-
Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cần chuyển từ nội địa hóa sản phẩm sang làm chủ giá trị -
Lâm Đồng muốn tăng trưởng 10%, quý III và IV phải đạt 12-13% -
Truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa qua Nền tảng quốc gia về định danh, xác thực -
Lâm Đồng cần thêm doanh nghiệp đầu đàn, các thương hiệu có sức cạnh tranh -
Quảng Trị: 12 đơn vị đăng ký nâng công suất mỏ vật liệu xây dựng -
Sân bay Long Thành áp dụng mức giá 90.909 đồng/khách nội địa, 25 USD/khách quốc tế
Vừa làm giám đốc, vừa học quản lý
Giám đốc điều hành Sanouva Hotel Sài Gòn đột nhiên nghỉ việc trước 2 ngày khách sạn này được khai trương. Là người kế nghiệp, bà Thân Thục Quyên buộc phải tham gia vào và trở thành người thay thế trong công việc kinh doanh của gia đình.
Sau sự kiện này, vị tổng giám đốc mới của khách sạn cũng không thực hiện đúng như định hướng của Tập đoàn. Thêm một lần nữa, bà Quyên lại trở thành nữ giám đốc bất đắc dĩ của Sanouva.
Không có nhiều kỹ năng, kiến thức chuyên môn lẫn khả năng quản lý trong ngành khách sạn, bà Quyên gặp nhiều khó khăn trong việc điều hành.
![]() |
| Giám đốc điều hành Sanouva Hotel Group, bà Thân Thục Quyên |
“Có lần phải phỏng vấn tuyển nhân sự, tôi rất lo lắng khi không biết phải tiếp tục đặt câu hỏi, duy trì cuộc hỏi đáp như thế nào. Để bình tĩnh lại, tôi viết những câu cần hỏi ra giấy và học thuộc…”, bà Thân Thục Quyên không ngần ngại chia sẻ những lúng túng đầu tiên ở vị trí điều hành Sanouva.
Trong doanh nghiệp gia đình, áp lực luôn xảy đến với thế hệ kế thừa như bà Quyên. Dù muốn bắt đầu từ những vị trí căn bản nhất trong ngành khách sạn, nhưng không thể vì tình thế buộc bà Quyên phải trở thành người điều hành thay thế.
Bà vừa làm, vừa đi học việc tại New World, Cape Hotel… để hiểu về cách quản lý và mô hình hoạt động của một khách sạn quy mô lớn sẽ thế nào
“Tôi đưa mình vào vị trí của khách hàng, để từ đó xây dựng chiến lược, tự xác định cần làm gì để khách hàng hài lòng với dịch vụ của mình”, bà Quyên nói.
Quyết định đưa dịch vụ 5 sao vào hệ thống cơ sở, vật chất hiện có của khách sạn 3 sao như Sanouva của bà Quyên là bước đầu tiên trả lời câu hỏi làm gì để khách hài lòng. Bà đề nghị tăng giá bán dịch vụ trong hệ thống, để cải thiện chất lượng.
Gia đình và hệ thống quản lý đã thiết lập từ giám đốc điều hành cũ phản đối. Bà quyết định đặt cược trong 3 tháng sẽ chứng minh quyết định của mình là đúng.
Bước tiếp theo, CEO Thân Thục Quyên quyết định hợp tác cùng Agoda trong việc đẩy mạnh doanh số đến từ nhóm khách hàng mới. Mọi bước đi trở nên rõ ràng hơn.
Lợi thế của người ngoại đạo là góc nhìn mới
Nếu đã có kinh nghiệm trong một lĩnh vực, việc ra quyết định có thể dễ dàng hơn một người ngoại đạo như bà Quyên khi mới ngồi vào vị trí giám đốc khách sạn.
Tham vấn ý kiến từ bạn bè, những người đã và đang điều hành các khách sạn 5 sao nổi tiếng là cách bà Quyên chọn cho mỗi lần đắn đo về các quyết định.
“Cho dù thế nào, mình phải là người ra quyết định cuối cùng. Tôi mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu thông tin về một đối tác, có nên hợp tác cùng họ không. Những giám đốc điều hành thường làm việc từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối, còn tôi thời gian đầu vào vị trí này phải làm việc 11 tiếng mỗi ngày để bắt kịp công việc”, bà Quyên chia sẻ.
Nhưng, người ngoại đạo lại có những góc nhìn mới mẻ. Nếu khách hàng phải thức dậy, ăn sáng khoogn đúng giờ như lịch trình của khách sạn thì tại sao, hệ thống khách sạn có thể thay đổi cách vận hành để khách thuê có thể thoải mái tự chọn khung giờ như mình mong muốn hay không... Người ngoại đạo Thân Thục Quyên liên tục đặt ra các câu hỏi mới cho mình và cho cả hệ thống.
Kinh doanh ngành dịch vụ nói chung, trong ngành khách sạn nói riêng luôn cần mang lại những trải nghiệm mới, cùng sự đổi mới liên tục cho khách hàng. Chính góc nhìn mới của những người mới khiến các dịch vụ tưởng như đóng đinh lại nhìn ra hướng đổi mới.
Cũng giống như khi Airbnb xuất hiện và lan rộng, các đơn vị cung cấp dịch vụ trong ngành khách sạn truyền thống không thể chỉ chăm chút tạo ra “một căn hộ xinh” hay “một mảnh vườn xanh mát”, mà phải nghiên cứu mọi thông tin về nhóm khách hàng mục tiêu, hiểu càng rõ họ để có chiến lược phục vụ…
Tất nhiên, không dễ để giải tỏa sự hoài nghi của cả người thân trong gia đình, lẫn nhân viên trong hệ thống về năng lực của Quyên. Việc này kéo dài nhiều tháng trong thời gian đầu cô nắm quyền điều hành.
Quyên thừa nhận, thời gian đầu, không có “tiếng nói lớn”, cảm nhận được một số nhân viên không tôn trọng quyết định của mình, nhưng việc điều hành Sanouva buộc cô phải vượt lên, học hỏi không ngừng. Nguồn năng lượng mới của CEO trẻ tuổi Thân Thục Quyên đã lan tỏa dần tạo nên sức sống mới trong hệ thống.
Chương trình do HTV7 phối hợp cùng TV Hub Entertainment & Media độc quyền sản xuất và được phát sóng vào 7 giờ sáng thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.
Website chương trình tập 35: https://www.youtube.com/watch?v=gslIllsHG5Y&t=297s
Baodautu.vn là đơn vị bảo trợ thông tin Chương trình CAFÉ KHỞI NGHIỆP.
-
Lâm Đồng cần thêm doanh nghiệp đầu đàn, các thương hiệu có sức cạnh tranh -
Sân bay Long Thành áp dụng mức giá 90.909 đồng/khách nội địa, 25 USD/khách quốc tế -
Tổ máy 2 Nhiệt điện Quảng Trạch 1 hòa lưới lần đầu thành công, hệ thống sắp được bổ sung thêm 1.403 MW mới -
Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư và nhà đầu tư dự án vật liệu xanh Lam Giang -
Hải quan công nhận mới 3 doanh nghiệp ưu tiên, gia hạn cho 4 doanh nghiệp -
PVFCCo - Phú Mỹ với tham vọng bán giải pháp dinh dưỡng toàn diện thay vì chỉ bán phân bón -
Bếp từ Funiki của Hòa Phát đạt chứng nhận CB theo tiêu chuẩn IEC, mở đường cho xuất khẩu
-
Herbalife Việt Nam tiếp sức cộng đồng runner tại VnExpress Marathon Grand Tour Nghệ An 2026 -
Coway Vina ra mắt VILLAEM 3 với 48 tùy chọn lấy nước tại Việt Nam -
Giải mã hiểu lầm về dậy thì sớm, Hội Đồng Dinh Dưỡng Khoa Học trở thành “màng lọc” thông tin đáng tin cậy cho cha mẹ -
Một lần trả chậm có thể để lại dấu vết thế nào trên lịch sử tín dụng? -
SeABank: Từ hành trình kiến tạo đến khát vọng vươn mình cùng đất nước
-
Năng lực sản xuất đứng sau lợi thế cạnh tranh của Hải Anh

