Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Hoàn trả lại tiền phí cấp giấy lưu thông thu sai quy định cho dân
Nhiệt Băng - 22/07/2021 14:04
 
UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) yêu cầu UBND phường Tấn Tài trả lại tiền phí thu sai quy định khi cấp giấy thông hành.

UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) vừa có văn bản cho biết, theo phản ánh của nhân dân, nổi lên việc UBND phường Tấn Tài thu phí cấp giấy lưu thông cho nhân dân của địa phương sai quy định.

UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm yêu cầu Chủ tịch UBND 16 xã, phường khẩn trương chấn chỉnh việc thu phí cấp giấy lưu thông cho nhân dân của địa phương là sai quy định (nếu có). Nếu để xảy ra các sự việc tương tự như UBND phường Tấn Tài thì chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm yêu cầu UBND phường Tấn Tài khẩn trương chỉ đạo chấm dứt ngay việc làm sai quy định về thu phí cấp giấy lưu thông cho nhân dân địa phường và hoàn trả lại tiền phí đã thu của nhân dân. UBND phường Tấn Tài phải báo cáo bằng văn bản về việc thu phí cấp giấy lưu thông cho nhân dân địa phương gửi về UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm.

Từ ngày 17/7 đến ngày 31/7, TP.Phan Rang - Tháp Chàm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ để phòng chống dịch Covid-19. Trong thời gian này, người dân có việc cấp thiết, đi ra đường phải có giấy xác nhận đi lại của chính quyền địa phương.

Các phường ở TP.Phan Rang - Tháp Chàm đều cấp giấy xác nhận miễn phí, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại nếu có vấn đề thật sự cấp thiết. Tuy nhiên, riêng UBND phường Tấn Tài lại thu phí 10.000 đồng/lần.

Liên quan đến sự việc này, ông Bùi Văn Phú, Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Chủ tịch phường tự ý thu tiền xác nhận giấy đi đường.

Vào chiều 20/7, ông Phú đã có thư gửi nhân nhân thành phố về việc Chủ tịch UBND phường tự ý chỉ đạo thu phí giấy đi đường.

Theo bức thư, Chủ tịch UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết, ngay sau khi nhận thông tin phản ánh của công dân việc UBND phường Tấn Tài cấp giấy xác nhận đi đường có thu phí. Đây là việc làm sai quy định của UBND phường Tấn Tài.

Chủ tịch UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm đã kịp thời chỉ đạo UBND phường Tấn Tài xác minh làm rõ vụ việc, khắc phục sai phạm và đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Phan Hoàng Việt, Chủ tịch UBND phường Tấn Tài.

Qua kiểm tra, bước đầu nhận thấy ông Phan Hoàng Việt đã nhận thức chưa đầy đủ về việc triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh thuận; dẫn đến xử lý không đúng với tinh thần Chi thị 16 khi thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Trước hết, Chủ tịch thành phố xin lỗi và nhận khuyết điểm trong công tác quán triệt, lãnh đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 16 trên địa bàn thành phố, nhất là đã để xảy ra vụ việc nêu trên.

Chủ tịch UBND TP.Phan Rang - Tháp Chàm xin lắng nghe và tiếp thu ý kiến của nhân dân, tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố và đã kịp thời ban hành văn bản chỉ đạo về việc chấn chính việc thu phí sai quy định về cấp giấy xác nhận đi đường.

"Mong công dân phường Tấn Tài nói riêng và nhân dân TP. Phan Rang - Tháp Chàm nói chung thông cảm, chia sẻ, ủng hộ những nỗ lực của thành phố và các phường, xã trên địa bàn trong thời điểm dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp", bức thư viết.

Chủ tịch UBND TP. Phan Rang - Tháp Chàm cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo, kiểm điểm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với ông Phan Hoàng Việt trong thời gian tới.

Phản hồi của Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Thuận có trung thực?
Không hiểu vì lý do gì, ông Nguyễn Như Nguyên, Phó giám đốc Sở Xây dựng Ninh Thuận lại tự cho rằng, bài báo đăng trên Báo Đầu tư Online -...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư