Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 20 tháng 04 năm 2024,
Phó Thống đốc: NHNN sẽ hỗ trợ DongABank đảm bảo nhu cầu chi trả tiền gửi của người dân
Thùy Liên - 16/08/2015 09:14
 
Trước tình trạng một số khách hàng tới rút tiền tại DongABank sau khi ngân hàng này bị xếp vào diện kiểm soát đặc biệt, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh lên tiếng khẳng định Ngân hàng Đông Á vẫn hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo chi trả đầy đủ cho mọi khoản tiền gửi, vàng giữ hộ của khách hàng gửi tại ngân hàng. NHNN cam kết sẽ hỗ trợ thanh khoản đầy đủ, kịp thời để đảm bảo nhu cầu chi trả tiền gửi của người dân và hoạt động bình thường của Ngân hàng Đông Á.
.
Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh

Như báo Đầu tư Online điện tử - Baodautu.vn đã đưa tin, ngày 13/8 vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã công bố kết luận thanh tra và quyết định kiểm soát đặc biệt DongABank. NHNN cũng cam kết đảm bảo thanh khoản cho DongABank.

Tuy nhiên, sáng qua (15/8), một số khách hàng đã tới ngân hàng đề nghị rút tiền trước thời hạn. Trước tình hình này,  Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh lên tiếng khẳng định, việc kiểm soát đặc biệt DongABank theo kết quả thanh tra toàn diện ngân hàng này là nhằm đảm bảo hoạt động an toàn, lành mạnh đồng thời bảo vệ đầy đủ quyền lợi của người gửi tiền cũng như các quyền và nghĩa vụ của các bên có liên quan theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh việc thành lập Ban Kiểm soát đặc biệt, NHNN sẽ lựa chọn và cử những cán bộ có năng lực quản trị, trình độ chuyên môn của BIDV đảm nhiệm một số vị trí lãnh đạo chủ chốt để thực hiện quản trị, điều hành, kiểm soát đối với DongABank, đồng thời tái cơ cấu và đưa DongABank hoạt động an toàn, lành mạnh và phát triển bền vững.

“Qua nắm tình hình, chúng tôi được biết sáng hôm nay tại một số điểm giao dịch của DongABank, một số khách hàng tới rút tiền do tâm lý lo ngại về sự an toàn của khoản tiền gửi của mình. Nhân đây, NHNN khẳng định DongABank vẫn hoàn toàn đủ khả năng đảm bảo chi trả đầy đủ cho mọi khoản tiền gửi, vàng giữ hộ của khách hàng gửi tại ngân hàng. Đồng thời NHNN cũng cam kết sẽ hỗ trợ thanh khoản đầy đủ, kịp thời để đảm bảo nhu cầu chi trả tiền gửi của người dân và hoạt động bình thường của Ngân hàng Đông Á”, Phó Thống đốc khẳng định. 

Việc thành lập một Ban kiểm soát đặc biệt tại ngân hàng yếu kém là hoạt động bình thường của NHNN, nhằm đảm bảo ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh, đảm bảo quyền lợi người gửi tiền.

Trong quá trình triển khai Đề án tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng thời gian qua, rất nhiều ngân hàng thương mại cổ phần đã bị ngân hàng Nhà nước xếp vào diện kiểm soát đặc biệt, nhiều ngân hàng trong số đó đã bị Ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng như: VNCB, OceanBank, GPBank. Tuy nhiên, với tất cả những ngân hàng này,  quyền lợi của người gửi tiền luôn  được  Chính phủ và NHNN đảm bảo, tình trạng người dân ồ ạt đi rút tiền không xảy ra. Vì vậy, người dân hoàn toàn yên tâm và không nên rút tiền gửi trước hạn để tránh thiệt hại về mặt kinh tế không đáng có.

Kiểm soát đặc biệt DongABank, miễn nhiệm hàng loạt lãnh đạo
Ngày 13/8, NHNN đã công bố Kết luận thanh tra DongABank (DAB) theo quy định của pháp luật và Quyết định kiểm soát đặc biêt đối với ngân hàng này....
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư