Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
Thái Bình hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6
Mạnh Tùng - 05/06/2015 21:31
 
Sáng nay 6/5, Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình phối hợp với UBND huyện Tiền Hải tổ chức mít tinh ra quân hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Môi trường thế giới 5/6, Đại dương thế giới 6/8, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 1 – 8/6/2015 tại Cồn Vành xã Nam Phú, huyện Tiền Hải (Thái Bình).

Những năm qua, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các cấp, các ngành và hưởng ứng tích cực của nhân dân trên địa bàn ven biển, công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát huy giá trị tài nguyên môi trường biển ở Thái Bình đã đạt những kết quả và thành tích đáng khích lệ.

Trên 54km đường giao thông ven biển thuộc huyện Tiền Hải, Thái Thụy đã được đầu tư xây dựng hoàn thành, các giải rừng ngập mặn phong phú, đa dạng sinh học được bảo tồn được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; diện tích rừng ngập mặn đang được tiếp tục đầu tư trồng mở rộng; tiềm năng phát triển kinh tế biển của Thái Bình ngày càng được phát huy; đã đầu tư phát triển tàu đánh bắt xa bờ; xây dựng các vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tạo ra sản phẩm đủ tiêu chuẩn xuất khẩu; phát triển du lịch biển Cồn Vành…  

 

Ngày 5/6, lễ mít tinh ra quân hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5, Môi trường thế giới 5/6, Đại dương thế giới 6/8, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 1 – 8/6/2015 được tỉnh Thái Bình tổ chức, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, lòng tự tôn dân tộc đối với chủ quyền vùng biển, đảo của tổ quốc, góp phần giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ và phát triển đất nước.

Tại buổi lễ, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thái Bình Đặng Phong Ba nêu rõ: Năm nay, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học với chủ đề “Đa dạng sinh học cho phát triển bề vững” nhằm khẳng định tầm quan trọng về giá trị, vai trog của đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học đối với phát triển kinh tế, xã hội; Ngày môi trường thế giới là “Cùng nhau tiêu dùng có trách nhiệm – Vì một trái đất bền vững” kêu gọi con người hãy bảo vệ trái đất ngay từ bây giờ bằng những hành động thiết thực trong tiêu dùng đó là cách tốt nhất đảm bảo cho tương lai của chúng ta và các thế hệ mai sau; Ngày Đại dương Thế giới với chủ đề “ Đại dương khỏe mạnh, hành tinh lành mạnh”. Đại dương là sự sống, là sức khỏe của con người; Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam với chủ đề “Đại dương xanh, hành tinh xanh” như một lời kêu gọi con người chăm sóc cho đại dương nhằm bảo vệ, duy trì những lợi ích mà đại dương đem lại cho con người.

Ông Nguyễn Văn Giang, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải nhấn mạnh: Để thiết thực hưởng ứng các cấp các ngành tập trung triển khai một số hoạt động tuyên truyền, phổ biến và thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24 – NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, Chiến lược biển Việt Nam, Nghị định số 25/2009/NĐ-CP ngày 6/3/2009 của Chính phủ về quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo…; từng đơn vị, địa phương tổ chức ra quân hưởng ứng thu gom xử lý chất thải, rác thải…; Đồng thời biểu dương, khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn và phát huy những giá trị tài nguyên và môi trường biển, hải đảo…    

Ngay tại buổi mít tinh cán bộ, giáo viên cùng hàng ngàn học sinh và nhân dân các xã ven biển Tiền Hải đã ra quân hưởng ứng như thu dọn vệ sinh môi trường, trồng cây, thả cá…

Chính thức tăng thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu
Từ ngày 1/5, mức thuế bảo vệ môi trường đối với một số mặt hàng xăng dầu đã chính thức được điều chỉnh tăng gấp 3 lần so với mức...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư