-
Hà Nội thay đổi thói quen "có bệnh mới đi khám", chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm -
Khoảng trống tiêm chủng làm gia tăng nguy cơ viêm não Nhật Bản -
Người trẻ chủ quan với ăn khuya, ít vận động, nguy cơ mắc nhiều bệnh chuyển hóa -
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sẵn sàng vận hành, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao -
Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc virus Hanta chủng Andes, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát -
Tin mới y tế ngày 4/7: Chủ quan với tê tay kéo dài, người phụ nữ suýt mất chức năng bàn tay
Nhận định về tình hình dịch tại TP.HCM và nguy cơ dịch bùng phát tại Hà Nội theo ông Trần Đắc Phu, Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, dịch tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát đòi hỏi cơ quan chức năng phải có biện pháp mạnh hơn, kiên quyết hơn để kiểm soát.
![]() |
| Thời điểm này chưa thể dự đoán tình hình dịch ở Hà Nội sẽ phức tạp hay ổn định. Điều cần nhất hiện tại là Hà Nội phải xét nghiệm các khu vực nguy cơ. |
Với nguy cơ tại Hà Nội ông Phu cho hay, chưa thể dự đoán tình hình dịch ở Hà Nội sẽ phức tạp hay ổn định. Điều cần nhất hiện tại là Hà Nội phải xét nghiệm các khu vực nguy cơ.
Theo chuyên gia, trong nhiều ngày qua Hà Nội không có thêm bệnh nhân Covid-19. Tuy nhiên 3 ngày gần đây đã phát hiện 2 ổ dịch là ở Đông Anh và Mỹ Đức. Tuy nhiên, đây cũng là những trường hợp xác định được nguồn lây. Về cơ bản, hai ổ dịch này có thể khống chế được.
Tuy vậy, theo ông Phu chúng ta cũng không thể chủ quan, lơ là vì Hà Nội là nơi giao lưu, đi lại nhiều. Đặc biệt trong những ngày qua, nhiều người đi từ TP.HCM ra Hà Nội trên các chuyến bay.
Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho rằng, Hà Nội chưa cần thiết phải xét nghiệm nhanh giống TP.HCM. Biện pháp này được thực hiện khi số mẫu dương tính nhiều. Quan trọng hiện tại thời điểm này là Hà Nội phải làm xét nghiệm sàng lọc, xét nghiệm nguy cơ, ví dụ xét nghiệm tại bệnh viện, khu công nghiệp, chưa cần thiết xét nghiệm toàn dân.
Với câu hỏi khi nào làn sóng dịch ở Việt Nam kết thúc theo chuyên gia, ngay lúc này chúng ta chưa thể dự đoán được. Việc dịch bùng lên hay giảm đi phụ thuộc vào việc đáp ứng phòng, chống dịch trong thời gian tới và sự vào cuộc chống dịch mạnh mẽ của các địa phương.
Đặc biệt, với các địa phương dịch đang diễn biến phức tạp như TP.HCM cần phải chống dịch mạnh hơn nữa. Bên cạnh đó, các địa phương khác không được lơ là, phải làm dứt điểm ngay từ đầu. Bình Dương, Đồng Nai..., kể cả Hà Nội không được chủ quan.
“Bản thân người dân không được chủ quan, luôn luôn áp dụng biện pháp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là không tụ tập đông người. Tôi lưu ý trong lúc này, người dân không nên đi lại khi không cần thiết. Đó chính là cách chống dịch cần thiết lúc này”, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng nêu.
Để kiểm soát dịch tại Hà Nội, từ 18h00 ngày 7/7/2021 TP áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bắt buộc đối với tất cả những người đến từ TP.HCM và các vùng dịch.
Hà Nội yêu cầu người dân hạn chế tối đa di chuyển đến các vùng dịch và TP.HCM. Trường hợp cán bộ muốn đi TP.HCM phải được cấp thẩm quyền cho phép.
Đồng thời, người về Hà Nội từ vùng có dịch và TP.HCM phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà 7 ngày theo đúng hướng dẫn tại Quyết định 879/QĐ-BYT ngày 12/3 của Bộ Y tế (trừ trường hợp đi công tác công vụ trở về Hà Nội và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế).
Tất cả các trường hợp từ vùng có dịch về phải tổ chức xét nghiệm 3 lần (vào ngày đầu tiên, ngày thứ ba và ngày thứ sáu kể từ ngày đi từ vùng có dịch về), sau đó tự theo dõi sức khỏe tiếp trong vòng 7 ngày.
Nếu có dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác… phải thông báo ngay cho chính quyền cơ sở, cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn quản lý sức khỏe kịp thời.
Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu không tụ tập quá 10 người ngoài trụ sở cơ quan, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; các cơ sở dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn phòng chống dịch và đóng cửa trước 21h hàng ngày.
-
Hà Nội thay đổi thói quen "có bệnh mới đi khám", chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm -
Khoảng trống tiêm chủng làm gia tăng nguy cơ viêm não Nhật Bản -
Người trẻ chủ quan với ăn khuya, ít vận động, nguy cơ mắc nhiều bệnh chuyển hóa -
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 sẵn sàng vận hành, mở rộng cơ hội tiếp cận kỹ thuật cao
-
Việt Nam chưa ghi nhận ca mắc virus Hanta chủng Andes, Bộ Y tế tiếp tục theo dõi sát -
Tin mới y tế ngày 4/7: Chủ quan với tê tay kéo dài, người phụ nữ suýt mất chức năng bàn tay -
Việt Nam có thêm giải pháp thế hệ mới kiểm soát tăng kali máu cho bệnh nhân tim mạch, thận -
Công nghệ mới thay đổi trải nghiệm phẫu thuật -
Chưa kịp khoác áo blouse, nam sinh Y-Dược hiến tạng cứu sống 3 người -
Cảnh báo nguy cơ viêm não Nhật Bản ở trẻ chưa tiêm đủ mũi -
Tin mới y tế ngày 3/7: Bác sỹ Việt ứng dụng robot thế hệ mới nắn chỉnh cột sống, cứu nam sinh mắc dị tật
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Chuyên gia Chứng khoán Phú Hưng nhận diện cơ hội đầu tư nửa cuối 2026 giữa bối cảnh thị trường nhiều biến số -
SATRA và Becamex thúc đẩy liên kết doanh nghiệp, mở rộng dư địa tăng trưởng -
SUNHOUSE khởi công Nhà máy Robot tự hành & Thiết bị AI - Bước chuyển chiến lược sang công nghệ thông minh -
Stavian IP kiến tạo hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững -
Viettel Store khởi động mùa Back to School với hàng loạt ưu đãi công nghệ hấp dẫn

