Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Thứ Ba, Ngày 23 tháng 04 năm 2024,
Quỹ VOI trở thành cầu nối kinh tế và hợp tác hữu nghị Việt Nam - Oman
Như Loan - 24/09/2021 08:22
 
Thông qua Quỹ VOI, Chính phủ Vương quốc Oman đã trao tặng khoản hỗ trợ tài chính trị giá $300.000 để ủng hộ một số tỉnh miền Trung phòng chống và khắc phục hậu quả bão lũ vào ngày 23/9.
Vương quốc Oman hỗ trợ $300.000 cho các nạn nhân lũ lụt ở các tỉnh miền Trung ngày 23/9

Ông Nguyễn Xuân Giao, Giám đốc Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman (VOI) chia sẻ: “Là Quỹ đầu tư liên chính phủ nên tôi cũng chú trọng vai trò cầu nối kinh tế và tình hữu nghị hai nước qua các hoạt động thúc đẩy, tham gia trực tiếp vào những dự án an sinh xã hội tại Việt Nam và Oman”.   

Trong mùa lũ lịch sử 2020 tại miền Trung, Quỹ VOI thông qua liên doanh đầu tư CME-Solar, doanh nghiệp hàng đầu chuyên đầu tư điện áp mái công nghiệp, đã thực hiện cứu trợ trực tiếp các trường học bị ảnh hưởng nặng nề của đợt bão lụt. Chương trình tập trung vào mục tiêu giải quyết đến cùng hậu quả bão lũ và cam kết hỗ trợ an sinh thiết yếu bền vững gắn với bảo vệ môi trường. 

Một số trường học tại huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị được quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả sau bão lũ, sửa sang lại lớp học, tặng trang thiết bị học tập, trồng cây xanh và lắp đặt tặng tấm pin năng lượng mặt trời trong trường.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại Trung Đông và Oman hồi tháng 6 năm ngoái, thông qua Đại sứ quán Oman tại Việt Nam, Quỹ VOI cũng đồng hành cùng tập đoàn dược phẩm AIKYA để hỗ trợ 100 ngàn khẩu trang y tế cho nhân dân Oman. Bên cạnh đó, Liên doanh VOI - AIKYA còn phát tặng gần 1,5 triệu khẩu trang y tế cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch tại Việt Nam từ khi đại dịch bùng phát. 

Quỹ VOI thông qua liên doanh đầu tư CME - Solar trao tặng máy tính, đồ dùng học tập hỗ trợ Trường Mầm non Hải Trường khắc phục hậu quả sau mùa bão lũ năm 2020

Đại sứ Oman tại Việt Nam, ngài Saleh Mohamed Ahmed Al Suqri đã ghi nhận những đóng góp của Quỹ Đầu tư Việt Nam - Oman trong việc thực hiện tốt vai trò cầu nối kinh tế, thắt chặt tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước qua các hoạt động an sinh xã hội.

Đồng thời, Đại sứ cũng đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và những cố gắng của người dân Việt Nam khi phải đối mặt với thảm họa thiên tai.

“Chúng tôi hy vọng gói viện trợ sẽ san sẻ phần nào những khó khăn mà các gia đình Việt Nam phải gánh chịu sau thiên tai, mong tình hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia Oman - Việt Nam sẽ ngày càng phát triển”, ngài Saleh Mohamed  Ahmed Al Suqri bày tỏ.

Trước những thách thức của thiên tai bão lũ và đại dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, ông Nguyễn Xuân Giao cam kết quỹ VOI sẽ luôn chia sẻ cùng doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn và tiếp tục thúc đẩy các liên doanh đầu tư tham gia đóng góp, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các dự án an sinh xã hội tại Việt Nam.

Là liên doanh giữa Cơ quan Đầu tư Quốc gia Oman (OIA) và Tập đoàn Đầu tư Vốn Nhà nước Việt Nam (SCIC), Quỹ VOI đã thực hiện giải ngân vào Việt Nam gần $300 triệu từ 2008 đến nay. Hoạt động giải ngân chủ yếu tập trung vào các ngành có lợi thế cạnh tranh và đóng góp cho sự phát triển bền vững lâu dài của nền kinh tế Việt Nam như hạ tầng, điện, nước, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo…

Kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Vương quốc Oman
Mối quan hệ hữu nghị và hợp tác kinh tế giữa Việt Nam - Oman thời gian qua đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng tích cực mạnh mẽ, nhất là về kim...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư