Thứ Năm, Ngày 26 tháng 02 năm 2026,
Làm chủ tiếng Anh chuyên ngành, khẳng định bản lĩnh hội nhập của thầy thuốc Việt
D.Ngân - 26/02/2026 18:57
 
Trong bối cảnh y học ngày càng gắn chặt với hợp tác quốc tế, việc làm chủ tiếng Anh chuyên ngành không chỉ là yêu cầu kỹ năng mà trở thành thước đo bản lĩnh hội nhập của đội ngũ y, bác sỹ nước nhà.

Với mong muốn nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ nhân viên y tế nhằm đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh trong bối cảnh mới và tăng cường hội nhập quốc tế, ngày 26/2, Bệnh viện 19-8 đã tổ chức cuộc thi Hùng biện tiếng Anh. Cuộc thi ngay từ lần đầu tiên tổ chức đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo cán bộ, nhân viên y tế trong toàn bệnh viện.

Lần đầu được triển khai nhưng cuộc thi đã thu hút 26 bài dự thi đến từ nhiều khoa, phòng khác nhau, trong đó có đơn vị gửi 2 bài tham gia.

3889800097781276510.jpg
Thượng tá, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) phát biểu tại Cuộc thi.

Các thí sinh đều có sự chuẩn bị nghiêm túc, đầu tư bài bản cả về nội dung lẫn kỹ năng trình bày. Nhiều phần thi cho thấy khả năng sử dụng tiếng Anh khá thành thạo, đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành y khoa - lĩnh vực vốn đòi hỏi độ chính xác cao và khả năng diễn đạt chuyên sâu.

Theo Thượng tá, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), kỹ năng giao tiếp và thuyết trình có vai trò rất quan trọng trong môi trường y tế, không chỉ bằng tiếng Anh mà cả tiếng Việt. Điều trị bệnh không đơn thuần là xử lý chuyên môn, mà còn là quá trình tương tác, tạo niềm tin với người bệnh.

“Có những nghiên cứu cho thấy, hiệu quả điều trị chỉ khoảng 30% đến từ chuyên môn của bác sỹ, còn tới 50% phụ thuộc vào chính bệnh nhân và 20% từ sự hỗ trợ của gia đình, người xung quanh. Nếu bác  không truyền đạt được thông tin rõ ràng, người bệnh khó có thể hợp tác tốt trong điều trị”, Thượng tá, Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Minh Tuấn nói thêm.

Nhận rõ tầm quan trọng của ngoại ngữ trong công tác chuyên môn, trong những năm qua, Bệnh viện không ngừng mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế. Hằng năm, Bệnh viện tiếp nhận các đoàn cán bộ từ Lào và Campuchia sang khám, chữa bệnh; đồng thời cử đoàn công tác sang Lào thực hiện nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho cán bộ cấp cao của bạn.

Bên cạnh đó, Bệnh viện phối hợp với phía Cuba xây dựng Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng các sản phẩm y học Việt Nam - Cuba; đồng thời hợp tác với các đối tác tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Bỉ, Đài Loan (Trung Quốc)… trong đào tạo và trao đổi chuyên môn.

Trong toàn bộ những hoạt động hợp tác này, tiếng Anh là công cụ giao tiếp thiết yếu, là cầu nối quan trọng giúp các bác sỹ, chuyên gia trao đổi học thuật và cập nhật tri thức y học hiện đại.

Chính vì vậy, cuộc thi hùng biện tiếng Anh không đơn thuần là một sân chơi học thuật mà còn là bước khởi đầu tạo động lực và môi trường thực hành thực chất cho cán bộ y tế.

Thông qua những hoạt động cụ thể như vậy, phong trào học tập và sử dụng tiếng Anh trong bệnh viện được kỳ vọng sẽ lan tỏa mạnh mẽ hơn, góp phần từng bước nâng cao chất lượng chuyên môn và thúc đẩy hội nhập sâu rộng với nền y học quốc tế.

Theo Phó Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Minh Tuấn, trong thời gian tới, Bệnh viện sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo như Học viện An ninh, Học viện Quốc tế của Bộ Công an, các trường đại học ngoại ngữ… để xây dựng chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên biệt dành cho cán bộ y tế, bảo đảm vừa sát thực tiễn vừa phù hợp đặc thù chuyên ngành.

Là một trong những giám khảo của cuộc thi, Đại tá, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Quách Công Chính, Phó Trưởng Khoa Kỹ thuật hình sự, Học viện Cảnh sát nhân dân đánh giá cao việc tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh trong môi trường bệnh viện. Theo ông, đây là hoạt động thiết thực, tạo động lực học tập ngoại ngữ gắn với chuyên môn, đồng thời góp phần lan tỏa văn hóa hội nhập.

Đại tá Quách Công Chính bày tỏ mong muốn Bệnh viện 19-8 sẽ duy trì và tổ chức cuộc thi hằng năm, thậm chí mở rộng thành hoạt động thường niên để phong trào học tiếng Anh phát triển bền vững hơn. Đặc biệt, ông đánh giá thí sinh đạt giải Nhất hoàn toàn xứng đáng, thể hiện rõ bản lĩnh, tư duy chiến lược và năng lực trình bày thuyết phục.

Giành giải Nhất cuộc thi, bác sỹ nội trú Nguyễn Văn Đức mang đến một đề tài giàu tính chiến lược, gắn liền với định hướng phát triển chuyên môn lâu dài của đơn vị.

Chia sẻ về phần trình bày của mình, bác sỹ Đức cho biết, hôm nay anh trình bày về chiến lược phát triển khoa Đột quỵ trong giai đoạn chuyển mình của bệnh viện. Đây không chỉ là một bài thuyết trình trong khuôn khổ cuộc thi mà là định hướng mà khoa phòng và bản thân anh đã ấp ủ từ rất lâu.

Theo bác sỹ Đức, trong bối cảnh bệnh viện đang từng bước hội nhập và mở rộng hợp tác chuyên môn, việc xây dựng một khoa đột quỵ phát triển bài bản, chuyên sâu là yêu cầu tất yếu. Đặc biệt, can thiệp mạch não trong giai đoạn cấp là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực điều trị, rút ngắn “thời gian vàng” cho người bệnh.

Bác sỹ Đức cũng thẳng thắn chia sẻ, do đây là lần đầu tiên bệnh viện tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh nên không tránh khỏi tâm lý hồi hộp và áp lực đối với các thí sinh. Bản thân anh cũng có những bỡ ngỡ nhất định, nhất là khi phải trình bày và trả lời phản biện hoàn toàn bằng tiếng Anh chuyên ngành. Tuy nhiên, chính trải nghiệm đó lại trở thành bài học quý giá.

“Khi mình mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và dám thể hiện bản thân, sự tự tin sẽ dần hình thành. Cuộc thi không chỉ là sân chơi học thuật mà còn là cơ hội để mỗi người vượt qua giới hạn của chính mình”, bác sỹ Đức chia sẻ.

Tốt nghiệp chương trình bác sỹ nội trú tại Bệnh viện Quân y 103, từ khi về công tác tại Bệnh viện 19-8, bác sỹ Nguyễn Văn Đức cùng tập thể khoa đã ấp ủ kế hoạch phát triển chuyên sâu lĩnh vực đột quỵ, đặc biệt là can thiệp mạch não trong giai đoạn cấp. Trong thời gian tới, anh dự kiến tiên phong tham gia đào tạo chuyên sâu về can thiệp mạch thần kinh, với mục tiêu xây dựng quy trình cấp cứu đột quỵ khép kín ngay tại bệnh viện.

Từ phần thuyết trình của bác sỹ trẻ, không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn mà còn cho thấy tinh thần tiên phong, khát vọng đổi mới và trách nhiệm với định hướng phát triển chung của bệnh viện trong giai đoạn mới.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải B và 22 giải Khuyến khích, ghi nhận nỗ lực của các thí sinh và đánh dấu bước khởi đầu cho một phong trào học tập ngoại ngữ bài bản, thực chất trong toàn Bệnh viện.

Khởi động Cuộc thi tiếng Anh Triết học lần đầu tiên dành cho học sinh
Cuộc thi Junior Philosophy Olympiad (JPO) năm đầu tiên có chủ đề Plato & NextGen – tìm hiểu về nguồn gốc của tri thức và học tập, vẻ đẹp và đức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư