
-
Chủ tịch Đèo Cả: Nghị quyết số 68 là “ngọn đuốc soi đường” cho doanh nghiệp tư nhân
-
Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam gặp gỡ Quỹ Cherie Blair tại Hà Nội
-
Ông Phạm Hữu Quốc được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Bamboo Capital
-
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại Vesak 2025: Doanh nhân hiện đại và tinh thần Phật giáo trong thời đại mới
-
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hành động thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân -
Grab Việt Nam có Giám đốc điều hành mới là người Việt
Người bí ẩn lộ sáng
Sự xuất hiện đình đám của Dự án Tổ hợp khách sạn 5 sao và căn hộ cao cấp Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng, vốn đầu tư 10.000 tỷ đồng bên bờ biển Mỹ Khê khiến giới kinh doanh bất động sản bất ngờ.
Bất ngờ từ khi Dự án được công bố tại Hà Nội vào tháng 2/2016, đến giờ, khi khối chung cư cao 47 tầng với khoảng 1.000 căn hộ cao cấp, 1 khối khách sạn và khu căn hộ khách sạn cao 58 tầng tương ứng 196 m đang dần thành hình, để kịp đưa 7 tầng đầu tiên vào phục vụ trong Tuần lễ Cấp cao APEC tháng 11 tới.
![]() |
. |
Câu hỏi luôn được đặt ra, thậm chí được giới kinh doanh bất động sản Đà Nẵng săn tìm, đó là ông Nguyễn Kháng Chiến là ai.
Thực ra, việc có một dự án tại vị trí đắc địa, được mệnh danh là “thiên đường mát lạnh” ven biển Mỹ Khê ở cuối đường Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà) không có gì lạ. Thậm chí, việc khu vực để trống còn lạ hơn. Nhưng cái tên Nguyễn Kháng Chiến thì lạ và việc một tên tuổi lạ lao vào phân khúc condotel vốn còn rất mới, chưa đủ thông tin để đánh giá cũng là một điều lạ.
Nhưng trong giới kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, ông Chiến là một trong những tiền bối. Hơn 20 năm trước, doanh nhân Nguyễn Kháng Chiến được biết đến là một trong những người “tiên phong” trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị... với những bước đi đầu tiên tại tỉnh Vĩnh Phúc, dưới cái tên Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng An Thịnh (tiền thân của PPCAT).
Đây là giai đoạn đất nước đang đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tập trung thu hút đầu tư vào các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế nhằm thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nước nhà. Thời điểm đó, đầu tư khu công nghiệp là lĩnh vực mũi nhọn của tỉnh Vĩnh Phúc, nhiều chính sách ưu đãi được đưa ra.
Nhưng đây cũng là lúc các doanh nghiệp cả trong nước lẫn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lao đao bởi tác động từ cuộc khủng hoảng tài chính khu vực.
Tận dụng cơ hội, ông Chiến đã quyết đi nhanh cùng An Thịnh, đón đầu các sóng mới trong đầu tư sẽ hồi sinh sau khủng hoảng. Khu công nghiệp Bình Xuyên với hệ thống hạ tầng mềm hoàn thiện làm hài lòng bất cứ nhà đầu tư đã được An Thịnh hoàn tất.
Ngay sau đó, Dự án Đầu tư và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sơn Lôi được thực hiện, với mục tiêu kêu gọi các nhà đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao: sản xuất máy tính, thiết bị thông tin, Internet và sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm…
Rồi hai khu đô thị văn minh hiện đại là Khu đô thị mới Đầm Diệu tại Trung tâm thị xã Phúc Yên và khu đô thị mới An Thịnh - Mê Linh tại huyện Mê Linh... tiếp tục ghi tên An Thịnh và ông Nguyễn Kháng Chiến vào danh sách các nhà đầu tư uy tín.
Chưa dừng lại ở đó, ông “tiến quân” vào miền Trung, tiếp cận và triển khai Dự án Khu công nghiệp Đông Quế Sơn (Quảng Nam) với diện tích ban đầu hơn 211 ha, nay đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, cho phép mở rộng gấp đôi, lên hơn 457 ha.
Từ kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, PP Cat “lấn sân” sang lĩnh vực sân golf tại Vĩnh Phúc và Hòa Bình, sắp tới đây sẽ là dự án sân golf Bảo Ninh, Hải Ninh (Quảng Bình)...
Gặp ông, hỏi về những hành trình này, ông nói: “Với tôi, ý tưởng lớn không phải nằm trong giấc mơ, mà phải biến nó thành hiện thực”.
Ánh Dương trên bãi biển Mỹ Khê
Vẫn chưa có thể nói nhiều về phân khúc condotel ở Việt Nam, thậm chí nhiều nhà đầu tư vẫn ngần ngừ xuống tiền. Do vậy, cho dù ở vị trí đắc địa, được thiết kế như điểm nhấn kiến trúc mới cho đô thị Đà Nẵng, với chiều cao vượt trội như ngọn “hải đăng” góp phần thắp sáng, tôn thêm vẻ đẹp lung linh và huyền ảo cho bãi biển Mỹ Khê, song để Ánh Dương – Soleil tỏa sáng cũng là một bài toán khó.
Nhưng ông Nguyễn Kháng Chiến lại có cách giải mà theo ông là khá đơn giản.
“Khi bắt tay vào Dự án, chúng tôi xác định, yếu tố thành bại là thương hiệu quản lý. Chúng tôi đã chọn Wyndham Hotel & Group- tập đoàn khách sạn lớn nhất trên thế giới của Mỹ, hiện quản lý hơn 10.000 khách sạn chất lượng trên toàn cầu”, ông Chiến nói.
Wyndham đang sở hữu hơn 10% tổng số lượng phòng nghỉ hạng sang với chất lượng dịch vụ hàng đầu thế giới. Khi Ánh Dương - Soleil làm xong, sẽ được nhập vào hệ thống của thương hiệu và nghiễm nhiên, khi khách hàng mua căn hộ tại Ánh Dương - Soleil, bên cạnh chính sách hấp dẫn, một năm còn được ở 15 ngày.
“Với chính sách trao đổi kỳ nghỉ Quốc tế RCI và Vacation Exchange Club, cả hai đều được đánh giá lớn nhất thế giới mà Tập đoàn Wyndham đang sở hữu hiện nay. Khách hàng nếu không muốn ở tại Ánh Dương - Soleil có thể đổi qua các địa điểm khác, có thể là Australia, Mỹ, Anh… trong cùng hệ thống để nghỉ ngơi, giá thành không thay đổi và chất lượng tương đương”, ông Chiến lý giải thêm.
Cộng với việc mức lợi nhuận mà chủ đầu tư cam kết cũng khá hấp dẫn với 5 năm đầu, nhà quản lý trả 9%/năm cho nhà đầu tư thứ cấp; 5 năm sau, tỷ lệ trả cho nhà đầu tư thứ cấp sẽ là 85%, thì sự hấp dẫn của Dự án là khó cưỡng.
Hiện tại, dù Dự án chưa xây dựng xong, nhưng tỷ lệ căn hộ bán đã đạt hơn 75% tổng số. Trên công trường của Ánh Dương - Soleil Đà Nẵng, mọi người đều đang hối hả. Ông Nguyễn Kháng Chiến cũng hối hả với bến đỗ mới.
Đã từng nói phải quyết tâm kiếm thật nhiều tiền, nhưng ông tâm niệm “ga cuối của cuộc đời là ga không nhận hành lý, chỉ nhận người” nên “hành lý hãy sử dụng thật hữu ích ở những ga trước”.
“Đà Nẵng quá đẹp. Chúng tôi chỉ có một con đường là phải làm cho thành phố đẹp hơn”, ông Chiến hào hứng.
Khởi đầu là khu công nghiệp, rồi các dự án sân golf và giờ là Ánh Dương – Soleil. Phương châm của cả người thuyền trưởng và PPCAT trong kinh doanh là gì?
Dám mơ ước lớn. Sẵn sàng nhiệt huyết, và quyết liệt thực hiện tới cùng hoài bão và lý tưởng đã lựa chọn.
Có điểm gì chung trong các dự án của An Thịnh?
Nguyên tắc xanh. Đây là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển các dự án.
Điều gì khiến ông an tâm mở rộng các kế hoạch kinh doanh?
Chúng tôi có đội ngũ nhân lực. Đây là tài sản quý giá nhất của chúng tôi. Mọi kế hoạch đều được xây dựng với mong muốn PPCAT sẽ là lựa chọn cuối cùng trong sự nghiệp của mỗi thành viên.
Đã bao giờ ông nghĩ đến nghỉ ngơi chưa, thưa ông?
Cũng không ít lần tôi muốn rút về vui thú điền viên, nhưng khi có những dự án mới tôi lại hào hứng.
-
Vũ Trọng Nghĩa, Nhà sáng lập Bizzi: Thay đổi cách kiểm soát "mạch máu" trong doanh nghiệp
-
Chủ tịch Đèo Cả: Nghị quyết số 68 là “ngọn đuốc soi đường” cho doanh nghiệp tư nhân
-
Doanh nhân Nguyễn Quốc Cường: Khát vọng xây dựng thương hiệu thật, giá trị thật
-
Nguyễn Văn Thiên Vũ, CEO Công ty cổ phần Đặc sản Kinh đô: Từ bầu trời công nghệ đến chiều sâu văn hóa
-
Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam gặp gỡ Quỹ Cherie Blair tại Hà Nội -
Ông Phạm Hữu Quốc được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Tập đoàn Bamboo Capital -
Doanh nhân Nguyễn Lâm Vinh Dự, Tổng giám đốc KMS Technology: Đổi mới để dẫn dắt thị trường -
Nguyễn Trinh, Nhà sáng lập Bánh canh cá lóc cô Linh: Chọn học, chọn làm và chọn đứng lên -
Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo tại Vesak 2025: Doanh nhân hiện đại và tinh thần Phật giáo trong thời đại mới -
Doanh nhân Nguyễn Thị Ngọc Anh: Khi khó khăn, hãy vui vẻ và lạc quan để vượt qua -
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam hành động thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân
-
Vietnam Airlines và FPT tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện
-
Đà Nẵng bắt tay BIDV phát triển tài chính xanh và công nghệ
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025 ngành Năng lượng - Dầu khí
-
Công bố Top 10 Doanh nghiệp Đổi mới sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả 2025 ngành Dược - Thiết bị y tế
-
Bùng nổ giao dịch: Newhome Việt Nam phân phối chiến lược Yên Bình Complex, chốt 240 căn trong ngày đầu tiên
-
Chương trình Đổi mới và Phát triển Sản phẩm: Hành trình kết nối khán giả trong kỷ nguyên số