Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 29 tháng 03 năm 2024,
Không để doanh nghiệp nản chí
Bảo Duy - 25/09/2016 13:10
 
Nếu không có gì thay đổi quá bất thường, năm 2016 sẽ lần đầu ghi nhận kỷ lục về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với 100.000 doanh nghiệp.

Rõ ràng, sự trở lại của tinh thần kinh doanh không chỉ là kỳ vọng của Chính phủ, mà thực sự là mong muốn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Nói cách khác, doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ hành động ngay, sẽ không bỏ lỡ bất cứ cơ hội kinh doanh nào khi thực sự cảm nhận được những thay đổi trong tư duy quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước qua hành vi ứng xử của từng công chức. Nền kinh tế sẽ tìm lại động lực phát triển từ mối quan hệ trên. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc, tinh thần kinh doanh giảm sút, số doanh nghiệp đóng cửa, dừng hoạt động tăng... chính là trách nhiệm của những người đứng đầu các cơ quan quản lý nhà nước cũng như từng công chức trực tiếp thụ lý các hồ sơ liên quan đến hoạt động sản xuất - kinh doanh.

.
Doanh nghiệp đang hào hứng với những cơ hội kinh doanh mới từ hồi nhập, đang kỳ vọng vào những cam kết vì Chính phủ sẽ hành động sự phát triển của doanh nghiệp

Mọi việc đang thể hiện rõ trong hoạt động đăng ký kinh doanh, với hàng loạt động thái tích cực sau 1 năm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực.

 Đặc biệt, có địa phương chỉ còn hơn 1 ngày. Hà Nội đã tăng số doanh nghiệp đăng ký qua mạng từ 0,6% lến 40% và tham vọng sẽ đạt 100% vào cuối năm nay. TP.HCM triển khai mô hình đăng ký qua Dịch vụ 1080, tổ chức các bàn tư vấn đăng ký kinh doanh tại chỗ. Hà Tĩnh áp dụng mô hình cơ quan đăng ký kinh doanh xử lý và hoàn thiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trong vòng 1 ngày, hỗ trợ toàn bộ chi phí đăng ký kinh doanh, thậm chí cả chi phí làm biển hiệu, khắc dấu... Một cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh Đà Nẵng nhận và xử lý tới 670  hồ sơ/tháng, với tỷ lệ hoàn thành đúng quy định là 92,97%...

Có thể nhìn thấy một khối lượng công việc vô cùng lớn với các công chức trực tiếp xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, nhưng cũng có thể nhìn thấy sự sáng tạo và quyết tâm chính trị của những người đứng đầu các địa phương trên trong nỗ lực thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về một Chính phủ phục vụ doanh nghiệp, người dân. Kết quả rất rõ và gần như ngay lập tức, khi trong vòng 1 năm (từ 1/7/2015-1/7/2016) số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 27,8% so với cùng kỳ trước đó, quy mô doanh nghiệp tăng tới 32,7% trong 8 tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm ngoái...

Nhưng, đây mới là bước khai sinh cho doanh nghiệp. Sự chuyển biến về tư duy phục vụ doanh nghiệp dường như mới khu trú ở các cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký thuế. Trong khi đó, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trông vào cả một hệ thống cơ quan quản lý nhà nước ở tất cả các cấp, các ngành.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện vẫn kêu các quy định rối rắm, chưa phân biệt rõ điều kiện kinh doanh, đầu tư với các quy định về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật. Các doanh nghiệp sử dụng đất vẫn đang rơi vào tình trạng một bộ hồ dự án, một nội dung phải giải trình, nhưng phải đến cả cơ quan đầu tư và cơ quan xây dựng, chưa kể các cơ quan quản lý đất đai, môi trường...

Không thể không nhắc tới lời than phiền của nhiều doanh nghiệp khi đối mặt với nỗ vất vả tuân thủ các quy định của pháp luật rằng, họ không nghĩ việc tạo việc làm cho người dân, nộp thuế cho Nhà nước lại khó khăn như vậy. Nhiều người đã nản chí...

Doanh nghiệp đang hào hứng với những cơ hội kinh doanh mới từ hồi nhập, đang kỳ vọng vào những cam kết vì Chính phủ sẽ hành động sự phát triển của doanh nghiệp để khởi nghiệp, đang tin tưởng vào những bước chuyển vô cùng lớn của một một bộ phần công chức nhà nước cũng như các cơ quan đăng ký kinh doanh.

Sự chuyển biến này cần phải nhân rộng, phải lan tỏa để với quyết tâm chính trị lớn từ những người đứng đầu đến được tới ý thức trách nhiệm của từng công chức. Đừng để doanh nghiệp phải thoái lui vì không nhìn thấy một Chính phủ hành động vì sự phát triển của doanh nghiệp, của nền kinh tế...

Chính phủ hành động thật, doanh nghiệp sẽ có niềm tin để làm thật
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về đầu tư, kinh doanh vừa được cơ quan chủ trì soạn thảo là Bộ Kế hoạch và...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư