Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 19 tháng 04 năm 2024,
Khởi động Triển lãm Ô tô Quốc tế Việt Nam 2016 – VIMS2016
Hoàng Nam - 14/10/2016 09:20
 
Trước thềm sự kiện VIMS2016 sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến ngày 30/10/2016 tại TP. HCM nhiều hoạt động bên lề đã được thực hiện, nhằm hút khách.

Cụ thể vào 10h00 đến 22h00 các ngày 15 và 16/10 tại sảnh B3, Vincom Center số 211 Đồng Khởi, TP. HCM và ngày 22 và 23/10 tại sảnh chính Vincom Mega Mall số 161 xa lộ Hà Nội, Thảo Điền, TP.HCM sẽ đưa tới khách hàng cơ hội trải nghiệm công nghệ tương tác thực tế ảo (3D Virtual) – một trào lưu hiện hành trên thế giới. Với trải nghiệm kính 3D, khách hàng sẽ như thực sự bước vào showroom trưng bày của các hãng xe và chiêm ngưỡng những mẫu xe hàng đầu một cách chân thực và sống động. Thông qua video 360o giới thiệu về các hãng xe, đại diện hãng cũng gửi lời mời tới người yêu xe trên khắp cả nước cùng hội ngộ tại VIMS 2016. Đặc biệt, khách tham quan cũng sẽ được giới thiệu và hướng dẫn cài đặt ứng dụng di động VIMS2016 để bắt đầu hành trình đồng hành cùng Triển lãm và có cơ hội quay số may mắn để nhận những quà tặng hấp dẫn.

Trò chơi “chụp ảnh cùng xe – nhận vé miễn phí” với việc người chơi đăng tải một bức ảnh chụp cùng mẫu xe yêu thích cho đến ngày 24/10/2016, để trở thành 1 trong số 100 người may mắn nhận vé miễn phí tới VIMS 2016.

Năm nay VIMS2016 quy tụ 18 thương hiệu xe danh tiếng gồm Audi, Bentley, BMW, BMW Motorrad, Infiniti, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Maserati, Mercedes-Benz, MINI, Nissan, Porsche, Renault, Subaru, Suzuki, UD Trucks, Volkswagen.

VIMS2016 cũng có sự xuất hiện của UAZ - thương hiệu xe Nga quen thuộc với diện mạo mới mẻ. Cũng có hàng trăm gian hàng sản phẩm linh kiện, phụ tùng, nội thất, công nghệ và các dịch vụ chăm sóc xe, tài chính ngân hàng, bảo hiểm…để phục vụ cho nhu cầu tham quan của khách tham dự. Ngoài ra, nhiều màn trình diễn nghệ thuật công phu, hoạt động lái thử xe cũng liên tục diễn ra trong 4 ngày triển lãm.

Triển lãm dự kiến sẽ thu hút 120.000 khách tham quan.

Công nghiệp ô tô với “giấc mơ Samsung”
Doanh số bán xe năm 2016 có khả năng đạt 300.000 chiếc, nhưng cơ hội để tham gia dây chuyền sản xuất toàn cầu của các thương hiệu ô tô nổi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư