-
TP.HCM đã chọn được nhà đầu tư hai dự án giao thông trọng điểm -
EVN được phê duyệt Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4 mở rộng gần 3.000 tỷ -
Tập đoàn Sunwah (Hồng Kông) xác định Đà Nẵng là điểm đến đầu tư chiến lược -
Bộ Tài chính vào cuộc gỡ điểm nghẽn trong quản lý, sử dụng đất -
Giải quyết kịp thời vướng mắc các dự án trọng điểm ngành năng lượng -
Gần 440.000 tỷ đồng cam kết đầu tư vào Cà Mau
Nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn
Hội thảo khoa học "Đánh giá dự án đầu tư nhà máy dệt - nhuộm của Tập đoàn TAL, hiệu quả kinh tế xã hội, tác động môi trường" vừa được UBND tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức, nhằm lấy ý kiến của các đại biểu là các nhà khoa học, chuyên gia, đại diện các bộ, ngành liên quan…
Đây là một trong những việc phải làm trước khi đưa ra câu trả lời với nhà đầu tư về việc có hay không cấp phép đầu tư cho Dự án.
![]() |
| . |
100% ý kiến tại Hội thảo thống nhất cho rằng, Vĩnh Phúc nên rất thận trọng và sáng suốt khi cấp phép đầu tư cho Dự án dệt - nhuộm của Tập đoàn TAL.
Theo ông Lê Hùng Nam, Phó vụ trưởng Vụ Quản lý nguồn nước và nước sạch nông thôn, Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), dự án này có nhu cầu sử dụng tới 12.000 m3 nước/ngày đêm, dự kiến lấy nước ở 2 nguồn: hệ thống nước của Công ty cấp nước là 6.000 m3 và hồ Thanh Lanh với 4.000 m3/ngày đêm. Cộng dồn, các nguồn nước theo dự kiến mới đạt 10.000 m3.
Lượng nước thải trung bình của dự án là 11.840 m3/ngày đêm và xả thải ra đầu nguồn sông Mây tại xã Thiện Kế, rồi đổ về sông Cà Lồ vào sông Cầu.
Nhà máy của TAL còn sử dụng khối lượng lớn hóa chất, với khoảng 17.000 tấn/năm, bao gồm các chất như natri hydroxit, peroxit, axit sunforic… là những hóa chất tiềm ẩn nguy cơ lớn đến chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản…
Quan ngại về nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, nếu dự án đi vào hoạt động, ông Nam cho rằng, Vĩnh Phúc nên từ chối dự án này vì rủi ro về ô nhiễm môi trường là rất lớn.
Phân tích của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Vĩnh Phúc càng cho thấy, việc cấp phép cho Dự án là khó khả thi. Cụ thể, vào mùa khô, dòng chảy tại điểm xả thải dự kiến tại sông Mây thời điểm thấp nhất (tháng 2) chỉ đạt 4.000 m3/ngày đêm, trong khi lượng xả thải trung bình của dự án này là 11.840 m3/ngày đêm, nhiều hơn gấp đôi lượng nước sông, nên nước sông không bảo đảm đủ để pha loãng nồng độ nước thải của dự án trên (nếu thực hiện).
Là địa phương nằm trong phạm vi ảnh hưởng nếu nguồn nước của sông Cầu bị ô nhiễm, đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh lưu ý tỉnh Vĩnh Phúc nên rất thận trọng với dự án này, bởi nếu xảy ra sự cố sẽ không chỉ ảnh hưởng tới địa phương, mà còn tác động tiêu cực rất lớn tới các địa phương khác.
Trên cơ sở phân tích 4 yếu tố cơ bản là dự án không phù hợp với quy hoạch, nguồn nước cấp không đủ để hoạt động, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ô nhiễm môi trường cao, sẽ xảy ra khiếu kiện do người dân không đồng thuận, ông Diệp Văn Tư, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Bình Xuyên kiến nghị không cho dự án này đi vào hoạt động trên địa bàn huyện.
Không phù hợp với quy hoạch
Tập đoàn TAL không phải là cái tên xa lạ trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ngành dệt may.
Trước khi đề xuất thực hiện dự án đầu tư dự ánh dệt - nhuộm “khủng” này, năm 2014, Tập đoàn TAL đã đầu tư tại Vĩnh Phúc nhà máy may mặc tại Khu công nghiệp Bá Thiện II, với diện tích 8 ha, tổng vốn đầu tư 50 triệu USD.
Hiện tại, Nhà máy đã đi vào hoạt động, với doanh thu năm 2017 đạt 20,38 triệu USD.
100% ý kiến cho rằng, Vĩnh Phúc nên rất thận trọng và sáng suốt khi cấp phép đầu tư cho Dự án dệt - nhuộm của Tập đoàn TAL. 
Năm 2016, Tập đoàn TAL đã đề xuất đầu tư dự án dệt - nhuộm (sử dụng công đoạn tẩy - nhuộm - giặt mài), với công suất 60,9 triệu mét vải/năm, diện tích đất sử dụng hơn 38 ha, tổng vốn đầu tư 350 triệu USD, cũng tại Khu công nghiệp Bá Thiện II.
Đại diện các ngành liên quan đều khẳng định, quy mô và các yếu tố liên quan đến nhu cầu về điện, nước, hóa chất theo đề xuất của Dự án là quá lớn.
Mặc dù Tập đoàn TAL khẳng định, sẽ xây dựng một nhà máy dệt nhuộm đầu tiên tại Việt Nam sử dụng công nghệ tiên tiến và hiện đại, như xử lý nước thải bằng các biện pháp sinh học (cả yếm khí và kỵ khí), kết hợp với màng phản ứng sinh học, nhờ đó sẽ giảm thiểu lượng bùn thải phát sinh…
Tuy nhiên, đi sâu phân tích công nghệ xử lý nước thải áp dụng trong dự án này do Tập đoàn TAL công bố, PGS-TS Phùng Chí Sỹ, chuyên gia khoa học công nghệ khuyến nghị Vĩnh Phúc từ chối dự án, vì công nghệ này rất cũ, lạc hậu và có nguy cơ ô nhiễm môi trường rất lớn.
Thêm vào đó, Quy hoạch Chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2011 và Quy hoạch Phân khu phát triển công nghiệp và đô thị phụ trợ tại huyện Bình Xuyên của UBND tỉnh Vĩnh Phúc năm 2014 đều khẳng định, Khu công nghiệp Bá Thiện II nằm trong lõi đô thị Vĩnh Phúc và một phân khu thuộc đô thị Vĩnh Phúc, ưu tiên phát triển các khu công nghiệp với các ngành nghề công nghiệp sạch, công nghệ cao, không gây ô nhiễm môi trường.
Do đó, ngay từ đầu, Dự án đặt vấn đề triển khai tại Khu công nghiệp Bá Thiện II là không phù hợp quy hoạch.
-
Gần 440.000 tỷ đồng cam kết đầu tư vào Cà Mau -
Đà Nẵng: Khởi công dự án khu công nghiệp hơn 1.500 tỷ đồng -
Hơn 173 tỷ đồng hút nhân lực chất lượng cao về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số -
Cần Thơ sẽ đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều dự án chào mừng Quốc khánh -
Doanh nghiệp Hàn Quốc tìm cơ hội mới trong ngành năng lượng Việt Nam -
Lâm Đồng: Một số khu công nghiệp chưa hoàn thành kết cấu hạ tầng -
Nghịch lý “thừa khí, thiếu khí” cho phát điện
-
AMY GRUPO trước thời điểm IPO: Từ doanh nghiệp vật liệu xây dựng đến câu chuyện tăng trưởng tỷ USD doanh thu -
Eaton mở rộng hợp tác với Habitat for Humanity, xây nhà ở chống chịu thiên tai cho người dân vùng lũ -
LOTTE MART được vinh danh là Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2026 -
LOTTE MART Việt Nam được vinh danh là doanh nghiệp xanh -
KCN Nam Đình Vũ - cực tăng trưởng chiến lược trong hệ sinh thái FTZ Hải Phòng -
Biệt thự, liền kề ParkCity Hà Nội: Diện mạo các phân khu trong khu đô thị theo mô hình quốc tế

