Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 28 tháng 03 năm 2024,
Bất ổn thương chiến Mỹ - Trung kéo chứng khoán châu Á đi xuống
Lê Quân (CNBC) - 09/10/2019 09:38
 
Chứng khoán châu Á quay đầu giảm điểm phiên sáng 9/10 do những bất ổn ngày càng tăng đối với thương chiến Mỹ - Trung.
chứng khoán châu Á quay đầu giảm điểm phiên sáng 9/10 do những bất ổn thương chiến Mỹ - Trung. Ảnh: AFP
Chứng khoán châu Á quay đầu giảm điểm phiên sáng 9/10 do những bất ổn thương chiến Mỹ - Trung. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản mở phiên mất 0,84%, trong khi Topix giảm 0,7%. Tại Australia, chỉ số S&P/ASX 200 trượt 0,9% do hầu hết các nhóm chứng khoán đều giảm điểm.

Thị trường Hàn Quốc hôm nay đóng cửa nghỉ lễ. Nhìn chung, chỉ số MSCI châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) sụt giảm 0,28%.

Nhất cử nhất động của thương chiến Mỹ - Trung đang được giới đầu tư theo sát sao. Mỹ hôm qua đã mở rộng danh sách đen đối với hoạt động thương mại, trong đó đưa các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Trung Quốc vào danh sách này. Đây là động thái đáp trả cáo buộc Bắc Kinh về việc đối xử với các dân tộc thiểu số Hồi giáo.

Về phần mình, Bộ Thương mại Trung Quốc lên tiếng đề nghị Mỹ ngừng can thiệp vào các công việc nội bộ của Trung Quốc, đồng thời đưa các doanh nghiệp có liên quan của Trung Quốc ra khỏi danh sách đen càng sớm càng tốt.

Diễn biến trên phủ mây đen lên đàm phán thương mại Mỹ - Trung dự kiến diễn ra cuối tuần này. Lo ngại càng gia tăng trong bối cảnh Mỹ đã “lên đạn” tăng thuế quan từ 25% lên 30% đối với 250 tỷ USD giá trị hàng Trung Quốc vào ngày 15/10 tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế nếu đàm phán thương mại song phương không có tiến triển.

Thương chiến Mỹ - Trung kéo dài hơn 1 năm qua và hai bên liên tục ra đòn thuế quan lên hàng tỷ USD giá trị hàng hóa của nhau, tác động xấu tới tâm lý nhà đầu tư và làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế toàn cầu.

Chứng khoán phố Wall đêm qua “đỏ sàn” sau những diễn biến căng thẳng của thương chiến Mỹ - Trung. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đã “bốc hơi” 313,98 điểm và đóng phiên 8/10 ở mức 26.164,04, trong khi S&P 500 giảm 1,6% và khép lại giao dịch ở 2.893,06 điểm. Nasdaq Composite giảm 1,7% còn 7.823,78 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác, sáng nay đã rớt xuống 99,088 sau khi chạm mốc 99,2 ngày hôm qua.

Đồng yên Nhật Bản lên giá và giao dịch ở mức 106,97 JPY đổi 1 USD. Đô la Australia trao tay ở mức 1 AUD “ăn” 0,6729 USD, trượt nhẹ so với mức 1 AUD/0,675 USD phiên hôm qua.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm. Dầu thô Brent giao kỳ hạn giảm giá 0,34% xuống còn 58,04 USD/thùng, còn giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ trượt 0,38% còn 52,43 USD/thùng.

Chứng khoán châu Á lên điểm trước thềm đàm phán thương mại Mỹ-Trung
Hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á đều tăng điểm phiên đầu tuần 7/10 do giới đầu tư kỳ vọng tin vui từ đàm phán thương mại Mỹ - Trung...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư