
-
Nafoods Group ký kết hợp tác chiến lược trị giá 20 triệu USD với Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan
-
Generali Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2025
-
Đối thoại với doanh nghiệp vẫn cần được ưu tiên
-
Khởi công xây dựng Nhiệt điện Ô Môn IV: Đưa tiềm năng thành hiện thực
-
Việt Nam áp thuế chống bán phá giá thép mạ nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc -
Việt Nam duy trì xuất siêu cao sang 4 thị trường thuộc Hiệp định CPTPP
Tấn công mạnh mẽ ngành tiêu dùng
Công bố kế hoạch kinh doanh năm 2018, Digiworld (mã chứng khoán DGW) nhấn mạnh vào tiềm năng phát triển ngành hàng tiêu dùng. Theo đó, doanh nghiệp này sẽ bắt đầu nhập khẩu và phân phối bộ sản phẩm bảo vệ sức khỏe trẻ em từ Hoa Kỳ trong quý I/2018, nhắm đến thị trường 2.000 tỷ đồng tại Việt Nam. Sau đó, Digiworld sẽ tiếp tục ra mắt các sản phẩm bảo vệ gan và tuần hoàn máu từ các nhà sản xuất trong nước vào quý III.
Cuối tháng 8 năm ngoái, Digiworld đã chào sân ngành hàng chăm sóc sức khỏe thông qua nhãn hiệu Kingsmen của Vinamedic. Trong năm nay, Digiworld cho biết sẽ bắt đầu ghi nhận doanh thu từ thương hiệu này.
![]() |
. |
Bên cạnh đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục hợp tác với CL, công ty phân phối sản phẩm tiêu dùng nhanh của Nhật Bản, để giới thiệu thêm 5 loại mặt hàng mới tại 877 siêu thị, cửa hàng tiện lợi và 20.000 điểm bán tại Việt Nam. Theo ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc Digiworld, ngành tiêu dùng nhanh sẽ là động lực tăng trưởng trong tương lai của doanh nghiệp.
“Việc mua lại CL vào tháng 10 năm ngoái là ‘bàn đạp’ đầu tiên của chúng tôi trong lĩnh vực hấp dẫn này. CL đã có sẵn nhà cung cấp tại các chuỗi siêu thị lớn như Co.op Mart, Aeon hay Lotte. Đây chính là lợi thế lớn nhất, kèm theo kinh nghiệm 20 năm quản lý và phân phối sản phẩm của Digiworld”, ông Việt cho biết.
Bên cạnh việc tấn công ngành tiêu dùng, Digiworld vẫn sẽ phát triển ngành kinh doanh truyền thống là phân phối máy tính xách tay, điện thoại di động và thiết bị văn phòng. Theo ông Đoàn Hồng Việt, lợi thế cạnh tranh lớn nhất của Digiworld là hợp tác độc quyền với Xiaomi và Sharp trong việc phân phối sản phẩm điện thoại thông minh với mức giá vừa phải.
“Trong năm 2017, mảng phân phối điện thoại di động của chúng tôi có sụt giảm doanh thu gần 30%, vì chúng tôi thay đổi chiến lược kinh doanh, ngừng phân phối các sản phẩm ít giá trị gia tăng, mang lại lợi nhuận thấp. Năm nay, Digiworld kỳ vọng đạt được 1.200 tỷ đồng doanh thu từ mảng này”, ông Việt chia sẻ.
Về thị trường máy tính xách tay vốn đang rơi vào tình trạng bão hòa, đại diện Digiworld cho biết, sẽ tấn công thị trường ngách gồm các thiết bị dành cho doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản. Mảng này dự kiến mang lại 2.300 tỷ đồng doanh thu trong năm 2018.
Không cạnh tranh với Thế giới Di động hay Lazada
Khi được hỏi liệu Digiworld có cạnh tranh với các đối thủ như Thế giới Di động trong các ngành tiêu dùng như dược phẩm hay không, ông Đoàn Hồng Việt cho biết, Thế giới Di động không phải là đối thủ, mà là khách hàng tiềm năng của Digiworld trong lĩnh vực này. Lý do là, Thế giới Di động đang đầu tư để làm chủ các doanh nghiệp dược phẩm và Digiworld có thể nhắm đến việc đưa các sản phẩm chăm sóc sức khỏe vào hệ thống do Thế giới Di động quản lý.
Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng, Xiaomi vừa ra mắt sản phẩm mới trên trang thương mại điện tử Lazada vào tuần trước, nên trong tương lai, có thể xảy ra việc Xiaomi sẽ “bỏ qua” Digiworld để làm việc trực tiếp với các trang web thương mại điện tử. Theo đại diện Digiworld, tất cả các sản phẩm của Xiaomi tại Việt Nam đều do doanh nghiệp này phân phối và bản thân Digiworld đã hỗ trợ Xiaomi đưa sản phẩm lên các trang thương mại điện tử.
“Xu thế hiện nay của doanh nghiệp là bán hàng đa kênh (omni-channels), từ mạng xã hội đến web mua sắm và cửa hàng bán lẻ. Vì vậy, Digiworld là trung gian phân phối tất cả các sản phẩm chính hãng của Xiaomi thông qua tất cả các kênh, chứ không riêng gì thương mại điện tử”, ông Đoàn Hồng Việt cho biết.
Năm 2017, Digiworld đạt 3.820 tỷ đồng doanh thu và 78,34 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt 42% kế hoạch năm. Mức doanh thu và lợi nhuận kỳ vọng cho năm 2018 lần lượt là 4.700 tỷ và 101 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 23% và 28,92%.

-
Masterise Group lan tỏa tinh thần yêu nước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 -
Doanh nghiệp tư nhân Nam Trung Bộ và Tây Nguyên nhận diện điểm nghẽn, hiến kế tháo gỡ -
Khởi công xây dựng Nhiệt điện Ô Môn IV: Đưa tiềm năng thành hiện thực -
Việt Nam áp thuế chống bán phá giá thép mạ nhập từ Trung Quốc, Hàn Quốc -
Việt Nam duy trì xuất siêu cao sang 4 thị trường thuộc Hiệp định CPTPP -
Công ty thành viên của Vietnam Airlines trúng thầu Dự án hangar số 2 sân bay Long Thành -
Tập đoàn Phú Thái được vinh danh doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động
-
SHS khẳng định chiến lược phát triển nguồn lực con người với cú đúp “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”
-
Acecook Việt Nam đạt giải thưởng Nơi làm việc tốt nhất châu Á
-
Jabil tại TP.HCM được vinh danh là một trong những Nơi làm việc Tốt nhất Châu Á năm 2025
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước thông báo gia hạn thời gian mời chào hợp tác đầu tư
-
An Lập Phát ra mắt cổng thông tin khách hàng ALP
-
Suntory PepsiCo Việt Nam được vinh danh tại tất cả hạng mục giải thưởng HR Asia Awards 2025