-
Hội đàm Việt Nam - Hàn Quốc, thúc đẩy Đối tác chiến lược toàn diện bền chặt -
Quảng Trị lên phương án cưỡng chế mặt bằng tại dự án đường du lịch 96 tỷ đồng -
Chủ tịch Đắk Lắk thúc tiến độ dự án trọng điểm trong Khu kinh tế Nam Phú Yên -
ASEAN - Nga tăng tốc hợp tác, hướng tới mốc 35 năm quan hệ -
Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Bộ Công thương -
Kỳ vọng cực tăng trưởng mới khi Đồng Nai “lên” thành phố
Quốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ đầu tiên thực hiện Hiến pháp năm 2013 trên tinh thần: “Công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt. Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội”. Số lượng nữ ứng viên tranh cử vào Quốc hội khóa XIV đã thể hiện đúng tinh thần của Hiến pháp. Cụ thể, trong số 870 ứng viên tranh cử vào Quốc hội, phụ nữ chiếm 38,97%. Nếu tính riêng ở địa phương, tỷ lệ này chiếm tới 46,06% (là tỷ lệ nữ ứng viên vào cơ quan lập pháp cao nhất từ trước đến nay).
Quốc hội và Chính phủ nhiệm kỳ XIII đã đạt được nhiều thành tựu đáng ghi nhận, đặc biệt là trong công tác lập pháp, đã sửa đổi, bổ sung, ban hành mới trên 100 luật để phù hợp với các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia, ký kết. ‘Nhiệm kỳ vừa qua, cả Quốc hội và Chính phủ cũng đã nghiêm túc nhìn nhận, dù đã rất cố gắng, nhưng vẫn còn nhiều nhiệm vụ chưa hoàn thành, chưa đạt mục tiêu như tăng trưởng kinh tế, đặc biệt là tăng trưởng bền vững; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng chống tham nhũng…
![]() |
Tất cả công việc chưa hoàn thành đã được Quốc hội khóa XIII “bàn giao” cho khóa XIV bằng Nghị quyết Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 được thông qua vào những ngày họp cuối cùng của nhiệm kỳ, với những mục tiêu đặt ra khá nặng nề. Đó là phấn đấu đạt mức tăng GDP 6,5 - 7%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.200 - 3.500 USD vào năm 2020 (gấp 1,6 lần hiện nay); là phải giảm bội chi từ 6,11% (năm 2015) xuống tối đa 4% vào năm 2020; kiềm chế và đẩy lùi tham nhũng, lãng phí...
Quốc hội khóa XIV được đánh giá là Quốc hội của thời kỳ hội nhập khi 16 hiệp định thương mại tự do, trong đó có nhiều hiệp định thế hệ mới dự kiến được thực hiện trong vòng 5 năm tới sẽ tác động trực tiếp tới cân đối ngân sách nhà nước cũng như hoạt động sản xuất - kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết công ăn việc làm.
Chính vì vậy, khi giải quyết các bài toán được Quốc hội khóa XIII đặt ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020, Quốc hội khóa XIV được kế thừa không ít thành tựu, kết quả, nhưng khó khăn thách thức phía trước cũng vô cùng lớn.
Thách thức ngày càng lớn là do nguồn vốn ODA, nguồn tín dụng ưu đãi sẽ giảm dần và chấm dứt kể từ giữa năm 2017, do biến đổi khí hậu đã tác động rất mạnh tới sản xuất, kinh doanh và đời sống của hàng chục triệu người dân, do nợ công đã tiến sát ngưỡng an toàn, nợ chính phủ đã vượt trần cho phép... Đó là chưa kể lĩnh vực nông nghiệp - một trong 3 trụ cột của nền kinh tế tăng trưởng chậm dần đều; tham nhũng, lãng phí đã và đang gây bức xúc trong dư luận xã hội… Vì thế, gánh nặng đặt lên vai mỗi đại biểu Quốc hội sẽ nhiều hơn khi tham gia quyết định chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia; quyết định mức giới hạn an toàn nợ quốc gia, nợ công, nợ chính phủ.
Số lượng nữ đại biểu Quốc hội khoá XIV sẽ tăng lên đáng kể. Cử tri hy vọng, cùng với các đại biểu Quốc hội, các nữ nghị sỹ sẽ liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, thể hiện được bản lĩnh của minh. Khi đó, chắc chắn, người dân không chỉ tin tưởng vào các nữ đại biểu Quốc hội, mà nhiều đại biểu cũng sẽ “lưu dấu ấn” ở Quốc hội vì họ đã nói lên “tiếng lòng” của Nhân dân.
Trên tinh thần dân chủ, công khai và đúng luật, bằng lá phiếu của mình, cử tri đã lựa chọn 500 đại biểu có phẩm chất đạo đức, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư vào cơ quan lập pháp khóa XIV. Cử tri đã lựa chọn và có quyền đòi hỏi những người đại diện của mình trong suốt nhiệm kỳ phải phát huy trí tuệ, sự sáng tạo và bản lĩnh để cùng với Chính phủ, các bộ ngành, địa phương đưa kinh tế đất nước hội nhập thành công.
-
Kỳ vọng cực tăng trưởng mới khi Đồng Nai “lên” thành phố -
Gia Lai: Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm chậm chi trả bồi thường do thiệt hại thiên tai năm 2025 -
Cần ưu đãi mạnh mẽ hơn cho công nghiệp văn hóa -
Ninh Bình lập kế hoạch xây dựng đô thị trực thuộc Trung ương -
Quảng Trị đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án cầu Nhật Lệ 3 trong tháng 4 -
Nhìn thẳng vào các điểm nghẽn, tạo cơ chế đột phá phát triển văn hóa -
Chính phủ yêu cầu khai thác thương mại sân bay Long Thành ngay trong năm 2026
-
1
Cắt giảm ngành, nghề kinh doanh có điều kiện: Trả lời được câu hỏi giảm bao nhiêu thời gian, chi phí tuân thủ -
2
Quản lý ngoại hối với đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: Góp vốn trước, cấp phép sau -
3
Kiến nghị cho doanh nghiệp vàng trang sức được nhập khẩu 50 tấn vàng/năm và vay vàng trong dân -
4
Thanh khoản quý II/2026 dự báo tiếp tục gặp nhiều áp lực
-
Bệnh viện TNH có Chủ tịch Hội đồng quản trị mới -
Cập nhật giá đơn vị Quỹ liên kết đơn vị của AIA Việt Nam ngày 22/4/2026 -
Khi AI và dịch vụ y tế tăng tốc, doanh nghiệp Việt thiếu gì ở cấp quản trị? -
Bất động sản dòng tiền cạnh KCN: "Vịnh tránh bão" cho dòng vốn đầu tư trong chu kỳ kinh tế mới -
Acecook Việt Nam tổ chức lễ động thổ dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển mới -
Kích hoạt thị trường bất động sản phía Đông với ưu đãi khủng từ The Parkland

