Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Năm, Ngày 25 tháng 04 năm 2024,
PGS.TS.BS Nguyễn Duy Cường giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình
Tùng Liên - 20/01/2022 21:16
 
Ngày 20/1, Trường Đại học Y Dược Thái Bình công bố Quyết định của Bộ Y tế về công nhận Hiệu trưởng nhà trường nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho PGS.TS.BS Nguyễn Duy Cường.
GS.TS.BS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế trao Quyết định công nhận và tặng hoa chúc mừng PGS.TS.BS Nguyễn Duy Cường, tân Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình

Theo Quyết định của Bộ Y tế, PGS.TS.BS Nguyễn Duy Cường, Phó hiệu trưởng phụ trách quản lý điều hành nhà trường được công nhận giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trao quyết định và phát biểu tại lễ công bố, GS.TS.BS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định: Trường Đại học Y Dược Thái Bình là một trong những cơ sở đào tạo nhân lực có uy tín trong cả nước. Thành lập năm 1968, trải qua 54 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã có rất nhiều thành tích to lớn trong công tác đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao cho đất nước cũng như phục vụ nhiệm vụ quốc tế trong việc đào tạo nhân lực y tế cho nước bạn Lào, Campuchia.

Trường đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Bộ Y tế giao trong việc đào tạo cán bộ y tế trình độ đại học, sau đại học, triển khai các nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đào tạo y tế. Trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát ở nhiều địa phương, Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã đóng góp tích cực, huy động cán bộ, nhân viên y tế, học viên, sinh viên tham gia vào công tác phòng, chống dịch, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại các tỉnh.

Với những nỗ lực và kết quả đạt được Trường Đại học Y Dược Thái Bình đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Y tế trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, đặc biệt là danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh: Nhà trường cần tiếp tục phát huy những truyền thống quý báu của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, đoàn kết, gắn bó, nỗ lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bộ Y tế luôn ủng hộ, hỗ trợ và mong muốn Trường Đại học Y Dược Thái Bình năng động, sáng tạo, thích nghi với tình hình hội nhập mới. Về công tác tổ chức, Ban cán sự Trường cần bổ sung nhân sự quản lý. Đồng thời bày tỏ sự tin tưởng đối với tân Hiệu trưởng cùng tập thể Trường Đại học Y Dược Thái Bình sẽ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tân Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Thái Binh, PGS.TS.BS Nguyễn Duy Cường phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, PGS.TS.BS Nguyễn Duy Cường tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng giữ vững sự ổn định và đưa Trường Đại học Y Dược Thái Bình ngày một phát triển. Trong đó, về công tác tổ chức cán bộ cần sớm hoàn thiện Đề án “Tiêu chí việc làm” kiện toàn hệ thống quản lý từ lãnh đạo trường, phòng, ban, khoa, bộ môn, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, giảng viên theo vị trí việc làm theo khả năng, năng lực. Tập trung xây dựng đào tạo nhân lực có trình độ cao nhất là trình độ tiến sĩ.

Về công tác đào tạo, thực hiện mọi biện pháp để giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo, xác định đây là mục tiêu quan trọng nhất, Trường tiếp tục hoàn thiện đổi mới chương trình đào tạo ngành y khoa, từ đó áp dụng vào các chương trình khác. Điều chỉnh quy mô và ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và năng lực đào tạo. Xác định công tác kiểm định trường, kiểm định chương trình đào tạo trở thành văn hóa kiểm định của trường, xây dựng lộ trình kiểm định trường đợt 2 vào năm 2023, đến năm 2025 có 100% các chương trình đào tạo được kiểm định và có chương trình kiểm định đào tạo quốc tế.

Chú trọng tăng cường đầu tư nghiên cứu khoa học cả về nhân lực, cơ sở, vật chất và kinh phí. Định hướng tập trung nghiên cứu chuyên sâu, có các đề tài cấp tỉnh, bộ, Nhà nước, các sản phẩm khoa học công nghệ phải được ứng dụng vào thực tế. Xây dựng trung tâm nghiên cứu chuyên sâu triển khai các đề tài dự án hợp tác trong nước và quốc tế,....

Về hợp tác quốc tế, tăng cường các mối quan hệ hợp tác sẵn có, mở rộng hợp tác mới. Chú trọng hơn nữa trong đào tạo lưu học sinh, tăng quy mô, chất lượng đầu vào. Xây dựng triển khai đề án công nghệ thông tin trong toàn trường,...

PGS.TS.BS Nguyễn Duy Cường bày tỏ sẽ cùng lãnh đạo, cán bộ nhà trường đoàn kết, tập trung trí tuệ nhân lực thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao, đồng thời nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và mong nhận được sự chỉ đạo, quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế cùng các cục, vụ, viện, các ban, ngành liên quan của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Bình; sự hợp tác giúp đỡ, chia sẻ của Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban giám hiệu cùng toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên toàn trường trong quá trình thực thi nhiệm vụ...

Trường Đại học Y Dược Thái Bình: Địa chỉ đào tạo nhân lực y tế hàng đầu
Sáng ngày 12/9/2019, Trường Đại học Y Dược Thái Bình long trọng tổ chức lễ tốt nghiệp cho 885 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân và khai giảng năm...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư