-
Một doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu bị lừa đảo gần 16 tỷ đồng tại thị trường Pakistan -
VETC và EPASS bị xử phạt nặng -
Hà Nội siết chặt quản lý trật tự đô thị, xử lý trách nhiệm người đứng đầu -
Phơi sáng thế giới ngầm crypto - Bài 1: Cơn lốc tiền ảo và cuộc phiêu lưu tài chính mạo hiểm -
Bộ Chính trị cho phép thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ, 10 tỉnh, thành -
TP.HCM: Triệt phá "hệ sinh thái" doanh nghiệp đổ trái phép 20.160 tấn chất thải
Theo bản án của Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang, do muốn có tiền tiêu xài nên Ngô Hồng Sơn (sinh năm 1986) không nghề nghiệp sinh sống TP Rạch Giá câu kết với Nguyễn Duy Tân nguyên cán bộ Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ cấu kết với nhau để lừa đảo chiếm đoạt trên 4 tỷ đồng của 17 người quen biết trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Thủ đoạn của hai bị cáo này là giả mạo các giấy tờ liên quan của dự án và danh sách khách hàng để bán đất khống.
![]() |
| . |
Sự việc được tố cáo và Công an thành phố Rạch Giá bắt quả tang Nguyễn Duy Tân vào khoảng 14 giờ ngày 26/10/2015 tại quán cà phê ở TP Rạch Giá. Khi đó, Nguyễn Duy Tân đang thực hiện hành vi nhận tiền đặt cọc 50 triệu đồng và giao kết hợp đồng mua bán đất không để lừa đảo chiếm đoạt tiền thông qua việc bán đất khống lô nhà và đất L2 căn 12 tại khu đô thị Phú Cường cho ông Trần Tương Lai với giá 870.000.000 đồng.
Để lừa được ông Lai, ông Tân nói với ông Lai là do quen biết với nội bộ Ban giám đốc Công ty CP Đầu tư Phú Cường nên mua được giá rẻ. Tân đưa cho ông Lai xem giấy xác nhận của công ty, trong giấy thể hiện thông tin, giá trị nhà và đất do Công ty Phú Cường đưa ra, giấy này do Ngô Hồng Sơn làm giả, Sơn giả chữ ký của bà Vũ Thị Diễm Thúy, Giám đốc kinh doanh và có đóng dấu của Sàn giao dịch bất động sản Công ty Phú Cường. Con dấu này cũng do Sơn đến nơi khắc dấu đặt làm.
Theo bản án kết luận trong năm 2015, trước khi bị bắt, Ngô Hồng Sơn là chủ mưu cùng Nguyễn Duy Tân trực tiếp lừa đảo 17 người khác, kể cả người thân của Tân để lừa bán hàng chục lô nhà đất khống trong các dự án ở huyện Phú Quốc và TP Rạch Giá như: khu dân cư Phú Cường, Khu dân cư An Bình, Khu tái định cư Vĩnh Quang, Khu tái định cư Lê Hồng Phong, khu dân cư Tây Bắc Dương Đông... với tổng số tiền chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng. Trong số tiền chiếm đoạt đó, bị cáo Tân chiếm đoạt và tiêu xài gần 2,2 tỷ đồng.
Từ các chứng lý có trong hồ sơ vụ án và các bị cáo thừa nhận tại toà, Hội đồng xét xử tuyên bản án sơ thẩm: Nguyễn Hồng Sơn chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhận mức án 16 năm tù, Nguyễn Duy Tân lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhận mức án 11 năm tù và buộc bồi thường tiền chiếm đoạt cho các bị hại.
-
Bộ Chính trị cho phép thí điểm Luật sư công tại 8 Bộ, 10 tỉnh, thành -
TP.HCM: Triệt phá "hệ sinh thái" doanh nghiệp đổ trái phép 20.160 tấn chất thải -
Bắt gần 60 kg vảy nghi là vảy tê tê tại Cao Bằng -
Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm được xét kháng cáo -
Quảng Trị triệt phá đường dây tội phạm công nghệ cao chiếm đoạt tài sản quy mô lớn -
Danh sách 67 sản phẩm thực phẩm chức năng giả của Công ty Herbitech -
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 dự án luật, bảo đảm tính khả thi trong thực tiễn
-
Bách Khoa Việt Nam ghi danh tại FAST RISING 100, khẳng định hướng đi tăng trưởng bền vững -
SeABank dẫn đầu xu hướng bảo vệ tiền gửi bằng mã số bảo mật, nâng cao an toàn tài chính cho khách hàng
-
Công ty cổ phần Phát triển Đầu tư và Xây lắp Tiến Thịnh: 15 năm vững tâm, vươn tầm -
Mastercard thúc đẩy thương mại ứng dụng AI với các giao dịch qua tác nhân AI có xác thực đầu tiên tại Việt Nam -
FPT ký hợp đồng AI hàng chục triệu USD với tập đoàn vật liệu hàng đầu thế giới -
Vì sao các đô thị vệ tinh phía Nam Hà Nội bắt đầu thu hút dòng tiền mới?

