-
Luật Đô thị đặc biệt: Thiết kế thể chế cho siêu đô thị TP.HCM - Bài 2: Chuyển từ tư duy quản lý địa giới sang tư duy quản trị hệ thống -
Siêu đô thị trong cuộc tái định vị năng lực cạnh tranh Việt Nam -
Đề xuất kéo dài tuyến metro số 3 từ Phú Mỹ (TP.HCM) đến Sân bay Long Thành -
Phó Chủ tịch tỉnh vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án sân bay Quảng Trị -
Dự án Đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1 hơn 14.000 tỷ có chủ đầu tư -
Đầu tư hệ thống metro: Đòn bẩy tái cấu trúc siêu đô thị TP.HCM
![]() |
| Chỉ có 910 xe dưới 7 chỗ qua trạm thu phí cầu Hạc Trì trong khi có tới 4.385 lượt xe qua lại cầu Việt Trì cũ (miễn phí)/ngày đêm |
Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa báo cáo Bộ Giao thông vận tải (GTVT) kết quả giám sát công tác thu phí của Trạm thu phí cầu Việt Trì mới (cầu Hạc Trì) – hoàn vốn cho Dự án xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô trên Quốc lộ 2.
Theo ghi nhận của Đoàn kiểm tra độc lập của Tổng cục Đường bộ, trong vòng 10 ngày (từ 12h ngày 5/10 – 12h ngày 15/10/2016), lưu lượng xe qua trạm thu phí cầu Hạc Trì là 37.370 lượt xe bao gồm 5 loại xe, các xe vé tháng/quý và xe miễn phí. Tính bình quân, mỗi ngày chỉ có 3.838 lượt xe qua trạm thu phí cầu Hạc Trì, trong đó có 910 xe loại 1(xe chở người dưới 7 chỗ).
Điều đáng nói là trong khi đó lưu lượng xe loại 1 (xe chở người dưới 7 chỗ) qua cầu Việt Trì cũ (miễn phí) là 4.385 lượt xe/ngày đêm.
Tính toán của đoàn kiểm tra cho thấy, doanh thu bình quân 1 ngày trong thời gian giám sát tại trạm thu phí cầu Hạc Trì là 202 triệu đồng. Con số này gần như không có sự chênh lệch với số liệu do Nhà đầu tư cung cấp trong vòng 10 ngày trước giám sát.
Mức doanh thu rất đáng quan ngại này, theo đoàn kiểm tra, chỉ bằng 64% so với phương án tài chính theo hợp đồng BOT. Nếu tính cả việc nút giao IC7 của tuyến cao tốc Nội Bài – Lào Cai sắp được thông xe, doanh thu thu phí của trạm Hạc Trì trong năm 2017 có thể giảm tiếp 7% nữa.
Trong văn bản gửi Bộ GTVT, ông Nguyễn Xuân Cường – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền, xem xét, quyết định việc điều chỉnh thời gian thu phí của Dự án như thỏa thuận trong hợp đồng BOT.
Trao đổi với báo Đầu tư, đại diện Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì từ chối đưa ra bình luận về báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam nhưng cho biết là sẽ chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra các hỗ trợ theo đúng cam kết của hợp đồng BOT cũng như khi tiến hành kêu gọi đầu tư.
Theo các chuyên gia, nếu trừ đi các chi phí vận hành, doanh thu thực tế được tính hoàn vốn mà Công ty cổ phần BOT cầu Việt Trì chỉ thu về khoảng 45% doanh thu dự kiến. Hiện thời gian thu phí hoàn vốn cho Dự án được tạm tính là 18 năm 6 ngày bắt đầu từ ngày 1/6/2015. Nếu như không có thêm hỗ trợ của Nhà nước, nhà đầu tư này sẽ hơn 40 năm để hoàn vốn.
Trường hợp mức độ tăng trưởng lưu lượng xe không đạt được như tính toán và tính đến các điều kiện bất lợi nêu trên như xe đi nhiều qua hướng nút giao IC7, IC9 và cầu Việt Trì - Ba Vì , giá vé cũng không tăng được như theo tính toán do các yếu tố khách quan khác thì Dự án coi như đã vỡ trận về phương án tài chính.
Liên quan đến việc thu phí cầu Hạc Trì, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa có văn bản chỉ đạo Bộ GTVT chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá an toàn cầu Việt Trì và giải pháp phân luồng giao thông. Trên cơ sở rà soát chặt chẽ tổng mức đầu tư Dự án BOT cầu Việt Trì mới và phương án tổ chức giao thông, Bộ Giao thông vận tải và Nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh Hợp đồng BOT theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành.
“Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tuyên truyền cho người dân khu vực Dự án về phương án tổ chức giao thông; có biện pháp xử lý thích hợp đối với các đối tượng có hành vi phá loại tài sản, cản trở giao thông để bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật”, Phó Thủ tướng yêu cầu.
Trước đó, Bộ GTVT đã có tại văn bản số 9492/BGTVT-KCHT ngày 16/8/2016 về việc sửa chữa cầu Việt Trì cũ trên QL.2. Theo đó, sau khi sửa chữa xong từ ngày 21/8/2016 sẽ cho xe con chở người 7 chỗ trở xuống, xe máy và xe thô sơ đi qua.
Kể từ ngày 21/8 đến nay doanh thu thu phí sụt giảm mạnh từ khoảng 280 - 300 triệu/ngày đêm xuống còn 202 triệu/ngày đêm.
-
Phó Chủ tịch tỉnh vận động người dân bàn giao mặt bằng dự án sân bay Quảng Trị -
Dự án Đường dây 500kV Krông Buk - Tây Ninh 1 hơn 14.000 tỷ có chủ đầu tư -
Đầu tư hệ thống metro: Đòn bẩy tái cấu trúc siêu đô thị TP.HCM -
Luật Đô thị đặc biệt: Thiết kế thể chế cho siêu đô thị TP.HCM - Bài 1: Chìa khóa thiết kế lại không gian tăng trưởng cho TP.HCM
-
[Emagazine] Dấu ấn Gemadept: Cú hích tỷ đô từ Trung tâm Tài chính Hàng hải -
TP.HCM vẽ lại bản đồ tăng trưởng - Bài 3: Đánh thức nền kinh tế sau 22 giờ -
TP.HCM gia hạn thời gian hoàn thành nút giao An Phú đến quý III/2027 -
Chu kỳ đầu tư năng lượng tiếp theo của Việt Nam -
Quảng Trị cần làm gì để cạnh tranh thu hút đầu tư FDI? -
Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) - Khát vọng vươn tầm - Bài 3: TP.HCM và bài toán “đất lành chim đậu” -
Quảng Ngãi đầu tư 800 tỷ đồng mở trục kết nối quốc lộ 1 với đường ven biển
-
1
Giao đầu mối nghiên cứu đầu tư cao tốc Nha Trang - Liên Khương vốn 25.058 tỷ đồng -
2
GDP tăng trưởng khá, quý II/2026 đạt 8,39%, 6 tháng vượt 8% -
3
Loạt thay đổi trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng hàng không -
4
TP.HCM khởi công cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành, mở trục phát triển hướng biển
-
AMACCAO - Doanh nghiệp thuần Việt biến “điểm nóng” rác thải thành điểm đến công nghệ môi trường -
LOTTE MART tiếp tục "bùng nổ" ưu đãi về giá -
Bảo Tín Capital ghi dấu với văn hóa doanh nghiệp thuộc Top 100 châu Á -
6 tháng đầu năm, TKV cung cấp 22,77 triệu tấn than cho sản xuất điện -
Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) thông báo chào bán 16.100.000 cổ phiếu lần đầu ra công chúng (Kỳ 3) -
Chuyên gia Chứng khoán Phú Hưng nhận diện cơ hội đầu tư nửa cuối 2026 giữa bối cảnh thị trường nhiều biến số

