Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Bảy, Ngày 27 tháng 04 năm 2024,
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hà Nội đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Hà Nội cần khắc phục những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với UBND TP Hà Nội. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ làm việc với UBND TP Hà Nội. Ảnh: VGP

Chiều 20/4, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã cùng lãnh đạo TP Hà Nội kiểm tra 2 công trình giao thông lớn trên địa bàn thủ đô là dự án mở rộng đường Mai Dịch - Thăng Long và dự án đường sắt trên cao Nhổn - Kim Mã. Đây là 2 dự án nằm trong các dự án chậm giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch đầu tư năm 2018 của TP Hà Nội.

Sau khi kiểm tra thực tế tại dự án cũng như nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá, việc giải ngân vốn đầu tư công trong quý I/2018 của Hà Nội chưa đáp ứng được các mục tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu, việc phối hợp giữa các Bộ, ngành còn yếu. Phó Thủ tướng đề nghị TP Hà Nội cần coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, áp dụng ngay một số giải pháp thúc đẩy giải ngân cho các công trình trọng điểm của thành phố.

Quý I/2018, Hà Nội mới giải ngân được 9,9% vốn đầu tư công. Hết quý I/2018, mới có 4 trong số 40 dự án mới được khởi công xây dựng.

Các nguyên nhân được đưa ra bao gồm: Chủ đầu tư chưa quyết liệt đôn đốc thực hiện dự án; tiến độ các dự án cũng như việc triển khai thủ tục xây dựng cơ bản còn chậm.

Giải ngân vốn đầu tư công dưới 50% sẽ không được chuyển nguồn
Theo bà Vũ Thị Lưu Mai, Thường trực Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cần dứt khoát không cho...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư