-
Taseco Land có thể hoàn tất chuyển nhượng trung tâm thương mại Landmark 55 trong năm 2026 -
Chứng khoán phiên 3/3: Áp lực lớn tại cổ phiếu trụ, VN-Index lùi về 1.813 điểm -
Nhiều ngân hàng tăng mạnh vốn điều lệ năm nay -
Hành trình ESG của VietinBank - Từ cam kết đến hành động -
Ông Nguyễn Đức Thụy được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc SACOMBANK -
Bộ Tài chính siết kỷ cương hoạt động thẩm định giá sau kiểm tra 23 doanh nghiệp
Hoảng loạn bán tháo
Sau tròn hai tuần, VN-Index một lần nữa lại thủng ngưỡng 1.300 điểm. Nhưng thay vì hồi phục, chỉ số sàn HoSE tiếp tục rơi và đóng cửa tại mức gần 1.270 điểm. Hàng trăm cổ phiếu trắng bên mua trong phiên thứ Hai đen tối của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 59,64 điểm (-4,49%) còn 1.269,62 điểm. Trong khi đó, HNX-Index giảm hơn 20 điểm (-5,84%) xuống 323,39 điểm. UPCoM-Index giảm 5,28% xuống 96,5 điểm.
Cổ phiếu nằm sàn la liệt. Biên độ giá trong một phiên giao dịch tại sàn HoSE là 7%. Với mức giảm gần 4,5%, tỷ trọng cổ phiếu giảm kịch biên độ đã tăng vọt trong phiên hôm nay, xuất hiện nhiều ngay cả ở rổ cổ phiếu “uy tín” nhất là VN30. Trên sàn HNX, với biên độ rộng hơn (+/-10%), HNX-Index cũng chỉ càng giảm sâu hơn.
Toàn sàn chỉ có 98 mã tăng giá và vỏn vẹn 20 mã tăng kịch biên độ. Còn lại 502 mã đóng cửa trong sắc đỏ và tới 356 mã chứng khoán đóng cửa màu xanh lơ khi giá cổ phiếu không thể giảm thêm. Riêng trên sàn HoSE, số mã tăng chỉ là 23, trong khi đó, sàn này có 145 mã giảm và 221 mã giảm sàn.
Tính bình quân, cứ 2 cổ phiếu trên sàn HoSE lại có hơn 1 cổ phiếu giảm kịch biên độ cho phép. 13/30 cổ phiếu trong VN30 đóng cửa giá sàn,đa phần trong số này đã “trắng” bên mua.
Cú rơi lan ra trên diện rộng khiến tất cả các nhóm ngành đều giao dịch tiêu cực. Nhất là nhóm chứng khoán, dầu khí và cả thuỷ sản, bán lẻ cũng đều giảm sâu. Trong 25 cổ phiếu ngành chứng khoán niêm yết, chỉ có 2 cổ phiếu còn giữ được sắc đỏ là EVS (-1,3%) và IVS (-7,37%). Còn lại, các cổ phiếu khác nhóm này đều đã rơi vào trạng thái không thể giảm thêm. Cổ phiếu VND vẫn còn hơn 1,2 triệu cổ phiếu chất giá sàn cuối phiên. SSI và VCI cũng dư lượng khá lớn cổ phiếu chưa được khớp.
Dù vẫn duy trì ở mức cao, giá dầu thế giới điều chỉnh cũng không thể giúp vực dậy dòng cổ phiếu dầu khí. Nhóm này cũng có một loạt mã giảm sàn như PVC, PVD, PVB, PLX…
Nhóm cổ phiếu vua cũng không “gánh” thị trường. Gần chục cổ phiếu ngân hàng giảm sàn, NVB là điểm sáng hiếm hoi khi vẫn ngược dòng tăng 2,42%.
Cùng với cổ phiếu Vinafor (VIF) tăng mạnh, NVB nằm trong hai cổ phiếu đóng góp điểm tăng nhiều nhất cho HNX-Index. Tuy nhiên, những điểm sáng lẻ loi này không thấm vào đâu so với đà giảm do loạt cổ phiếu vốn hoá lớn gây ra. Top 5 cổ phiếu tác động tiêu cực nhất đến chỉ số chung lần lượt là THD, IDC, VCS, PVI, PVS.
Trên sàn HoSE, nhóm nhà băng dẫn đầu xu hướng giảm BID, VPB và TCB đều giảm sàn. Chỉ riêng mức giảm của ba nhà băng này đã góp tới 8,2 điểm giảm cho VN-Index.
Hôm nay cũng là phiên đỏ lửa tại các thị trường chứng khoán châu Á. Tuy vậy, chứng khoán Việt vẫn đứng đầu về mức giảm.
Khối ngoại mua ròng, thanh khoản về sát mốc tỷ đô
Tuy vậy, điểm tích cực của thị trường phiên hôm nay là sự cải thiện về thanh khoản sau nhiều phiên dòng tiền “mất hút”. Giá trị giao dịch trên ba sàn đạt 21.765 tỷ đồng, tăng gần 13% so với phiên cuối tuần trước. Giao dịch cổ phiếu HPG trở lại mốc nghìn tỷ. Các cổ phiếu hút dòng tiền nhiều nhất trong phiên lần lượt là HPG, VPB, STB, SSI, TCB… Trừ HPG giảm 4,43%, các cổ phiếu còn lại đều đóng cửa không thể giảm thêm. Mức giá chiết khấu hấp dẫn đã kéo dòng tiền vào tham gia.
Khối ngoại cũng giải ngân thêm trong phiên hôm nay với giá trị mua ròng 622 tỷ đồng. Phiên cuối tuần trước, nhóm này còn bán ròng nhẹ hơn 47 tỷ đồng. VHM là cổ phiếu được nhóm này mua vào nhiều nhất (hơn 94 tỷ đồng). Cùng đó, là HPG GMD, VRE với giá trị mua ròng mỗi cổ phiếu 50-60 tỷ đồng.
-
Bộ Tài chính siết kỷ cương hoạt động thẩm định giá sau kiểm tra 23 doanh nghiệp -
Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh số giảm 48% trong tháng 2/2026, về 10,85 triệu USD -
Ngân hàng Nhà nước đảo chiều bơm ròng mạnh, lãi vay qua đêm tăng đột ngột lên 11% -
Vàng giảm 1,5 triệu đồng/lượng khi giá thế giới mất mốc 5.400 USD/ounce -
Chấn chỉnh thị trường trái phiếu doanh nghiệp -
Vàng có thể lên 6.000 USD/ounce khi xung đột leo thang trở lại tại Iran và Trung Đông? -
BIWASE muốn huy động 1.209,6 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu
-
Những tiêu chí cần lưu ý khi lựa chọn cột đèn cao áp đạt chuẩn -
Từ dẫn đầu doanh số đến đối tác chiến lược toàn diện: Hành trình khẳng định năng lực của SRT Group -
Từ thanh toán đến tín dụng: Vì sao số hóa đang quyết định khả năng bứt phá của SME Việt? -
Alliance Mount và Dealsuite thúc đẩy dòng vốn châu Âu vào doanh nghiệp Việt khi quan hệ Việt Nam - EU nâng cấp -
Big Group Holdings đạt lợi nhuận hai tháng đầu năm 2026 gấp 10 lần cùng kỳ -
Công ty luật Việt Nam đầu tiên có văn phòng luật tại Hoa Kỳ
