Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Chủ Nhật, Ngày 28 tháng 04 năm 2024,
Lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus Corona
Phương Anh - 30/01/2020 14:51
 
Ngày 30/1/2020, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Theo quyết định Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Phó Trưởng Ban chỉ đạo gồm Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên (Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo); Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn.

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các cơ quan có liên quan và địa phương trong việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên toàn quốc...

.
Đến ngày 30/1 Việt Nam có 97 trường hợp nghi ngờ nhiễm virus Corona

Cũng trong ngày hôm nay, ngày 30-1-2020, Ban Bí thư ra công văn về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Cụ thể, Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ký Công văn số 79-CV/TW gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy; các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương; các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona. Công văn yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể nhân dân thực hiện nghiêm túc chỉ thị của Thủ tướng về phòng, chống virus corona.

Cập nhật tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus mới heo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế,  đến trưa ngày 30/1/2020  trên thế giới cụ thể như sau:  Tổng số trường hợp mắc: 7.819 ,trong đó tại lục địa Trung Quốc: 7.714. Tổng số trường hợp tử vong: 170, trong đó tại lục địa Trung Quốc: 170. 

.
Đến ngày 30/1/2020 có 105 ca nhiễm virus Corona bên ngoài Trung Quốc.

Về tổng số trường hợp mắc bên ngoài Trung Quốc: 105, tăng 10 trường hợp so với báo cáo lúc 08.00 ngày 30/01/2020.

Về Số quốc gia, vùng lãnh thổ ghi nhận trường hợp mắc có 19 bao gồm: Thái Lan: 14 (trường hợp); Australia: 7 (trường hợp, tăng 03 trường hợp so với lúc 8.00 ngày 30/01/2020); Singapore: 10 (trường hợp, tăng 03 trường hợp so với lúc 8.00 ngày 30/01/2020); Mỹ : 5 (trường hợp); Nhật Bản : 11 (trường hợp, tăng 04 trường hợp so với lúc 8.00 ngày 30/01/2020); Malaysia : 7 (trường hợp); Hàn Quốc: 4 (trường hợp); Pháp : 5 (trường hợp); Việt Nam: 2 (trường hợp); Campuchia : 1 (trường hợp); Canada: 3 (trường hợp, tăng 01 trường hợp so với lúc 8.00 ngày 30/01/2020);Đức : 4 (trường hợp); Nepal : 1 (trường hợp); Sri Lanka: 1 (trường hợp); Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất: 4 (trường hợp); Phần Lan: 1 (trường hợp); Hồng Kông, Trung Quốc: 10 (trường hợp); Macau, Trung Quốc: 7 (trường hợp); Đài Loan, Trung Quốc: 8 (trường hợp).

Tại Hà Nội, ngày 30-1-2020, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chủ trì cuộc họp bàn các giải pháp ứng phó với bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV.
Hiện, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp mắc nCoV. Các bệnh viện trên địa bàn thành phố đã cách ly 14 trường hợp nghi ngờ vì có triệu chứng sốt, ho và có tiền sử đi từ vùng dịch về. Hiện tại, sức khoẻ của tất cả các trường hợp này đều ổn định, không có bệnh nhân nặng, 3 trường hợp đã khỏi bệnh, hết triệu chứng, 01 trường hợp có xét nghiệm ÂM TÍNH với nCoV, các trường hợp khác đang chờ kết quả xét nghiệm.

.
Việt Nam 2 trường hợp  được xác nhận nhiễm virus. 
Trung Quốc điều chỉnh thời gian thông quan, giao nhận hàng hóa để đối phó dịch cúm Corona
Ủy ban hiệp điều mậu dịch kinh tế đối ngoại Bằng Tường đã có thông báo về việc đóng cửa giao dịch mua bán tại các cặp chợ thuộc địa...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư