-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển -
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm -
Gia Lai đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng điện năng còn 1 tuần
-
Mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU -
TP.HCM: Tập trung phân loại toàn bộ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài -
Luật Thủ đô mở dư địa tăng trưởng mới cho Hà Nội
Theo hãng tin Reuters, trong ngày 5/9, giá trị đồng euro đã giảm xuống dưới 0,99 USD lần đầu tiên kể từ cuối năm 2002 sau khi Nga ngừng cung cấp khí đốt tự nhiên thông qua đường ống chính tới châu Âu, khiến giá năng lượng tăng vọt và làm gia tăng lo ngại về sự suy giảm nguồn cung.
Đồng tiền suy yếu sẽ là tiền đề và trung tâm cho cuộc họp của ECB ngày 8/9 do việc đồng tiền này giảm giá trị có thể đẩy lạm phát vốn đã cao kỷ lục trở nên tồi tệ hơn thông qua hàng nhập khẩu đắt đỏ.
Một số nhà hoạch định chính sách giải thích do khí đốt được định giá bằng USD nên đồng euro suy yếu sẽ khuếch đại tác động của chi phí năng lượng tăng cao.
Thị trường tiền tệ chỉ ra khả năng ECB ra quyết định tăng lãi suất cơ bản lên 75 điểm cơ bản là 80%. Tuy nhiên, họ cũng không tỏ ra mấy lạc quan về động thái đó có thể đảo ngược xu hướng trượt giá của đồng euro.
Agnès Belaisch, chiến lược gia tại Viện Đầu tư Baring, nhận định: "Đợt tăng lãi suất lớn này sẽ không giúp ích gì cho việc giải cứu đồng euro. Một cuộc suy thoái đang ở phía trước và những lo ngại về địa chính trị là không thể kiểm soát”.
Trong ngày 5/9, Goldman Sachs dự báo đồng euro sẽ giảm xuống còn 0,97 USD và duy trì ở mức này trong sáu tháng tới. Capital Economics cũng đã điều chỉnh dự báo của mình xuống 0,90 USD cho năm tới - giảm 9% so với mức hiện tại.
Giá trị đồng euro tỷ lệ nghịch với giá khí đốt trong nhiều tháng qua. Điều này có nghĩa là nó có xu hướng giảm khi giá năng lượng tăng. Giá xăng đã tăng 255% vào năm 2022 và trong ngày 5/9 đã tăng 30%.
Theo tính toán của tập đoàn tài chính UniCredit, trong trường hợp giá dầu tăng thành 100 USD/thùng, giá khí đốt tự nhiên cũng sẽ là 100 euro/thùng – cao gấp 5 lần so với giá khí đốt trung bình trong 5 năm qua, kéo theo chi phí nhảy lên 600 tỷ euro, tương đương 6% GDP.
Các nhà kinh tế và phân tích tiền tệ cho rằng nỗi đau kinh tế sẽ còn nghiêm trọng hơn dự đoán chỉ vài tháng trước.
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Thể chế phải đi trước một bước, mở đường cho phát triển -
TP.HCM: Từ 2026-2030 ưu tiên bố trí vốn cho 37 dự án giao thông trọng điểm -
Gia Lai đề xuất rút ngắn thời gian kiểm tra chất lượng điện năng còn 1 tuần
-
[Insight] Nền kinh tế cần nâng cấp năng lực sản xuất, gia tăng giá trị nội địa
-
Mở cơ hội đón dòng vốn chất lượng cao từ EU -
TP.HCM: Tập trung phân loại toàn bộ các dự án khó khăn, vướng mắc, tồn đọng, kéo dài -
Luật Thủ đô mở dư địa tăng trưởng mới cho Hà Nội -
Thủ tướng chia sẻ về 7 yếu tố quan trọng trong năng lực điều hành của Chính phủ -
Luật Thủ đô 2026 tạo “cú hích” cho dòng vốn đầu tư -
Định vị rõ đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu -
Việt Nam bàn giao hiện vật doanh trại Reasoner cho Hoa Kỳ
-
Khi chiến lược nhân sự trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp -
VALUE10 2026: Nhận diện doanh nghiệp có năng lực tạo giá trị hàng đầu Việt Nam -
Sửa Luật Bưu chính để đáp ứng yêu cầu phát triển mới -
Chất lượng tài sản ngân hàng: Cần nhìn xa hơn tỷ lệ nợ xấu -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 16/9/2026 -
Giải mã iCAUR - thương hiệu ô tô năng lượng mới sắp vào Việt Nam
