Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Chứng khoán châu Á bật tăng nhờ lạc quan về thương mại Mỹ-Trung
Lê Quân (CNBC) - 11/10/2019 11:23
 
Chứng khoán châu Á “xanh sàn” phiên sáng nay 11/10 do xuất hiện những diễn biến tích cực trên mặt trận thương mại Mỹ - Trung.
chứng khoán châu Á “xanh sàn” phiên sáng nay 11/10 do xuất hiện những diễn biến tích cực trên mặt trận thương mại Mỹ - Trung. Ảnh: AFP
Chứng khoán châu Á “xanh sàn” phiên sáng nay 11/10 nhờ diễn biến tích cực trên mặt trận thương mại Mỹ - Trung. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở phiên tăng 0,69% còn Topix nhích lên 0,47%. Cổ phiếu của Tập đoàn bán lẻ Fast Retailing - công ty mẹ của hãng thời trang Uniqlo - vọt lên gần 4% do công ty này hôm qua 10/10 công bố đạt lợi nhuận cao kỷ lục. Cổ phiếu Fast Retailing chốt phiên tăng 2,73%.

Tại Hàn Quốc, Kospi nhích lên 1,01% khi cổ phiếu công ty hóa chất lớn nhất Hàn Quốc - LG Chemical - lên điểm 1,18%. Chỉ số L&P/ASX 200 của Australia giao dịch tăng 0,79%.

Nhìn chung, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) tăng điểm 0,43%.

Diễn biến thương chiến Mỹ - Trung và đàm phán thương mại hai bên đêm qua là tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Đăng tải trên mạng xã hội hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hôm nay ông sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc. Điều này giúp kỳ vọng đàm phán thương mại hai bên có thể đạt tiến triển.

Mỹ - Trung ngày 10/10 tiến hành đàm phán thương mại cấp cao ở Washington sau lần cuộc gặp thất bại cuối tháng 7. Hai siêu cường kinh tế đang tìm cách đạt thỏa thuận chấm dứt chiến thương mại kéo dài hơn 1 năm qua. Thương chiến Mỹ - Trung đi kèm các đòn thuế quan liên tục áp lên hàng tỷ USD giá trị hàng hóa của nhau, phủ mây đen lên triển vọng kinh tế toàn cầu.

Nội dung đăng tải của Tổng thống Trump diễn ra trong bối cảnh nhiều luồng thông tin trái ngược nhau được tung ra trước thềm đàm phán cấp cao hai bên, khiến thị trường “nổi bão”.

Tờ South China Morning Post sáng 10/10 đưa tin Trung Quốc và Mỹ đã không đạt được tiến bộ nào trong cuộc đàm phán cấp phó đầu tuần này và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc sẽ rời Washington sớm hơn dự kiến.

Trong khi đó, một phát ngôn viên Nhà Trắng khẳng định với CNBC rằng: “Chúng tôi hiện không nắm được những thay đổi trong kế hoạch của Phó Thủ tướng Lưu Hạc.”

Theo Bloomberg, Mỹ đang xem xét một thỏa thuận hoãn tăng thuế từ 25% lên 30% lên hàng hóa Trung Quốc vào tuần tới để đổi lấy một thỏa thuận tiền tệ.

Mỹ trước đó tuyên bố sẽ tăng thuế lên 30% đối với 250 tỷ USD giá trị hàng nhập khẩu Trung Quốc vào ngày 15/10. Mức thuế 15% đối với 160 tỷ USD hàng Trung Quốc cũng sẽ được áp dụng vào ngày 15/12.

Tờ New York Times cho hay chính quyền Tổng thống Donald Trump sẽ sớm cấp phép cho các công ty Mỹ bán hàng hóa “không nhạy cảm” cho hãng công nghệ Huawei của Trung Quốc. Đầu năm nay, Nhà Trắng đã ban hành lệnh cấm doanh nghiệp Mỹ bán hàng cho gã khổng lồ Huawei do những lo ngại về an ninh quốc gia Mỹ.

Chứng khoán Mỹ đêm qua “xanh sàn” sau những lạc quan về thương mại Mỹ -Trung. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 150,66 điểm và đóng cửa ở mức 26.496,67, còn S&P 500 chốt phiên ở mức 2.938,13, tăng 0,7%. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,6% để khép lại giao dịch với 7.950,78 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với đồng tiền mạnh khác đã rơi từ mốc 99,0 thiết lập hôm qua về 98,684. Đồng yên Nhật Bản suy yếu và giao dịch ở mức 107,86 JPY/USD, trong khi đô la Australia tăng giá từ mức 1 AUD/0,672 USD lên 1 AUD/0,6761 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á tăng lên sáng nay, với giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 0,58% lên 59,44 USD/thùng, còn dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ tăng giá 0,54% lên 53,84 USD/thùng.

Chứng khoán châu Á “đỏ lửa” do kỳ vọng về đàm phán Mỹ - Trung giảm sút
Chứng khoán châu Á tụt dốc phiên sáng nay 10/10 do các nhà đầu tư lo ngại những diễn biến bất lợi của thương chiến Mỹ -Trung.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư