-
Siết hậu kiểm, quản lý thực phẩm theo mức độ nguy cơ -
Bảo vệ trẻ trước nguy cơ bệnh hô hấp chuyển nặng -
Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng năng lực tự chủ vắc-xin cho Việt Nam -
The Core Lab - “Phòng lab” online cho tín đồ skincare khoa học -
Tin mới y tế ngày 23/9: Việt Nam muốn trở thành điểm đến mới của du lịch y tế -
Khách sạn, nhà hàng vẫn là điểm nóng phơi nhiễm khói thuốc
Theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, toàn Thành phố đã ghi nhận 40 ca Covid-19 được điều trị tại các bệnh viện, tất cả đều trong tình trạng nhẹ. Riêng trong tuần 19 (từ ngày 5/5 đến 11/5), TP.HCM ghi nhận 16 ca mắc mới, tăng 10 ca so với mức trung bình 6 ca/tuần của 4 tuần trước đó.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, TP.HCM có tổng cộng 51 ca Covid-19, trong đó 29 ca điều trị nội trú và 22 ca điều trị ngoại trú. So với cùng kỳ năm 2024, tổng số ca mắc giảm đến 83%, đặc biệt không có trường hợp nào cần hỗ trợ hô hấp. Trong 14 tuần đầu năm, mỗi tuần chỉ ghi nhận từ 1 đến 2 ca mắc; tuy nhiên, kể từ tuần 15 (giữa tháng 4), số ca bắt đầu có dấu hiệu gia tăng. Dù vậy, Thành phố vẫn chưa ghi nhận bất kỳ ổ dịch Covid-19 nào trên địa bàn.
![]() |
| Bộ Y tế khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi công cộng và cơ sở y tế. Ảnh minh hoạ |
Sự gia tăng nhẹ số ca mắc thời gian gần đây được cho là có liên quan đến các hoạt động giao lưu, đi lại và tụ tập đông người trong dịp lễ hội, đặc biệt là kỳ nghỉ 30/4 và 1/5 vừa qua. Dù chưa ghi nhận biến thể SARS-CoV-2 mới, Sở Y tế TP.HCM cảnh báo sự gia tăng số ca bệnh có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và khuyến cáo cộng đồng tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
Cụ thể, người dân được khuyến cáo đeo khẩu trang khi đến cơ sở y tế, nơi công cộng, trên phương tiện giao thông công cộng; thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay; che miệng và mũi khi ho, hắt hơi; không khạc nhổ bừa bãi. Đồng thời, cần đảm bảo dinh dưỡng đầy đủ, vận động hợp lý để tăng cường sức khỏe.
Khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở, người dân cần liên hệ ngay với cơ sở y tế để được tư vấn và điều trị kịp thời. Những người trở về từ các quốc gia đang ghi nhận số ca Covid-19 gia tăng cũng nên chủ động theo dõi sức khỏe và thực hiện các biện pháp phòng lây nhiễm để bảo vệ bản thân và cộng đồng.
Sở Y tế TP.HCM cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đang tiếp tục giám sát tình hình dịch Covid-19 trong nước và thế giới, theo dõi sự xuất hiện của các biến thể mới, đồng thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.
Trên bình diện toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc và tử vong do Covid-19 tiếp tục giảm. Trong chu kỳ 28 ngày gần nhất, thế giới ghi nhận 25.463 ca mắc mới, giảm 56,9% so với chu kỳ trước; số ca tử vong cũng giảm 37,9%. Tuy nhiên, một số quốc gia vẫn ghi nhận số ca mắc cao như Brazil (trên 7.000 ca) và Vương quốc Anh (trên 5.000 ca).
Tại Đông Nam Á, Thái Lan đang chứng kiến đợt gia tăng số ca mắc Covid-19. Từ ngày 1/1 đến 10/5/2025, nước này ghi nhận 53.676 ca nhiễm và 16 ca tử vong. Riêng Bangkok là địa phương có số ca cao nhất với 16.723 ca, đặc biệt trong tuần từ 27/4 đến 3/5, số ca tăng đột biến lên đến 14.349, ghi nhận 2 trường hợp tử vong. Một số tỉnh khác như Chon Buri (1.177 ca), Nonthaburi (866 ca) và Rayong (553 ca) cũng có số ca đáng kể. Tuy nhiên, trong tuần gần đây (4–10/5), số ca đã giảm xuống còn 12.453.
Nguyên nhân chính được xác định là do sự lây lan của biến thể phụ XBB.1.16 – một dòng phụ của Omicron xuất hiện từ năm 2023. Biến thể này có khả năng lây lan nhanh nhưng hiện chưa có bằng chứng cho thấy gây bệnh nặng hơn. Bộ Y tế Thái Lan cho biết phần lớn các ca mắc đều có biểu hiện nhẹ và Covid-19 hiện đã được xem là bệnh lưu hành tại nước này. WHO cũng chưa ban hành cảnh báo mới nào về biến thể này ở cấp độ toàn cầu.
Tại Việt Nam, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang trong tầm kiểm soát. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 148 ca mắc rải rác tại 27 tỉnh, thành phố, không có ca tử vong. TP.HCM có số ca cao nhất (34 ca), tiếp theo là Hải Phòng (21 ca), Hà Nội (19 ca), Nghệ An (17 ca) và Bắc Ninh (14 ca). Một số địa phương khác như Quảng Ninh, Bắc Giang, Bình Dương và 19 tỉnh thành khác chỉ ghi nhận từ 1 đến 6 ca mắc. Dù không xuất hiện ổ dịch lớn, số ca mắc có xu hướng tăng nhẹ trong 3 tuần gần đây với trung bình khoảng 20 ca/tuần.
Bộ Y tế nhận định, sự gia tăng này có thể liên quan đến hoạt động đi lại, tụ tập đông người dịp lễ và sự giao lưu quốc tế. Dù nguy cơ xuất hiện ca nặng được đánh giá là thấp, Bộ Y tế vẫn yêu cầu các địa phương duy trì các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là các nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.
Bộ Y tế cũng khuyến cáo người dân tiếp tục đeo khẩu trang tại nơi công cộng và cơ sở y tế, hạn chế tụ tập đông người nếu không cần thiết, rửa tay thường xuyên, ăn uống điều độ và vận động hợp lý. Khi có biểu hiện như sốt, ho, khó thở, cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời. Những người đi từ các quốc gia có số ca mắc cao nên chủ động theo dõi sức khỏe và thực hiện đầy đủ các khuyến cáo phòng bệnh.
Trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với WHO và các tổ chức quốc tế để theo dõi sát diễn biến dịch bệnh, cập nhật kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sức khỏe nhân dân và ổn định đời sống xã hội trong trạng thái bình thường mới.
-
Tin mới y tế ngày 23/9: Việt Nam muốn trở thành điểm đến mới của du lịch y tế -
Khách sạn, nhà hàng vẫn là điểm nóng phơi nhiễm khói thuốc -
Chuyên gia quốc tế chia sẻ kỹ thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng -
Đừng bỏ lỡ “thời gian vàng” để bảo vệ tính mạng -
Học sinh được khám, sàng lọc một số bệnh miễn phí ít nhất mỗi năm một lần -
Tin mới y tế ngày 22/9: Những bất thường dễ bị bỏ qua có thể là tín hiệu cảnh báo ung thư -
Mở rộng danh mục thuốc ngoại trú được kê tới 90 ngày, giảm áp lực cho người bệnh mạn tính
-
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 23/9/2026 -
Fujisu ra mắt CA08 - giải pháp mới cho nỗi lo ẩm chân tường trong công trình Việt -
Gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tham gia kết nối, giao thương tại TP.HCM -
Ngân hàng NCB hợp tác chiến lược với hệ sinh thái năng lượng hàng đầu Việt Nam -
Vietcombank tham dự ASEAN Exchanges Roadshow 2026 tại Bangkok, Thái Lan -
Vietcombank tham dự Hội thảo Ngày doanh nghiệp Việt Nam HOSE - Daiwa năm 2026 tại Singapore

