Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Sáu, Ngày 21 tháng 06 năm 2024,
Ngày Quốc tế người hiến máu: Trao tặng giọt hồng sự sống
D.Ngân - 14/06/2024 08:31
 
Năm 2024, Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 là dấu mốc vô cùng quan trọng, kỷ niệm 20 năm ngày này được tổ chức trên toàn thế giới.

Máu là một trong những món quà trân quý nhất mà một người có thể trao tặng cho người khác. Dù người cho và người nhận hầu như không bao giờ biết nhau, cũng chẳng biết khi nào được gặp nhau, nhưng những món quà sự sống vẫn bền bỉ được trao đi.

Lời cảm ơn của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương với người hiến máu tình nguyện.

Theo thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế Thế giới từ 171 quốc gia vào năm 2018, có 118,5 triệu đơn vị máu được hiến tặng trên toàn cầu.

Kết quả này tăng 12,3 triệu đơn vị máu so với 10 năm trước đó (2008). Tỷ lệ hiến máu tình nguyện (HMTN) là 82,8% (tương đương 78,8 triệu đơn vị máu); trong đó, có 79 quốc gia đạt được tỷ lệ HMTN trên 90%.

Tại Việt Nam, sau 30 năm chính thức phát động phong trào hiến máu (24/01/1994 – 24/01/2024), toàn quốc đã vận động và tiếp nhận trên 21,3 triệu đơn vị máu.

Nếu như năm 1994, chúng ta chỉ tiếp nhận được 138.000 đơn vị máu thì kết quả năm 2023 đã đạt trên 1,55 triệu đơn vị máu, cao gấp 11 lần so với năm 1994; tỷ lệ hiến máu tình nguyện đạt 99%.

Riêng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận được 485.437 đơn vị máu (bao gồm hơn 450.000 đơn vị máu toàn phần và hơn 35.000 đơn vị tiểu cầu gạn tách), kỷ lục từ trước đến nay.

Số lượng máu toàn phần tiếp nhận của Viện năm 2023 tăng hơn 18,4% so với năm 2022 và cao gấp 2,5 lần so với thời điểm 10 năm trước (năm 2013).

Kết quả này có được là nhờ sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự ủng hộ, hỗ trợ của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan từ Trung ương đến địa phương; sự chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ nhân viên ngành Y tế, Hội Chữ thập đỏ, các tình nguyện viên hiến máu trên cả nước.

Tháng 5/2005, kỳ họp Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 58 (tại Geneva, Thụy Sĩ) đã đưa ra tuyên bố nhất trí về cam kết với hoạt động hiến máu tình nguyện.

Nghị quyết số WHA58.13 của kỳ họp này đã ghi nhận những kết quả tích cực của Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6/2004, đồng thời quyết định lấy ngày 14/6 hằng năm là Ngày Quốc tế người hiến máu. Ngày 14/6 là ngày sinh của Giáo sư Karl Landsteiner – người đã phát hiện ra hệ nhóm máu ABO.

Năm 2024, Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 là dấu mốc vô cùng quan trọng, kỷ niệm 20 năm ngày này được tổ chức trên toàn thế giới.

Với thông điệp “20 năm Ngày Quốc tế người hiến máu: Cảm ơn người trao giọt hồng!”, Tổ chức Y tế Thế giới mong muốn thêm một cơ hội để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc, ghi nhận, tri ân đối với người hiến máu, hiến thành phần máu trên toàn thế giới.

Đó là những người đã thầm lặng góp sức, trao tặng những giọt hồng sự sống quý giá để tiếp thêm hy vọng, niềm tin và sự hồi sinh kỳ diệu cho biết bao người bệnh và gia đình họ.

Không chỉ hiến máu thường xuyên, hiến máu nhiều lần, nhiều người còn hiến máu khẩn cấp khi thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, đồng thời vận động nhiều người khác cùng hiến máu.

Cũng nhân dịp này, từ ngày 13/6 đến 15/6, tại Thủ đô Hà Nội và tỉnh Phú Thọ, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các đơn vị phối hợp tổ chức Chương trình tôn vinh người hiến máu tình nguyện tiêu biểu toàn quốc năm 2024.

Đây là năm thứ 16 sự kiện này được tổ chức ở nước ta, kể từ khi Thủ tướng Chính phủ Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia Vận động hiến máu tình nguyện vào năm 2008.

Mỗi năm có 100 tấm gương hiến máu tiêu biểu được lựa chọn từ khắp mọi miền đất nước ở mọi ngành nghề, dân tộc, độ tuổi; đến nay đã có 1.600 lượt đại biểu được tôn vinh cấp quốc gia.

30 năm “cách mạng” thay đổi nhận thức người dân về hiến máu tình nguyện
Ngày 20/1, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày Phát động phong trào hiến máu nhân đạo tại Việt Nam (24/1/1994-...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư