-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mối quan hệ tin cậy, thực chất, hiệu quả -
Chi hơn 580.000 tỷ đồng nhằm hiện đại hóa giáo dục 10 năm tới: Cần tránh sự dàn trải -
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Khởi nghiệp là phụng sự đất nước -
Gia Lai nhanh chóng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ khắc phục sau mưa lũ -
Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quảng Trị lý giải nguyên nhân chậm giải ngân vốn -
Thống nhất trình Quốc hội cho TP.HCM được lập khu thương mại tự do
Sự bùng phát của virus corona chủng mới đang khiến nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch giảm mạnh, đặc biệt là ở Trung Quốc. Lượng khí thải toàn cầu qua đó được cắt giảm khoảng 100 triệu tấn, chiếm gần 6% so với cùng kỳ năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch (CREA) ở Phần Lan hôm 19/2 cho biết trên trang Carbon Brief.
Trong hai tuần qua, sản lượng điện tại các nhà máy điện than đã giảm xuống mức thấp nhất so với cùng kỳ 4 năm trước. Sản xuất thép - ngành công nghiệp nặng cần đốt một lượng than lớn - cũng chạm đáy trong 5 năm qua, các chuyên gia cho biết.
![]() |
|
Sản lượng của các nhà máy điện than giảm mạnh do dịch Covid-19. Ảnh: Daily Tend. |
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. Hoạt động kinh tế thường diễn ra sôi nổi vào thời điểm này trong năm, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, tuy nhiên, các nhà máy lọc dầu ở tỉnh Sơn Đông - trung tâm dầu khí của đất nước - báo cáo sản lượng dầu chạm mức thấp kỷ lục kể từ mùa thu năm 2015.
"Các biện pháp ứng phó dịch (như kéo dài kỳ nghỉ để giữ người dân ở nhà) khiến sản lượng của các ngành công nghiệp chính giảm từ 15% đến 40%. Lượng khí thải CO2 trên cả nước theo đó đã được cắt giảm khoảng một phần tư trong hai tuần qua", báo cáo cho biết.
Một nghiên cứu khác từ dữ liệu vệ tinh của CREA cũng ghi nhận lượng khí thải nitơ dioxit ở Trung Quốc - sản phẩm phụ của quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch trong xe cộ và nhà máy điện - giảm tới 36% trong tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán so với năm 2019.
Tuy nhiên, các nhà môi trường cảnh báo về nguy cơ "ô nhiễm trả đũa" khi dịch lắng xuống. Theo cố vấn chính sách Li Shuo của Greenpeace China, các nhà máy nhiều khả năng sẽ tối đa hóa sản xuất để bù đắp thiệt hại trong thời gian ngừng hoạt động, điều này sẽ gây ô nhiễm nặng, có thể đảo ngược lợi ích môi trường.
-
Thúc đẩy hợp tác địa phương, tạo xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Nhật Bản -
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Việt Nam - Nhật Bản tiếp tục phát triển mối quan hệ tin cậy, thực chất, hiệu quả -
Chi hơn 580.000 tỷ đồng nhằm hiện đại hóa giáo dục 10 năm tới: Cần tránh sự dàn trải -
Đề xuất đầu tư hơn 125.000 tỷ đồng cho chăm sóc sức khỏe và dân số
-
Thủ tướng đề nghị tăng cường hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên 8 lĩnh vực trọng tâm -
Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Khởi nghiệp là phụng sự đất nước -
Gia Lai nhanh chóng thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ khắc phục sau mưa lũ -
Ban QLDA Đầu tư xây dựng Quảng Trị lý giải nguyên nhân chậm giải ngân vốn -
Thống nhất trình Quốc hội cho TP.HCM được lập khu thương mại tự do -
Bí thư Quảng Trị kiểm tra các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Hòn La -
Quan điểm về cấp thẻ nhà báo lần đầu thì phải qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ đạo đức
-
11 tháng, BSR ước đạt 3.595 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
-
Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn - Hiệp Phước mời chào giá thuê 1 thiết bị cẩu bờ STS đã qua sử dụng -
Imexpharm giữ vững vị trí số 1 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam ngành Dược 2025 -
Ra mắt du thuyền ẩm thực Rever Cruise: Biểu tượng văn hóa và trải nghiệm độc bản -
48 tấn sữa và nước uống của Vinamilk đã đến rốn lũ miền Trung và Tây nguyên -
FPT thiết lập quan hệ hợp tác với ITIDA, thúc đẩy chuyển đổi số tại Ai Cập


