Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 26 tháng 04 năm 2024,
Liên hợp quốc chọn ngày 29/6 làm "Ngày quốc tế các nước nhiệt đới"
Uyên Linh (Theo TTXVN) - 15/06/2016 14:14
 
Đại hội đồng Liên hợp quốc đã quyết định lấy ngày 29/6 hàng năm làm Ngày quốc tế các nước nhiệt đới.
Toàn cảnh phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Ảnh: THX/TTXVN
Toàn cảnh phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Ảnh: THX/TTXVN

Theo nghị quyết được 193 nước thành viên Liên hợp quốc thông qua, Đại hội đồng công nhận rằng các nước nhiệt đới đã có sự phát triển nhanh chóng nhưng vẫn đối mặt với rất nhiều những thách thức đòi hỏi sự quan tâm tập trung vào nhiều lĩnh vực liên quan đến chỉ số và số liệu phát triển nhằm hướng tới sự phát triển ổn định.

Nghị quyết cũng nêu rõ các nước nhiệt đới chiếm khoảng 40% diện tích bề mặt thế giới và chiếm khoảng 80% sự đa dạng sinh học trên thế giới, cùng với sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.

Nghị quyết đề nghị tất cả các quốc gia thành viên, các tổ chức trong hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức và xã hội dân sự quốc tế và khu vực khác, bao gồm các tổ chức phi chính phủ, tuân thủ nghị trên theo cách tương ứng và phù hợp với ưu tiên của mỗi quốc gia nhằm tăng cường nhận thức về các nước nhiệt đới, những thách thức đặc trưng mà họ đang phải đối mặt và những cơ hội hiện nay.

Nguồn gốc về ngày lễ tình nhân - Valentine, ngày 14/2 có ý nghĩa gì?
Thánh Valentine là ai, nguồn gốc ngày lễ Valentine ra sao và sự khác biệt giữa các quốc gia trong ngày Valentine thế nào được lý giải như sau.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư