-
Chứng khoán phiên 5/12: VN-Index có phiên tăng thứ 8 liên tiếp -
Huy động thêm 29.540 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ -
Tự doanh công ty chứng khoán tăng mua cổ phiếu sàn Hà Nội -
Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng Infinity tại Hải Phòng -
Chứng khoán Mirae Asset nhận án phạt vì hàng loạt lỗi liên quan đến margin, trái phiếu... -
EVNGENCO3 được vinh danh Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm phi tài chính năm 2025
| Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tái khẳng định không để nợ công vượt 65% GDP |
Thông tin nêu trên được Thứ trưởng Bộ Tài chính - Đỗ Hoàng Anh Tuấn đưa ra tại cuộc họp báo chuyên đề về thu - chi ngân sách ngày 26/10.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh các số liệu công bố gần đây cho thấy tình hình "túi tiền quốc gia" trong năm 2015 cũng như dự toán 2016 đều rất căng thẳng, mà một phần nguyên nhân đến từ việc giá dầu sụt ngoài dự kiến. Giá thực tế năm nay chỉ khoảng 55 USD một thùng, trong khi dự toán ở mức 100 USD.
Rút kinh nghiệm từ bài học này, đại diện Bộ Tài chính cho biết dự toán ngân sách 2016 ước tính giá dầu ở mức 60 USD một thùng. "Đưa ra mức này để nếu có biến động, ngân sách còn có thể xoay xở cho kịp thời", Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn giải thích. Tuy vậy, mức này vẫn được coi là khá lạc quan, khi mà dầu thô liên tục được giao dịch dưới ngưỡng 50 USD một thùng trong vòng 3 tháng qua và nhiều dự báo quốc tế cho thấy đà giảm còn tiếp tục trong năm 2016.
Về ngân sách 2015, đại diện cơ quan quản lý cho biết về tổng thể, thu ngân sách vẫn vượt 17.400 tỷ đồng, nhưng ở trung ương lại hụt khoảng 31.000 tỷ đồng, chủ yếu do giá dầu. Trong khi đó, sản xuất trong nước lại tăng trưởng (một phần do chi phí nhiên liệu thấp) lại giúp ngân sách địa phương tăng thu 47.700 tỷ đồng, nhờ thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng...
"Mấy năm trước, số doanh nghiệp phải nộp thuế thu nhập rất ít, chỉ chiếm khoảng 30% thì nay đã tăng lên 42%", ông Tuấn nói.
Để bù đắp hụt thu ngân sách, Bộ Tài chính cho biết sẽ đẩy mạnh thu đòi nợ thuế (ước tính khoảng 76.000 tỷ đồng, trong đó số chây ì chiếm gần một nửa), tập trung cho các cuộc thanh tra chống chuyển giá, chống thất thu.
Một nội dung quan tâm khác cũng được Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn trao đổi là tình hình nợ công. Theo đó, nếu tính cả 50.000 tỷ đồng giải ngân ODA năm 2016, nợ công của Việt Nam vào cuối năm sau sẽ tương đương 63,2% GDP.
Ông Tuấn đánh giá dù vẫn trong ngưỡng an toàn nhưng nợ công của Việt Nam đã ở mức cao. "Theo thông lệ quốc tế, ngay cả khi tỷ lệ nợ công dưới 65%, một quốc gia vẫn không được cho là an toàn về tài chính nếu không đảm bảo hai chỉ tiêu khác là tăng trưởng GDP trên 3% và bội chi ngân sách dưới 5%", ông Tuấn thông tin thêm. Năm 2015, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam ước đạt 6,5% trong khi bội chi khoảng 5% GDP.
Lãnh đạo cấp cao của Bộ Tài chính cũng khẳng định, trong xây dựng kế hoạch phát triển 5 năm, cơ quan này không bao giờ cho phép nợ công vượt ngưỡng an toàn 65%. Trước đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cam kết với đại diện Ngân hàng Thế giới về việc Việt Nam sẽ kiểm soát chặt tỷ lệ này.
-
Chubb Life Việt Nam khai trương văn phòng Infinity tại Hải Phòng -
Chứng khoán Mirae Asset nhận án phạt vì hàng loạt lỗi liên quan đến margin, trái phiếu... -
EVNGENCO3 được vinh danh Top 20 báo cáo thường niên tốt nhất nhóm phi tài chính năm 2025 -
[Ảnh] Vinh danh các doanh nghiệp đoạt giải Cuộc Bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (VLCA) 2025 -
Chứng khoán phiên 4/12: Khối ngoại mua ròng 3 phiên liên tiếp, chi nghìn tỷ gom MBB -
Chứng khoán VPS và VPBankS sẽ đưa cổ phiếu lên sàn HoSE trong tháng 12 -
Chứng khoán phiên 3/12: Nhóm ngân hàng bùng nổ, khối ngoại rót ròng "khủng" trong phiên tỷ USD
-
Hai giải thưởng uy tín ghi nhận nỗ lực đặt con người lên hàng đầu của SeABank
-
Huawei Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội hợp tác trong giáo dục và phát triển nhân tài ICT -
PERSOL công bố 5 xu hướng chuyển dịch nguồn nhân lực, tái định hình tuyển dụng tại Việt Nam -
Eximbank trao học bổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh -
Sao Bắc Đẩu kỷ niệm 29 năm phát triển, ra mắt nhận diện thương hiệu mới -
SeABank thông báo mời thầu
