-
Lãnh đạo Đắk Lắk cam kết tháo gỡ điểm nghẽn về môi trường đầu tư, kinh doanh -
Đối thoại với lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk, doanh nghiệp mong muốn tháo gỡ các thủ tục đầu tư
-
Xuất khẩu tăng tốc, điện tử dẫn dắt tăng trưởng -
Sản xuất và tiêu thụ thép tăng trưởng tích cực -
Cuộc đại phẫu thủ tục kinh doanh: Khơi thông động lực tăng trưởng -
Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện
| Lập chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cho sản xuất hàng may mặc xuất khẩu sẽ giúp giảm thiểu phụ thuộc vào nhập khẩu và gia tăng tự chủ cho các doanh nghiệp |
Buổi tọa đàm được tổ chức bởi Hiệp hội Dệt May Việt Nam (Vitas) nhân sự kiện các doanh nghiệp tham dự Hội chợ Thời trang Quốc tế (VIFF 2015).
Mục tiêu của tọa đàm là kết nối các doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất hàng hóa của ngành dệt may, tạo sự hiểu biết và hợp tác liên kết lẫn nhau giữa các nhà sản xuất, cung ứng và sản xuất công nghiệp hỗ trợ và đề xuất các giải pháp hợp tác, liên kết để phát triển CNHT cho ngành dệt may ở Việt Nam, khai thác lợi thế do các FTA, TPP mang lại.
Theo Vitas, thực hiện quyết định số 1556/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Trợ giúp phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ”. Dệt may là ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam chiếm tới gần 33% tổng giá trị sản xuất công nghiệp cả nước.
Tuy nhiên, đóng góp tới 25 tỷ USD giá trị xuất khẩu trong năm 2014, nhưng tỷ lệ nội địa hóa trong ngành dệt may vẫn rất thấp. Thực trạng này làm cho phần giá trị gia tăng trong mỗi sản phẩm dệt may của Việt Nam không cao và đỏi hỏi phải phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ.
Bà Đặng Phương Dung, Tổng thư ký Vitas cho biết, ngành dệt may đang có sự mất cân đối trong cấu trúc sản xuất, dẫn đến phải nhập khẩu hầu hết các loại nguyên phụ liệu, từ bông, vải, sợi đến các loại phụ liệu khác.
Mặc dù sản xuất phụ trợ cho ngành may xuất khẩu vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành, nhưng nếu các doanh nghiệp kết nối lại và hình thành được chuỗi cung ứng sẽ giảm thiểu được đáng kể tình trạng quá phụ thuộc vào nhập khẩu, giúp các doanh nghiệp thuận lợi trong việc mua nguyên phụ liệu sản xuất hàng xuất khẩu.
8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu dệt may đạt 15 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm 2014. Riêng trong tháng 8, đạt 2,4 tỷ USD, tăng 13,5%.
-
Sản xuất và tiêu thụ thép tăng trưởng tích cực -
Cuộc đại phẫu thủ tục kinh doanh: Khơi thông động lực tăng trưởng -
Phụ tải lần đầu vượt 20.000 MW: EVNNPC chủ động các giải pháp bảo đảm điện -
Hãng hàng không thuộc sở hữu của Bầu Hiển tiếp tục gia tăng đội bay -
GE Vernova cung cấp công nghệ H-Class cho Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II -
Bộ Công thương sắp tổ chức Hội nghị thúc đẩy xuất khẩu -
A.P. Moller - Maersk và HATECO mở rộng hợp tác, thúc đẩy phát triển logistics Việt Nam
-
Phát huy tối đa năng lực hạ tầng logistic, đảm bảo nguồn cung than -
ACC tiếp nối hành trình 20 năm chuyển động cùng Việt Nam
-
Marriott International bổ nhiệm ông Sander Looijen làm Phó chủ tịch Phụ trách thị trường Việt Nam -
Tái cấu trúc và M&A: Động lực cho chu kỳ tăng trưởng mới của doanh nghiệp Việt -
FPT và Microsoft “bắt tay” thúc đẩy chuyển đổi AI và đổi mới sáng tạo trên toàn châu Á -
Gánh nặng RSV ở người cao tuổi tại Việt Nam và châu Á - Thái Bình Dương
