào Hải Nghĩa, Chủ tịch HĐQT M.Homes Holdings: Kiến tạo hệ giá trị sống bền vững cho cộng đồng -
Doanh nhân Đỗ Tiến Thành: Kinh doanh tử tế không lo cô độc trên mạng xã hội -
Kim Ha-kyun, nhà sáng lập Hanu Craft Studio: Chạm vào đất sét để thấy lòng tĩnh lặng -
CEO Tống Thị Phương Nhi: Gieo chữ “nghĩa”, gặt thành công -
“Đi ngang” không phải lùi bước, mà là bản lĩnh của người làm hạ tầng -
Bà Mai Kiều Liên được vinh danh Lãnh đạo truyền cảm hứng sáng tạo tại Vạn Xuân Awards 2025 -
Doanh nhân Nguyễn Thị Thu Huyền: Giữ hồn cốm Hà Nội từ những điều rất mộc
-
1
TP.HCM đồng loạt khởi công 3 tuyến metro vào cuối năm 2026 -
2
Thủ tướng yêu cầu giảm lãi vay thực chất, không coi định hướng tăng trưởng tín dụng 15% là "trần cứng" -
3
TP.HCM vượt lên dẫn đầu về thu hút FDI, 7 tháng đạt hơn 10 tỷ USD -
4
Nghịch lý tỷ giá: USD rẻ hơn đầu năm dù thâm hụt thương mại kỷ lục, chuyên gia lý giải nguyên nhân
-
Phần Lan tìm kiếm nhân sự Việt Nam chất lượng cao -
Samsung Việt Nam khánh thành Trung tâm Phát triển nhân tài công nghệ cao tại Thái Nguyên -
Pickleball tăng nhiệt, doanh nghiệp Việt đón cơ hội mở rộng thị trường -
Từ Bắc Ninh đến Lương Hòa: Kịch bản trỗi dậy của một vùng đất bản lề -
Từ cuộc đua tăng vốn đến cuộc đua chất lượng tăng trưởng của tổ chức tín dụng -
Danko Riverside - “Bản giao hưởng” của những giai điệu tinh tuyển tại Bắc Ninh

