Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Hàng trăm nhà thu mua quốc tế tìm nhà cung ứng Việt Nam
Hoài Sương - 13/09/2023 14:05
 
Aeon, Uniqlo, Walmart, Amazon, Boeing, Carrefour, Central Group… cùng hàng trăm doanh nghiệp, nhà thu mua quốc tế từ hơn 25 quốc gia tham gia chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”.

Ngày 13/9, chuỗi sự kiện “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế” (Viet Nam International Sourcing 2023) do Bộ Công thương và UBND TP.HCM tổ chức chính thức khai mạc. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 13-15/9 tại TP.HCM.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, trong 8 tháng của năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 435,23 tỷ USD. Trong đó xuất khẩu đạt 227,7 tỷ USD giúp Việt Nam đạt xuất siêu 20,19 tỷ USD. Tuy xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm trước, nhưng cũng thể hiện sự nỗ lực cố gắng của các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương chia sẻ tại diễn đàn.
Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương chia sẻ tại diễn đàn.

Vì vậy, đây là cơ hội dành cho 300 doanh nghiệp, đại diện các lĩnh vực khác nhau trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thích ứng với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, cũng như thúc đẩy kết nối giữa các kênh phân phối, nhà nhập khẩu nước ngoài với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước…

Trong đó, chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động như: Diễn đàn xuất khẩu “Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế”; hội thảo, hoạt động kết nối giao thương và triển lãm Kết nối chuỗi cung ứng hàng hóa quốc tế - Viet Nam International Sourcing Expo 2023…

Sự kiện cũng ghi nhận sự quan tâm, tham dự lớn chưa từng có của các tập đoàn lớn trên thế giới như: Aeon, Uniqlo (Nhật Bản); Walmart, Amazon, Boeing, AES (Hoa Kỳ), Carrefour, Decathlon (Pháp); Central Group (Thái Lan); Coppel (Mexico); IKEA (Thuỵ điển), LuLu (UAE)… cùng hàng trăm doanh nghiệp, nhà thu mua quốc tế tới từ hơn 25 quốc gia và vùng lãnh thổ.

cơ hội dành cho 300 doanh nghiệp, đại diện các lĩnh vực khác nhau trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu
Chuỗi sự kiện là cơ hội cho doanh nghiệp trong nỗ lực tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, tại Viet Nam International Sourcing 2023, các doanh nghiệp được lựa chọn để giới thiệu tới các nhà nhập khẩu, tập đoàn phân phối và các đoàn thu mua quốc tế đều là doanh nghiệp đã đạt các chứng chỉ quốc tế, có sản phẩm chất lượng cao ở các ngành hàng Việt Nam có thế mạnh và các nhà phân phối, bán lẻ quốc tế có nhu cầu như: Thực phẩm, dệt may, giày dép, ba lô, túi xách, đồ thể thao và dã ngoại, đồ gia dụng và nội thất, công nghiệp hỗ trợ... 

Chuỗi sự kiện là hoạt động nhằm tích cực triển khai Đề án “Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1415/QĐ-TTg ngày 14/11/2022. Đồng thời, đây không chỉ là sự kiện thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thị trường quan trọng, mà còn là nơi gặp gỡ giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm của các doanh nghiệp.

Đầu tuần tới, Walmart, Amazon, IKEA, Coppel... "đổ bộ" Việt Nam tìm nhà cung ứng
Đầu tuần tới, đại diện nhiều Tập đoàn toàn cầu, như Walmart, Amazon, Boeing, IKEA, cùng hàng trăm nhà mua hàng toàn cầu sẽ có mặt tại Việt Nam...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư