Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Đại học Nguyễn Trãi khuyến khích giới trẻ khởi nghiệp
T.L - 22/10/2020 20:45
 
Đại học Nguyễn Trãi vừa khai giảng năm học 2020-2021. Sau 12 năm xây dựng, trường có hơn 3.000 sinh viên tốt nghiệp, tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm và khởi nghiệp thành công là hơn 90%.

TS. Nguyễn Tiến Luận, Chủ tịch HĐQT, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nay, trường đào tạo nhiều chuyên ngành ở cả hai khối học: Kinh tế xã hội và kỹ thuật – xây dựng, đáp ứng những nhu cầu từ doanh nghiệp và xã hội. Sinh viên theo học có cơ hội thực tập, làm việc tại nhiều doanh nghiệp có thương hiệu mạnh trong và ngoài nước (Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore).

Không chỉ hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong nước, tạo môi trường cho sinh viên thực hành mà trường còn chủ động liên kết đào tạo ngoài nước. Tiêu biểu gần đây là hợp tác với Tập đoàn Grit Group Holdings của Nhật Bản, mở ra hướng thực tập sinh tại đất nước hoa anh đào và cung ứng nguồn cử nhân chất lượng cao cho nhiều công ty Nhật Bản. Đến nay, đã có hàng chục lượt sinh viên được gửi ra nước ngoài (Nhật Bản, Singapore) theo các chương trình trao đổi sinh viên, thực tập sinh hưởng lương trong thời hạn 6 tháng – 1 năm sau đó trở về tiếp tục học tập tại nhà trường.

.
.

Trong xu thế hội nhập toàn cầu, Đại học Nguyễn Trãi xây dựng chiến lược phát triển chia làm 2 giai đoạn và tầm nhìn đến năm 2052. Trong đó, giai đoạn thứ nhất (2020-2025) nhà trường đặt ra 5 mục tiêu.

Thứ nhất, thực hiện mô hình đào tạo tại chỗ, tiến tới mô hình xuất khẩu giáo dục tại chỗ, thu giữ nguồn ngoại tệ cho đất nước thông qua hợp tác quốc tế.

Thứ hai, đạt được chuẩn đầu ra hai ngoại ngữ. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp lại xuất sắc đạt 20%, còn lại khá và giỏi mỗi loại đạt 40%. Khoảng 70% sinh viên tốt nghiệp được ưu tiên làm việc tại các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản.

Thứ ba, thực hiện mô hình đào tạo ứng dụng 70% thực hành, 30% lý thuyết.

Thứ tư, mở thêm nhiều ngành học mới như Thiết kế công nghiệp, Cơ khí, Điện tử, Mỹ thuật ứng dụng, Quan hệ công chứng, Quản trị kinh doanh….

Thứ năm, áp dụng công nghệ 4.0 vào công tác đào tạo, quản trị của nhà trường, đưa Nguyễn Trãi thành Đại học thông mình, tỷ lệ đào tạo online đạt 30-50% thông qua số hóa chương trình giảng dạy…

Dự kiến, đến năm 2022, dự án “Đô thị Đại học thông minh quốc tế” – Smart Uni City- sẽ được khởi công xây dựng với quy mô 34ha. Đây là một đề án thiết kế quy hoạch sáng tạo hiện đại, tối ưu quản lý đô thị, khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, kiến trúc cảnh quan, đô thị sinh thái và bền vững, là nơi lý tưởng để giới trẻ trong và ngoài nước cùng sống, học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 650 doanh nghiệp trẻ và 20-25 nhìn chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) làm việc tại đây.

“Nơi đây ưu tiên cho sinh viên tốt nghiệp của Đại học Nguyễn Trãi và giới trẻ trong, ngoài nước cùng sáng tạo khởi nghiệp, thành lập DN trẻ trong lĩnh vực công nghệ cao, tài chính, truyền thông phát triển, tư vấn đầu tư, dịch vụ thương mại”, TS. Luận cho biết.

Giải mã “cơn sốt” đầu tư nước ngoài vào giáo dục
Đầu tư nước ngoài vào giáo dục tăng nhiệt khi các nhà đầu tư “ngoại” nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ lĩnh vực còn nhiều dư địa này,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư