-
Đề nghị sớm xử lý tranh chấp giữa Công ty Thái Sơn E&C và Công ty Châu Thành -
Đồng loạt chặn mỹ phẩm, iPhone và hàng hiệu nghi giả ở biên giới phía Bắc -
Huế: Đề nghị kỷ luật Giám đốc Sở NN&MT quyết toán hồ sơ giả gói thầu truyền thông -
Đà Nẵng: Tháo gỡ vướng mắc dự án Khu đô thị quốc tế Đa Phước -
Bắt gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm hết hạn tại cảng Cát Lái -
Phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn
Cuộc gặp… căng thẳng ngay từ phút đầu
Đúng 14 giờ ngày 28-11, các bên liên quan đã có mặt tại trụ sở một doanh nghiệp vận tải trên phố Duy Tân (Cầu Giấy, Hà Nội) để tham gia cuộc gặp đầu tiên giữa đại diện Uber Việt Nam với nữ hành khách Nguyễn Diệu Linh, người từng bị lái xe Uber hành hung hôm 19-11.
Phía Uber Việt Nam có: Luật sư Nguyễn Việt Hà (Đoàn LS TP Hà Nội), ông Lê Hoàng Anh (Trưởng phòng vận hành) và bà Trịnh Lan Chi (Đại diện khối chăm sóc khách hàng).
Trong khi đó, phía nữ hành khách bị hành hung, ngoài sự có mặt của chị Linh, còn có Luật sư Giang Hồng Thanh (Đoàn LS TP Hà Nội) và một người thân đi cùng.
Ngoài ra, buổi làm việc còn có sự góp mặt của giám đốc doanh nghiệp vận tải là đối tác của hãng Uber. Doanh nghiệp này là nơi người lái xe tên H.Đ.M (từng hành hung chị Linh) đăng ký thành viên.

Sự việc lái xe Uber hành hung nữ hành khách ở Hà Nội có những diễn biến mới đáng chú ý
Ngay từ đầu buổi làm việc, không khí đã trở nên khá căng thẳng khi phía Uber Việt Nam chưa cung cấp giấy tờ giới thiệu nào để chứng minh vai trò là những người đại diện của hãng giải quyết sự việc.
Theo lý giải của Luật sư Hà, đây là buổi làm việc “trên tinh thần cởi mở để hai bên nắm bắt và hiểu nhau hơn”. Trong khi đó, phía nữ hành khách đề nghị khi làm việc thì các bên đều cần có giấy tờ chứng minh tư cách rõ ràng. Sự khác biệt quan điểm này sau đó được thống nhất là phía Uber sẽ bổ sung các giấy tờ cần thiết sau buổi trao đổi.
Phía Uber Việt Nam cũng không đồng ý làm việc khi có sự xuất hiện của phóng viên, và khẳng định bất kỳ phát ngôn nào dành cho báo chí cũng sẽ có một bộ phận truyền thông riêng thực hiện. Do vậy, buổi làm việc cụ thể sau đó chỉ có sự góp mặt của các bên liên quan.
Được biết, sau buổi làm việc, hai bên đã ký vào biên bản cụ thể để xác nhận về sự tham gia, trao đổi trong cuộc gặp này.
Uber kiên định quan điểm “không phải là hãng taxi”
Sau buổi làm việc nói trên, PV Báo ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn nhanh với chị Nguyễn Diệu Linh và Luật sư Giang Hồng Thanh. Phía đại diện Uber Việt Nam từ chối trao đổi với báo chí và đi về ngay sau khi buổi làm việc kết thúc.
Chia sẻ với PV Báo ANTĐ, chị Linh cho hay, ngay từ đầu, chị đã lặp lại đề nghị ban đầu của mình, đó là muốn Uber đưa ra lời xin lỗi công khai, và hỏi lại nhà cung cấp dịch vụ này có thừa nhận trách nhiệm đối với hành vi sai trái của lái xe hay không.
“Đáp lại, họ chỉ khẳng định họ là đơn vị cung cấp giải pháp kết nối, không phải hãng taxi. Về lời đề nghị xin lỗi công khai, họ cho biết sẽ về báo cáo lại lãnh đạo cấp cao hơn và trả lời sau. Phía Uber cũng nói rằng họ sẽ rút kinh nghiệm vì sự liên hệ chăm sóc khách hàng muộn sau sự việc”, chị Linh cho biết.

Chị Nguyễn Diệu Linh chia sẻ với PV Báo ANTĐ ngay sau buổi làm việc
Trong khi đó, tại buổi làm việc, phía doanh nghiệp vận tải là đối tác của Uber tỏ rõ sự sẵn sàng nhận trách nhiệm, vì lái xe là thành viên đăng ký của họ.
“Tôi ghi nhận tinh thần của doanh nghiệp vận tải và lái xe. Song vấn đề là khi đặt xe, tôi không hề biết tới vai trò của doanh nghiệp đối tác này. Do vậy, tôi thực sự thấy không thỏa đáng với câu trả lời hôm nay của Uber”, chị Linh bày tỏ.
Cũng trong buổi làm việc nói trên, phía Uber đã khẳng định rằng, những lái xe gọi điện “khủng bố tinh thần” chị Linh không phải là người của Uber.
-
Bắt gần 20.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ, mỹ phẩm hết hạn tại cảng Cát Lái -
Phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn -
Chỉ 1 ngày ra quân, bắt gần 15.000 sản phẩm vi phạm sở hữu trí tuệ -
Lại thêm thủ đoạn lừa đảo “dịch vụ Visa online siêu tốc” -
Thu giữ lô hàng giả nhãn hiệu Burberry, Gucci tại Hà Nội -
Buôn lậu, hàng giả tăng nóng giữa biến động kinh tế toàn cầu -
Đề xuất thu phí thi hành án dân sự tối đa hơn 245 triệu đồng
-
1
Đốc thúc đưa 1 triệu tỷ đồng vào nền kinh tế; Vành đai 3 TP.HCM dư 15.750 tỷ đồng -
2
Đề xuất bổ sung quy hoạch tuyến cao tốc Phan Thiết - Bảo Lộc - Gia Nghĩa -
3
Cần 24.311 tỷ đồng để thực hiện quy hoạch sân bay Cam Ranh công suất 20 triệu khách/năm -
4
Diễn biến mới về Dự án xây dựng Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội
-
EVF công bố bổ nhiệm nhân sự cấp cao -
Hoàng Thu Hiền: Kinh doanh món ăn gia đình bằng sự tử tế và cái tâm của người làm mẹ -
Điều hòa Daikin FTKM cho phép tùy chỉnh độ ẩm theo nhu cầu -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Logistics -
Công bố Top 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 ngành Dược - Thiết bị y tế -
Hạ tầng bứt tốc cùng vốn FDI đổ về: Đồng Nai vươn mình thành cực tăng trưởng mới
